Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án thủy điện dưới... thủy cung

Thứ hai, 14:28 06/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Khi lập quy hoạch xây dựng các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ trên sông Miện, UBND tỉnh Hà Giang đã vấp phải nhiều sai sót về quy trình, tính khoa học, tính thực tiễn nên đã để xảy ra tình trạng công trình thuỷ điện xây sau dìm công trình thuỷ điện xây trước dưới 12m nước. Các nhà đầu tư đang có nguy cơ bị phá sản. Sau những tiêu cực thời kỳ “đại công trường” dường như vẫn chưa làm lãnh đạo tỉnh này rút ra bài học, một lần nữa tiền ngân sách lại đang bị phung phí ở Hà Giang.

Dìm gần 1.000 tỉ đồng dưới nước
 
Thời gian này, dư luận tại Hà Giang đang “nóng” về việc UBND tỉnh này quy hoạch sai sót khiến thuỷ điện xây sau dìm thuỷ điện xây trước sâu 12 m dưới nước. Trước đó, ngày 20/8/2008 ông Đỗ Hữu Hảo - Thứ trưởng Bộ Công Thương có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu kiểm tra xem xét sự phù hợp của hồ sơ thiết kế các dự án trên hệ thống bậc thang về quy mô các mực nước thượng - hạ lưu và lưu lượng phát điện nhằm khai thác hợp lý nguồn thuỷ năng.
 
Thế nhưng, 2 ngày sau, ngày 22/8/2008, UBND tỉnh Hà Giang vẫn có Quyết định số 2737 phê duyệt Quy hoạch giai đoạn 2 thuỷ điện vừa và nhỏ. Theo đó, trên sông Miện, đoạn từ Đông Hà huyện Quản Bạ đến Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, UBND tỉnh Hà Giang quy hoạch 5 dự án thuỷ điện vừa và nhỏ xét theo bậc thang. Quy hoạch giai đoạn 1 có các nhà máy sông Miện 1, sông Miện 3; sông Miện 4. Giai đoạn 2 có dự án sông Miện 2 và dự án sông Miện 5.
 

Nhà máy thuỷ điện sông Miện 5 nếu xây dựng sẽ dìm nhà máy thuỷ điện sông Miện 4 dưới 12m nước.

 
Ông Nguyễn Thanh Thuỷ, Giám đốc dự án Nhà máy thuỷ điện Thuận Hòa nói: “Với quy hoạch như trên, nhà máy thuỷ điện sông Miện 5 sẽ dìm nhà máy thuỷ điện Thuận Hòa (sông Miện 4) có mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dưới 12m nước. Đã có những sai phạm trong quy trình lập quy hoạch bổ sung thủy điện vừa và nhỏ giai đoạn 2”.
 
Nhận thấy những sự cố kỹ thuật “khủng khiếp” trên, trong văn bản số 3938/UBND-NVKT, ngày 30/12/2008 gửi Bộ Công Thương do ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký đã thừa nhận: “Dự án thủy sông Miện 2, thuộc xã Đông Hà không thể khả thi do mực nước dâng bình thường là 440 m. Trong khi đó, toàn bộ đường quốc lộ 4C khu vực Tráng Kìm, cầu Tráng Kìm (tuyến đường duy nhất lưu thông với các huyện biên giới như Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc) và khu dân cư một số khu vực thuộc xã Lùng Tám, Cán Tỷ (huyện Quản Bạ) có cao độ cốt là 431 sẽ nằm trong lòng hồ”.
 
Mặt khác, ông Tô cũng thừa nhận: “Dự án thủy điện sông Miện 5 có mực nước dâng bình thường là 155m sẽ nhấn chìm nhà máy thủy điện Thuận Hòa (Nhà máy sông Miện 4, mực nước hạ lưu là 142,98 m, theo quy hoạch đợt 1), ngập sâu trong nước 12 m”.
 
Trách nhiệm thuộc về ai?
 
Về những sai sót này, tại văn bản số 286/SCT-QLĐN ngày 13/11/2008 về việc thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, Sở Công Thương Hà Giang thừa nhận: “Dự án thuỷ điện sông Miện 5, theo quy hoạch giai đoạn 2 đã không xem xét và cập nhật số liệu quy hoạch giai đoạn 1 của dự án thuỷ điện Thuận Hoà (sông Miện 4). Với số liệu của dự án thuỷ điện sông Miện 5 có cao trình mực nước dâng là 155m sẽ làm ngập nhà máy thuỷ điện sông Miện 4 là 12m, đồng thời làm thiệt hại năng lượng của dòng chảy trên toàn tuyến”.
 
Ông Hoàng Đình Châm - Phó Chủ tịch thường trực, UBND tỉnh Hà Giang nói: “Nguyên nhân của vấn đề này là do việc lấy ý kiến về bậc trước, bậc sau không kỹ đã khiến cái sau trùm lên cái trước. Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan tham mưu, trong đó có Sở Công Thương. Cơ quan này đã thiếu kiểm tra sâu sát đối với đơn vị tư vấn lập quy hoạch trước khi trình các cấp xin chủ trương, thỏa thuận phê duyệt. Đơn vị quy hoạch được thuê thì làm ăn qua loa để lấy tiền, chất lượng không đảm bảo. Có những vị trí không làm được vẫn đưa vào như Dự án sông Miện 2”.
 
Được biết về các lỗi quy hoạch này, UBND tỉnh Hà Giang đã phải bỏ rất nhiều tiền từ ngân sách để thuê các đơn vị tư vấn lại. Sai sót đã rõ, nhưng vấn đề đặt ra là ai là người chịu trách nhiệm cho những sai sót này? Ngày 28/4/2009, Thủ tướng Chính phủ có công văn 2730 giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh về những bất cập trong Quy hoạch trên đây.  
 
Nhóm PVĐT
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top