Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Đứng hình’ trước chiêu lừa bán đất tinh vi của ‘nữ quái’

Thứ năm, 13:00 12/02/2015 | Pháp luật

Sau khi “qua mặt” cảnh sát khu vực, Vân đã bày ra những trò tinh vi để bán trót lọt mảnh đất của người khác.

Ngày 11/2, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trần Hồng Vân (54 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bà Lê Thị Nhâm (80 tuổi), có mảnh đất rộng hơn 90m2 ở quận Long Biên. Bà cụ quyết định cho con trai là Nguyễn Xuân Thành một nửa diện tích đất.

Tháng 9/2011, anh Thành đến nhờ Vân làm thủ tục tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mảnh đất trên thành hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

‘đứng hình’, chiêu lừa, bán đất, tinh vi, ‘nữ quái’

Bị cáo tại tòa.

Sau khi nhận hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Vân, anh Thành phát hiện hai quyển sổ đỏ này bị nhầm thửa (thửa của anh Thành lại mang tên bà Nhâm và ngược lại).

Vì vậy, đến tháng 3/2012, anh Thành đã giao cho Vân hai chứng nhận sử dụng đất nêu trên để mang đi sửa lại. Vì đang cần tiền nên Vân đã nảy sinh ý định bán mảnh đất của bà Nhâm để lấy tiền chi tiêu.

Để thực hiện ý định của mình, Vân nhờ người tới Công an phường, gặp cảnh sát khu vực quản lý địa bàn bà Nhâm sinh sống, tự nhận là con của bà Nhâm, xin làm lại chứng minh thư cho mẹ.

Do mới nhận công tác tại địa bàn, không biết hết mặt công dân trong tổ của mình và do chủ quan, anh cảnh sát khu vực đã xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại CMTND và trình lên cho Phó công an phường ký, đóng dấu.

Có được CMTND của bà Nhâm trong tay, Vân đã rao bán mảnh đất của bà này.

Qua giới thiệu, chị Y. (42 tuổi, ở Cầu Giấy) đã hẹn gặp Vân để mua mảnh đất. Trong cuộc gặp, Vân tự nhận là con dâu bà Nhâm và hứa - nếu chị Y. đồng ý mua đất thì sẽ đưa bà Nhâm tới văn phòng công chứng để làm thủ tục. Sau khi thỏa thuận, chị Y. đồng ý mua mảnh đất với giả 1,3 tỷ đồng.

Ngày 6/4/2012, Vân thuê người đóng giả bà Nhâm, tới văn phòng công chứng làm thủ tục mua bán. Sau đó, chị Y. đã làm thủ tục sang tên mảnh đất của bà Nhâm sang tên mình.

Do không có nhu cầu sử dụng nên chị Y. đã nhượng lại cho anh trai mảnh đất này. Cuối năm 2012, anh trai chị Y. thấy gia đình bà Nhâm đang xây nhà trên mảnh đất mình đã mua mới tá hỏa đi trình báo tới chính quyền địa phương.

Lúc này, hai anh em chị Y. và gia đình bà Nhâm mới “ngã ngửa” trước chiêu lừa tinh vi của Vân.

Qua giám định, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội xác định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh trai chị Y. là giấy tờ giả mạo.

Theo lời khai của bị cáo, sau khi thu tiền bán đất cho chị Y., Vân đã mang toàn bộ số tiền này cho bạn mình vay. Hiện, người bạn của Vân đã đi khỏi địa phương nên bị cáo không đòi lại được số tiền này.

Đến nay, bị cáo đã tự nguyện trả lại cho chị Y. 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Vân còn chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 15 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top