Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dựng hiện trường vụ cưỡng bức nữ sinh lớp 7 rồi sát hại

Thứ tư, 22:40 06/07/2016 | Pháp luật

Quá trình thực nghiệm hiện trường thu hút hàng trăm người theo dõi, ai cũng bức xúc trước hành động của Đạt.

Sáng 6/7, Công an tỉnh Nghệ An đã di lý bị can Lý Thành Đạt (19 tuổi, ở xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đến hiện trường ở khu vực dốc Pà Hàng thuộc bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu để dựng lại hiện trường vụ giết người, hiếp dâm trẻ. Nạn nhân là Lô Thị Lan (13 tuổi, học sinh lớp 7).

"Cuộc thực nghiệm kéo dài gần 2 giờ, hung thủ Đạt đã dựng lại toàn bộ sự việc", một cán bộ có trách nhiệm trong vụ án nói.

Theo đó, sau khi đưa nạn nhân đi chơi về, qua dốc Pà Hàng, Đạt đã nảy sinh ý định hiếp dâm Lan. Thực hiện xong hành vi đồi bại, thủ phạm sơ bị lộ đã giết luôn nữ sinh này để bịt đầu mối.

Rất đông người dân tập trung theo dõi việc thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Ý Lương.
Rất đông người dân tập trung theo dõi việc thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Ý Lương.

Theo cơ quan điều tra, các cảnh dựng lại hiện trường căn cứ theo lời khai của bị can Đạt. Từ đó, cảnh sát tiếp tục tìm ra các tình tiết khác để phục vụ cho công tác điều tra, tìm ra nguyên nhân gây án.

Quá trình thực nghiệm hiện trường thu hút hàng trăm người theo dõi. Ai cũng thể hiện sự bức xúc trước hành động của Đạt.

Lý Thành Đạt. Ảnh: Công an cung cấp.
Lý Thành Đạt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chiều 18/5, khi đi rừng, người dân địa phương phát hiện xác nữ sinh Lan ở lùm cây, đang trong quá trình phân hủy, cách nhà gần 1 km. Cách thi thể nạn nhân không xa, cảnh sát thu được một ví tiền bên trong có chứng minh nhân dân mang tên Đạt.

Sau vài giờ thu thập chứng cứ, tối cùng ngày, nhà chức trách đã triệu tập thanh niên này để phục vụ công tác điều tra. Sau một đêm, nghi can mới thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.


Lý Thành Đạt (vòng tròn đỏ) được đưa đến hiện trường để thực nghiệm. Ảnh: Ý Lương.

Lý Thành Đạt (vòng tròn đỏ) được đưa đến hiện trường để thực nghiệm. Ảnh: Ý Lương.

Theo lời khai của Đạt, tối 11/5, Lan nhờ Đạt chở đến người quen ở cách nhà hơn 1 km để chơi. Trên đường về, khi đi qua dốc Pà Háng, vắng người qua lại, thanh niên này nảy sinh ý đồ xấu, đòi quan hệ tình dục với nữ sinh nhưng bị nạn nhân phản đối. Giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Lợi dụng lúc vắng người, anh ta bóp cổ thiếu nữ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, hắn lấy sợi dây rừng siết cổ cho đến khi Lan tắt thở mới dừng tay.

Trong quá trình vật lộn, Đạt vô tình để rơi chiếc ví bên trong có chứng minh nhân dân.

Đêm đó, không thấy con gái về, gia đình đã báo chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top