Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng quan tài “khủng bố” ngư dân

Thứ hai, 10:28 23/04/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Tàu không muốn ra khơi, đau lòng hơn khi hàng chục tấn cá ngư dân không dám đưa vào bờ mà đành đổ xuống biển.

Nguyên nhân là do một số kẻ quá khích mang quan tài, gạch ngăn chặn ngư dân bán cá cho nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải. Gần 9 tháng trôi qua, ngư dân một số xã thuộc huyện Thái Thụy sống lay lắt trong khi các đối tượng quá khích thì hàng ngày vẫn nhởn nhơ sống trên những giọt mồ hôi, nước mắt của họ.
 
Chiếc quan tài đặt trước cổng nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải.
 Ảnh: QT

Chặn ngư dân, ép giá thu mua
 

“… Yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật và cạnh tranh kinh doanh lành mạnh; đồng thời lên án, cần thiết phải xử lý doanh nghiệp lợi dụng tình hình bức xúc về môi trường khu vực Cảng cá Tân Sơn để kích động nhân dân, gây sức ép với doanh nghiệp chế biến hải sản tại khu vực nhằm mục đích trục lợi… Lực lượng Công an khẩn trương thực hiện việc làm trong sạch địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng gây rối TTCC; tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, có biện pháp xử lý cứng rắn đối với các đối tượng quá khích, kích động, đảm bảo lập lại trật tự tại khu vực; thực hiện thu dỡ bờ đắp tại cổng nhà máy chế biến Bột cá Thụy Hải”- Trích kết luận của ông Phạm Văn Ca- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại thông báo số 22, ngày 29/9/2011 của Văn phòng UBND tỉnh.

Đầu giờ chiều ngày 18/4, chúng tôi có mặt tại Cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy) chứng kiến một không khí thật ảm đạm. Dưới cảng, những con tàu nằm im lìm, san sát nhau kéo dài hàng cây số. Cách đấy khoảng 100m, một chiếc quan tài khói hương nghi ngút, đặt ngay trước căn lều tạm bợ. Thấy chúng tôi, nhiều ánh mắt lạ dõi theo đầy vẻ cảnh giác, khó chịu. Sau vài phút quan sát tại khu vực này, chúng tôi tiếp tục đi vào khu vực bến cá Tân Sơn.
 
Tại đây, biết chúng tôi là phóng viên, rất nhiều ngư dân đang ngồi sửa chữa dưới tàu vội kéo lên bờ thể hiện sự bức xúc của mình. Theo các ngư dân, từ tháng 8/2011tới nay, một số đối tượng quá khích đã đổ bê tông trước cổng nhà máy nhằm ngăn cản những ngư dân mang cá vào bán cho doanh nghiệp này.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thị Dự- trú tại khu 9, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) cho biết, lấy lý do nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải thải nước và khí gây ô nhiễm môi trường, một số đối tượng đã kéo nhau đến yêu cầu doanh nghiệp này ngừng sản xuất. Những đối tượng này đã huy động lực lượng, phương tiện chở bê tông, cát sỏi đổ thành bờ tường nhằm không cho xe chở cá từ cảng vào nhà máy. Manh động hơn, họ còn mang theo một chiếc quan tài đặt ngay đấy để tăng thêm sự uy hiếp đối với các ngư dân mang cá đến bán cho nhà máy.
 
Theo đó, nguyên nhân của vụ việc này bắt nguồn từ sự xúi giục của một số cá nhân chuyên hành nghề thu mua cá tạp trong vùng nhằm ngăn cản không cho nhà máy mua của ngư dân để họ dễ bề ép giá. “Sau mỗi chuyến đi biển, chúng tôi bắt được khoảng 50 tấn cá tạp, bán cho nhà máy chế biến Bột cá Thụy Hải, thu về khoảng 20 triệu đồng. Từ ngày nhà máy ngừng sản xuất, cũng số lượng trên chúng tôi chỉ thu được khoảng 10 triệu. Số tiền này không đủ chi phí mua dầu, thuê nhân công và nhiều dịch vụ khác nữa nên càng đi biển càng lỗ, do đó nhiều chủ tàu không muốn ra khơi”- bà Dự cho biết.

Bà Hoàng Thị Bảy (trú tại thị trấn Diêm Điền) tâm sự, trước món nợ vay ngân hàng lớn, lãi suất tăng cao, nhiều ngư dân vẫn cố gắng ra biển nhưng cá về tới bến không biết bán cho ai khiến nợ chồng thêm nợ. Nhiều ngư dân đã phải cắm sổ đỏ cho ngân hàng để vay hàng tỷ đồng đóng tàu. “Nhiều khi ra khơi, có mẻ lưới kéo lên được hàng tấn cá tạp, chúng tôi đành phải đổ xuống biển vì có mang vào bờ bán chẳng đủ bù vào công vận chuyển, bảo quản”- bà Bảy ngậm ngùi.
 
Chính quyền bất lực?

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Tiến Quyền- Chánh văn phòng UBND huyện Thái Thụy - cho biết, tình hình này kéo dài đã nhiều tháng qua gây thiệt hại rất lớn cho ngư dân địa phương cũng như doanh nghiệp. Vụ việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của ngư dân các xã Thụy Xuân, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền.
 
 Ông Quyền nói: “Tại khu vực Cảng cá Tân Sơn có một số cơ sở thu mua cá, khi nhà máy chế biến bột cá Thụy Hải ngừng hoạt động những cơ sở ấy làm ăn khá lắm. Trước đây, nhà máy này thu mua mỗi ngày hàng chục tấn, nay họ đóng cửa, tất cả các tàu cá dồn về thì bị các doanh nghiệp ấy dìm giá. Tôi ví dụ, trước nhà máy chế biên Bột cá Thụy Hải mua của ngư dân khoảng 10.000 đồng/kg thì khi nhà máy này bị đóng cửa các doanh nghiệp khác họ ép giá xuống còn 5.000 đồng/kg. Thực tế các doanh nghiệp này khích dân, tài trợ để cố gắng kéo dài tình trạng này nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Họ nói nhà máy Thụy Hải gây ô nhiễm nhưng nhiều tháng qua doanh nghiệp này có hoạt động đâu mà nói là ô nhiễm?”.

Ông Nguyễn Duy Cam- Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết, chính quyền địa phương đã nỗ lực vận động, thuyết phục các đối tượng này tự nguyện di chuyển quan tài cũng như tự phá bờ tường ngăn cách nhà máy nhưng không mang lại hiệu quả.
 
“Vậy thì nhà máy có ô nhiễm không? Thực tế qua quan trắc và đo không khí cho thấy các chỉ số tại nhà máy đều nằm trong ngưỡng cho phép. Trong khi đó, tại khu vực này có những doanh nghiệp vượt qui định đến 364 lần nhưng vẫn được tồn tại để kinh doanh. Như vậy, việc gây rối trước cổng nhà máy chế biến Bột cá Thụy Hải không thể nói là tại ô nhiễm được. Đến thời điểm này chính quyền đã tuyên truyền nhiều rồi, giờ đây tôi cho rằng cần phải mở rộng, điều tra xem ai là người đứng đằng sau xúi giục. Nếu vụ việc này chúng ta mà làm không tốt thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho xã Thụy Hải”- ông Cam nói.

Rõ ràng, một số đối tượng quá khích đã lợi dụng tình hình để trục lợi trên mồ hôi và nước mắt của ngư dân nhưng nhiều tháng qua, chính quyền địa phương đã không có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này. Phải chăng, UBND huyện Thái Thụy đã bất lực?
 
Quốc Tuấn
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top