Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đơn thư chuyển các cơ quan chức năng

Thứ hai, 15:35 07/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH đã chuyển đơn của bạn đọc đến một số cơ quan chức năng sau.

- Đơn của ông Nguyễn Xuân Tý (SN 1950, trú tại số nhà 128, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên), khiếu nại một cán bộ điều tra Công an TP Thái Nguyên không khách quan, kéo dài điều tra vụ việc ông bị hành hung. Theo đơn trình bày, đầu năm 2011, ông Tý sang nhà bà P đòi nợ và bị con bà này đánh gây thương tích là 14%. Đến nay đã hơn 2 năm trôi qua, đối tượng gây án vẫn không bị xử lý, vụ việc bị rơi vào im lặng. Ông Tý đã nhiều lần gặp điều tra viên và Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên để khiếu nại nhưng không được giải thích rõ ràng. Đơn của ông Tý, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Trưởng Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) theo Phiếu chuyển đơn số 380/BGĐXH, ngày 4/10/2013.

- Đơn của bà Nguyễn Thị Tám (88 tuổi, mẹ liệt sỹ, trú tại thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) tố cáo bị một người dân cùng thôn nhiều lần đến nhà hành hung và hủy hoại tài sản của gia đình. Theo đơn trình bày của bà Tám, người này đã đập phá, hủy hoại tài sản, khiến căn nhà của gia đình bà mới xây trên 800 triệu bị phá hủy nghiêm trọng. Bà Tám đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng địa phương nhưng đối tượng gây rối, hủy hoại tài sản vẫn chưa bị xử lý. Đơn của bà Tám, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Trưởng Công an huyện Khoái Châu theo Phiếu chuyển đơn số 378/BGĐXH ngày 4/10/2013.

- Đơn của chị Vũ Thị Giang (SN 1990, trú tại thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hưng Yên), khiếu nại về việc Công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt tạm giam chồng chị là anh Phạm Công Phương (SN 1985) về hành vi “Cướp tài sản”. Đơn trình bày, khoảng tháng 8/2012 chị Giang đến một công ty ở Hà Nội đăng ký và đặt cọc 1.000 USD để đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Do vướng một số khúc mắc nên ngay tại thời điểm ấy chị Giang thông báo không đi nữa và đòi lại số tiền đã đặt cọc thì được trả lại 300 USD. Sau nhiều lần đòi không được, ngày 30/10/2012, chị Giang cùng chồng đến công ty đòi lại tiền khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, đại diện công ty đã mang 700 USD đến trả, vợ chồng chị Giang viết giấy cam kết nhận đủ số tiền trên, hai bên không còn nợ nần. Gần 3 tháng sau, anh Phạm Công Phương bất ngờ bị Công an quận Long Biên bắt tạm giam về tội cướp tài sản. Đơn của bà Giang, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Trưởng Công an quận Long Biên theo Phiếu chuyển đơn số 379/BGĐXH ngày 4/10/2013.

Sau khi nhận được hồi âm của các cơ quan chức năng, Báo GĐ&XH sẽ sớm thông tin đến bạn đọc.  
 
GĐ&XH
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top