Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng búa đinh, mã tấu hành hung cụ già 78 tuổi

Thứ tư, 08:28 01/06/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Mã tấu, búa đinh, vỏ chai bia là những hung khí của các tên côn đồ "hành xử" cụ già 78 tuổi tội nghiệp này.

Cụ Mót vẫn phải nằm trên giường dưỡng thương. Ảnh: HN

Cụ Nguyễn Thị Mót (78 tuổi, ngụ tại nhà số 78/2 tổ 7, khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) có đơn gửi Báo GĐ&XH tố cáo việc mình bị một nhóm đối tượng hành hung. Mã tấu, búa đinh, vỏ chai bia là những hung khí của các tên côn đồ "hành xử" cụ già 78 tuổi tội nghiệp này.
 
Cụ Mót và ông Đoàn Công Bình (tổ trưởng tổ 7, khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cho hay, vào khoảng 21h30 đêm 29/5, khi cụ cùng 2 người con gái (bà Nguyễn Thị Hoa, 52 tuổi, Nguyễn Thị Tươi 47 tuổi) và 4 đứa cháu đang nghỉ ngơi trong nhà thì có 4 thanh niên đi vào gõ cửa. Khi con gái cụ là bà Hoa ra mở cửa thì bất ngờ bị bọn chúng tấn công tới tấp bằng dao, búa, tuýp nước... Nhiều người dân có mặt tại hiện trường thấy vậy can ngăn cũng bị các đối tượng trên hành hung. Nhóm côn đồ trên  còn đập bể cửa chính, cửa sổ nhà cụ Mót, dùng vỏ chai bia ném vào các thành viên trong gia đình cụ.
 
Chưa hết bàng hoàng sau vụ truy sát, bà Hoa cho biết, khi thấy nhóm thanh niên trên xuất hiện, bà chưa kịp hỏi chuyện thì cả nhóm xông vào nhà đập phá tài sản. Bà Hoa kêu lên: "Có chuyện gì từ từ nói, sao các anh lại đập phá đồ đạc nhà tôi?". Tuy nhiên nhóm côn đồ không để cho bà Hoa nói tiếp, chúng kề dao vào cổ bà, một đối tượng khác dùng vỏ chai bia đập mạnh vào đầu bà. Khi bà Hoa cố giãy giụa để thoát thân thì bị một đối tượng dùng dao đâm vào bụng. Bà vội giơ tay ra đỡ nên bị thương ở tay. Bọn chúng kéo lê bà Hoa ra khỏi nhà rồi tiếp tục xông vào đấm đá bà túi bụi. "Khi nghe tiếng kêu cứu của tôi, mẹ tôi chạy ra can ngăn thì chúng cũng chém luôn, khiến cụ bị thương tích nặng ở tay, chân. Mẹ tôi 78 tuổi mà chúng cũng không tha, bọn này quá tàn nhẫn", bà Hoa nói.
 
Hàng xóm cụ Mót thấy sự việc xảy ra nhưng không mấy người dám vào can ngăn vì thái độ của nhóm côn đồ này hết sức hung hãn. Chúng lấy búa đập chan chát vào cửa, ném vỏ chai bia và chửi bới bất cứ ai mà chúng nhìn thấy. Thậm chí, chúng còn sử dụng những lời tục tĩu để chửi bới cụ Mót và các thành viên khác trong gia đình. Khi không thấy ai có khả năng ngăn cản, chúng nghênh ngang đi ra, đi vào hua hung khí để uy hiếp và tiếp tục tấn công những ai mà chúng bắt gặp.
 
Em gái bà Hoa là bà Tươi cũng bị một tên trong nhóm côn đồ dùng búa tấn công, khiến tay bà bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại sau khi người dân gọi điện cấp báo đến công an. Thấy có thể bị bắt giữ các đối tượng trên mới lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện gia đình cụ Mót vẫn đang rất lo sợ các đối tượng trên quay lại hành hung.
 
Theo cụ Mót, gia đình cụ không gây thù, chuốc oan với ai ngoài trừ việc có tranh chấp lối đi chung với một gia đình hàng xóm. Cụ Mót có đơn khiếu nại đến chính quyền các cấp. Trong khi cơ quan chức năng chưa có biện pháp giải quyết thấu đáo thì giữa hai gia đình xảy ra cãi cọ, tiếp đó là việc gia đình cụ Mót bị đe dọa rồi bị hành hung.  
 
Hưng Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 1 ngày trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Top