Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng clip sex bất thành lại chế “bom” tống tiền gia đình bạn gái

Thứ sáu, 12:22 08/11/2013 | Pháp luật

Huấn dùng clip sex để tống tiền gia đình người yêu cũ nhưng không thành, bị công an quận Tân Bình bắt giữ. Ra tù, Huấn vẫn lông bông không có tiền tiêu xài, hắn nhớ tới mối quan hệ với con gái bà T, bèn nảy sinh ý định tống tiền. Huấn bắt tay vào việc “chế tạo bom”.

Sau gần 5 năm không liên lạc, bất ngờ Phan Văn Huấn nhớ đến cô bạn gái cũ quen trên mạng có gia đình khá giả nên lập kế hoạch dùng “bom” hẹn giờ để tống tiền. Vụ án được công an TP.HCM khám phá kịp thời.
 
Dùng clip sex bất thành lại chế “bom” tống tiền gia đình bạn gái 1

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, vừa khám phá thành công vụ án dùng “bom” hẹn giờ tống tiền gia đình bạn gái cũ, do đối tượng Phan văn Huấn (SN 1989, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 12, TP.HCM) thực hiện. Đối tượng này đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra bước đầu, vào năm 2008 qua mạng internet Huấn quen biết với con gái bà T, nhà trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Thời gian sau đó Huấn thụ án về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án đó Huấn dùng clip sex để tống tiền gia đình người yêu cũ nhưng không thành, bị công an quận Tân Bình bắt giữ.

Ra tù, Huấn vẫn lông bông không có tiền tiêu xài, hắn nhớ tới mối quan hệ với con gái bà T, bèn nảy sinh ý định tống tiền.

Huấn bắt tay vào việc “chế tạo bom”. Huấn sử dụng chai nước suối loại 500ml đổ chất bột màu trắng vào, bên thành chai gắn thêm cục pin và 2 sợi dây điện nối với nhau để làm “bom”.

Vào 15h ngày 3/11, Huấn cho “quả bom” hẹn giờ trên vào bịch nylon màu đen rồi thuê người xe ôm đưa đến tận nhà cho bà T nói là có người quen gửi cho. Vì đang dở công việc nhà, nên bà T chưa mở ra xem. Hơn 10 phút sau, một người xe ôm khác tiếp tục gọi cửa giao cho bà T bức thư. Mở thư ra xem bà T thấy dãy số điện thoại kèm lời nhắn yêu cầu bà gọi ngay vào số trên.

Tò mò không biết chuyện gì xảy ra, bà T mở bịch nylon ra xem thì bất ngờ phát hiện các thiết bị gắn trên chai nước suối như “bom” hẹn giờ. Bấm máy gọi vào số trên thì bà T nói chuyện với người đàn ông. Người này xưng là "đàn em" của một trùm giang hồ tại quận 4 tên “Cu Lì”, nhận được yêu cầu giết cả gia đình bà từ một người ở quận 5 với giá 80 triệu đồng. Đối tượng này đe dọa nếu bà T không đưa cho hắn 50 triệu đồng thì sẽ dùng xăng đốt nhà, hoặc chúng sẽ gài bom hẹn giờ vào nhà cho nổ.

Hay tin dữ, tâm trí bà T rối bời, trong khi người này liên tục gọi điện hối thúc bà chuyển tiền. Ngay trong ngày 3/11, bà T đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, trình báo sự việc. Dấu vết duy nhất chỉ là số điện thoại của đối tượng sử dụng để liên lạc với bà T, và các trinh sát lần theo manh mối này...

Liên tục sau đó, kẻ tống tiền gọi điện uy hiếp bà T phải giao trước 50 triệu đồng không thì sẽ gây án, sự việc buộc cơ quan công an phải đưa gia đình bà T đến nơi an toàn, bảo vệ chặt chẽ. Tìm mọi cách thương lượng nhằm kéo dài thời gian và một mặt giữ liên lạc với đối tượng để cơ quan công an phá án, cuối cùng hắn đồng ý nhắn số tài khoản ngân hàng cho bà T chuyển trước vào đó 10 triệu đồng.

Từ thông tin này, các trinh sát truy lùng ra chủ tài khoản ngân hàng kẻ tống tiền cung cấp là một sinh viên đang học tại TP.HCM. Thẩm vấn người này, công an biết được trước đây sinh viên này có va chạm giao thông với một người đi đường và có đưa CMND để thương lượng bồi thường. Tuy nhiên, sau đó đối tượng kia lấy CMND rồi “lặn mất tăm”. Có khả năng đối tượng tham gia vụ tống tiền sử dụng CMND của sinh viên trên để mở tài khoản ngân hàng.

Thương lượng xong, bà T chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng kẻ tống tiền cung cấp. 9h ngày 6/11 khi Phan Văn Huấn đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp rút tiền thì lập tức bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Huấn khai nhận là kẻ chủ mưu, đứng ra thực hiện kế hoạch dùng “bom” hẹn giờ để tống tiền gia đình bà T.

Vụ án đang được công an TP.HCM mở rộng điều tra.
 
Theo PLO
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top