Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đột kích karaoke 'mát mẻ', hơn 100 tiếp viên mặc hở hang tháo chạy

Thứ bảy, 11:29 09/06/2018 | Pháp luật

Thấy lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, bảo vệ bấm nút báo động cho tiếp viên ăn mặc “hở hang” tháo chạy lên căn phòng bí mật trên sân thượng để trốn.

Trong đêm 8/6, rạng sáng 9/6, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động (Công an TPHCM) phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TPHCM (Đoàn 1) tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm.

Khoảng 22h đêm 8/6, đoàn liên ngành bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Fortune 700, nằm tại số 700 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TPHCM. Thấy cơ quan chức năng, bảo vệ cơ sở này nhấn nút báo động để các tiếp viên tháo chạy cũng như phi tang mọi thứ.

Khi đoàn kiểm tra lên được các phòng karoke thì chỉ còn khách nam ngồi hát, không có tiếp viên.Tuy nhiên, dọc cầu thang lên sân thượng có nhiều đôi dép vứt la liệt.

Tiến hành kiểm tra căn phòng “bí mật” trên sân thượng, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi co cụm bấm điện thoại nên đưa xuống dưới làm việc.

Tiếp tục kiểm tra thêm một khách sạn Fortune 2 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang ngồi hát karaoke cùng khách người nước ngoài.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 80 nữ tiếp viên và phát hiện nhiều tiếp viên chưa được ký hợp đồng lao động. Xử phạt hành chính chủ cơ sở với các lỗi kinh doanh karaoke không phép, sử dụng tiếp viên trong mỗi phòng quá số lượng quy định, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, sử dụng phương thức hoạt động có tính chất khiêu dâm….

Đến rạng sáng 9/6, đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra một quán karaoke trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 và phát hiện nhiều sai phạm.

Khi kiểm tra hành chính các phòng hát karaoke, nhiều khách có thái độ bất hợp tác, cự cãi lớn tiền. Chủ cơ sở cũng bất hợp tác, lớn tiếng cự cãi với các thành viên đoàn kiểm tra, buộc đoàn phải mời đại diện công an địa phương và tổ dân phố đến chứng kiến.

Cuối buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản nhiều lỗi đối với quán karaoke này như: hoạt động quá giờ quy định, vi phạm nhạc bản quyền, ko có chứng nhận an toàn lao động, ko có nội quy văn bản lao động...

Theo Tiền Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top