Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đóng giả người buôn gạo để bắt kẻ giết người “máu lạnh”

Thứ năm, 10:01 02/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Để có thể bắt được sát nhân “máu lạnh” Hùng Hoa, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã mất hàng tháng trời “nếm mật nằm gai” lần theo dấu vết của đối tượng. Khi xác định được nơi kẻ giết người ẩn náu, cơ quan chức năng đã giăng lưới thành công.

Đối tượng Hùng Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.Giang
Đối tượng Hùng Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.Giang

Xem mạng người như cỏ rác

Theo tài liệu của Công an tỉnh Nam Định, khoảng 22h ngày 19/8/2016, Nguyễn Bính Trường (còn gọi là Trường Đen, SN 1991), Trần Hùng Cường (còn gọi là Cường Đần, SN 1990), Lê Mai Hùng (còn gọi là Hùng Hoa, SN 1970) và Đặng Minh Tuấn (biệt danh Ngé Ngọ, SN 1991, đều trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Phan Bội Châu, TP Nam Định) rủ nhau tới quán của chị Mai (kiốt số 10 phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định) để nhậu. Tại đây, Hùng Hoa và đồng bọn đã xảy ra va chạm với nhóm của anh Nguyễn Quốc H (SN 1976, trú tại phường Hạ Long, TP Nam Định). Sẵn hơi men trong người, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Do yếu thế hơn, nhóm anh H tháo chạy. Không từ bỏ mục tiêu, nhóm đối tượng do Hùng Hoa cầm đầu quyết định truy sát tới cùng.

Khi bắt kịp anh H, Trường Đen dùng dao mang theo bên người đâm nhiều nhát khiến nạn nhân loạng choạng. Tiếp đến, Cường Đần và Hùng Hoa tiếp tục dùng ghế và cốc thủy tinh cầm trên tay đập liên tiếp vào người đối thủ. Kể cả khi anh H nằm gục xuống đường, Hùng Hoa vẫn đấm đá liên tiếp. Chỉ đến khi thấy nạn nhân không còn cựa quậy, nhóm của Hùng Hoa mới bỏ đi. Lúc này, một số người dân vội đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan công an. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H đã tử vong sau đó.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Nam Định đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng gây ra cái chết cho anh H đã được làm rõ. Lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng được triển khai ngay sau đó. Hai đối tượng Nguyễn Bính Trường và Trần Hùng Cường bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra. Còn Lê Mai Hùng, sau khi gây án, biết hành vi của mình sớm muộn sẽ bị phát giác, Hùng đã cắt đứt mọi liên lạc, thu vén tiền bạc, tìm đường lẩn trốn.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Vũ Hải - Đội trưởng đội 3, Phòng Truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Nam Định) cho biết: Ngay sau khi vụ án xảy ra, trực tiếp Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo điều tra phá án. Mặc dù hai đối tượng Trường và Cường đã bị bắt nhưng đối tượng Hùng vẫn bỏ trốn nên công tác truy bắt vẫn được triển khai một cách ráo riết. Ngày 20/8/2016, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án và sau đó vài ngày là quyết định khởi tố bị can. Với quyết tâm không cho kẻ thủ ác có cơ hội trốn thoát, ngày 31/8/2016, Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã với đối tượng Lê Mạnh Hùng.

Vượt hơn 1.000km để bắt kẻ giết người

Nhận được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Phòng PC52 đã triển khai những phương án nhằm sớm tìm ra tung tích Hùng Hoa. Quá trình xác minh nhân thân của đối tượng cũng được các trinh sát khai thác một cách triệt để. Được biết, Hùng Hoa từng có 2 tiền án liên quan đến tội “trộm cắp” và “tiêu thụ và chứa chấp tài sản trộm cắp”.

Trung tá Nguyễn Vũ Hải kể lại, sau khi gây án, Hùng lập tức lẻn về nhà từ biệt người thân và bắt đầu hành trình lẩn trốn. Do vợ Hùng buôn bán thuốc tân dược, các mối hàng chủ yếu ở một số tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh nên đối tượng đã lợi dụng vào các mối quan hệ này để ẩn náu. Sau khi biết được thông tin Hùng Hoa đang lẩn trốn ở Lạng Sơn, một tổ công tác của PC 52 lập tức bám theo. Nhưng vốn là một đối tượng ma mãnh, y liên tục thay đổi chỗ ẩn náu. Tuy vậy, “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, sự lọc lõi của tên “cáo già” đã không thể làm lung lay ý chí truy bắt của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.

Dựa vào hồ sơ nhân thân của đối tượng, cơ quan công an biết Hùng có một người em hiện đang sinh sống tại tỉnh Kiên Giang. Một khả năng được đặt ra, sau khi rời khỏi Lạng Sơn, Hùng có thể di chuyển đến đó nhờ cậy người thân. Trước tình thế đó, Công an tỉnh Nam Định đã liên hệ với Công an tỉnh Kiên Giang để phối hợp truy bắt kẻ giết người.

Sau một thời gian rà soát địa bàn, các trinh sát đã xác định được Hùng Hoa đang làm phu hồ tại xã Hưng Yên (huyện An Biên, Kiên Giang). Đây là xã cách biên giới Campuchia 15km, đường vào nơi Hùng trú ẩn rất khó khăn. Sau khi lên phương án vây bắt chặt chẽ, tổ công tác có sự phối hợp ba bên gồm: Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Kiên Giang và Cục C52 Bộ Công an (phía Nam) đã xuất kích để tiếp cận xào huyệt nơi Hùng Hoa ẩn náu. Một tổ công tác lội bùn đóng giả những người buôn lúa gạo tiếp cận đối tượng. Một tổ khác chèo thuyền để chặn các lối không cho đối tượng có cơ hội tẩu thoát. Thời điểm bị bắt, Hùng đang ngồi uống rượu với bạn bè. Sự đột kích bất ngờ khiến kẻ sát nhân không kịp trở tay.

Vụ án kết thúc thành công với những nỗ lực không ngừng của các chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định cũng như các đơn vị phối hợp. Những kẻ sát nhân bị đưa ra ánh sáng, chờ chịu hình phạt tích đáng từ pháp luật.

Trung tá Nguyễn Vũ Hải cho biết: Để có được những thông tin ban đầu về Hùng, các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian bởi trước và sau khi gây án đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Gia đình Hùng cũng tương đối phức tạp, nhiều người dân sợ liên lụy nên đã gây ra nhiều trở ngại cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng giết người này, các trinh sát đã không quản ngày đêm, đấu tranh phá án.

X.Thắng - Đ.Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 14 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top