Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đốt người yêu vì không đòi được 2 lượng vàng

Thứ tư, 09:15 04/06/2014 | Pháp luật

Nam khai trước đây có đưa cho người yêu 2 lượng vàng, nên khi chia tay anh ta muốn đòi lại.

Đốt người yêu vì không đòi được 2 lượng vàng 1
  Sau khi gây án, Nam leo nóc nhà định bỏ trốn nhưng không thoát.

Chiều 3/6, Công an quận Gò Vấp cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao Đỗ Đình Nam (30 tuổi, ngụ Nam Định) – nghi phạm tưới xăng đốt người yêu và căn nhà ở đường Lê Đức Thọ bị cháy rụi - cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ 3 tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Nam khai tạm trú ở quận Tân Phú, nghề nghiệp không ổn định và có quan hệ tình cảm với chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi, ngụ Đồng Nai). Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn và chị Trinh quyết định chia tay. Nam nhiều lần tìm gặp người yêu để nối lại tình xưa nhưng không được chị Trinh chấp nhận.

Khoảng 6h30 sáng 2/6, Nam thủ sẵn dao, mang theo can xăng, chạy xe máy tới căn nhà đường Lê Đức Thọ (phường 13, Gò Vấp) để tìm gặp chị Trinh nói chuyện cho rõ, đồng thời đòi lại 2 lượng vàng mà Nam đã đưa cho chị Trinh trước đó. Tại đây, hai người xảy ra cãi vã, bất ngờ Nam hất xăng lên người Trinh và châm lửa đốt. Thấy em gái bị cháy, Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, anh rể) chạy ra lôi chị Trinh vào nhà tắm dập lửa. Nam xông tới, dùng dao thủ sẵn tấn công làm anh Tùng bị thương ở tay.

Ngọn lửa nhanh chóng lan vào trong nhà và bốc cháy dữ dội. Trong nhà lúc này còn có Đặng Thị Bích Liên (26 tuổi, chị gái Trinh) đang ngủ.

Nhiều người dân và sinh viên trọ ở căn nhà kế bên hô hoán dập lửa và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp cũng có mặt dập lửa, song đám cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Chị Trinh bị bỏng nặng độ 2-3 nên được đưa thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Tùng bị thương ở tay, chị Liên bị bỏng nhẹ. Sau khi gây án, hung thủ leo lên nhà bỏ chạy nhưng không thoát dưới sự truy bắt của lực lượng công an và người dân. Nghi phạm này cũng bị bỏng và ngạt khói được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 175.

Đốt người yêu vì không đòi được 2 lượng vàng 2
  Cảnh sát khám nghiệm căn nhà mà Nam tưới xăng thiêu rụi.

Ngày 3/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe chị Trinh đang được các bác sĩ theo dõi sát sao tại phòng chăm sóc đặc biệt. Theo các bác sĩ, ngoài bị phỏng nhiều nơi trên cơ thể chị Trinh còn bị một vết thương do dao đâm ở vùng gáy.

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ chị Trinh) cho biết: “Trinh là mối tình đầu của Nam và nhiều lần dẫn Nam về ra mắt cha mẹ. Tuy nhiên, qua cách ăn nói cũng như giao tiếp, đối xử với những người xung quanh, gia đình tôi cảm nhận Nam là người không tốt nên khuyên con gái dừng hẳn mối tình này”.

Công an đang chờ Trinh và người thân hồi phục để lấy lời khai đối chất với lời khai của Nam để làm rõ.

Châu Thành

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 13 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Top