Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng nghi "ngáo đá" khống chế bé gái 3 tuổi ra điều kiện trước khi bị bắt

Thứ tư, 19:19 28/11/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - "Đối tượng có ra điều kiện với cơ quan công an là đòi một chiếc ô tô 4 chỗ vào tận khu vực đang cố thủ và do ông cậu lái thì đối tượng mới bế con gái tôi ra ngoài...", bố bé gái 3 tuổi kể lại.

Bắt được đối tượng nghi ngáo đá khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm Bắt được đối tượng nghi "ngáo đá" khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm

GiadinhNet - Thời điểm công an ập vào nhà tắm, Hậu vẫn bế cháu Nga trên đùi, tay cầm con dao và biểu hiện không bình thường (nghi "ngáo đá").

Như tin đã đưa, sáng nay (28/11) tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc khiến nhiều người hoảng sợ khi đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989, cùng thôn) bắt bé gái Phạm Thị Nga (3 tuổi) cầm dao khống chế trong nhà tắm nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã phá cửa nhà tắm xông vào khống chế đối tượng Hậu, giải cứu cháu gái 3 tuổi thành công.


Ngôi nhà vợ chồng anh Thịnh, chị Hương sinh sống - Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Ngôi nhà vợ chồng anh Thịnh, chị Hương sinh sống - Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Phạm Văn Thịnh (SN 1981, bố cháu bé) cho PV Báo Gia đình & Xã hội biết: “Đến giờ khi con gái tôi được giải cứu thành công, tôi vẫn không khỏi hoảng sợ. Bởi lẽ, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 20 phút, tôi vẫn gọi điện nói chuyện với con gái, sau đó đi làm. Một lát sau, người thân gọi điện báo tin, tôi như rụng rời chân tay”.

Theo lời kể của bố cháu bé, anh đang lái xe khách thuê tuyến Hải Phòng - Móng Cái (Quảng Ninh), thỉnh thoảng mới về nhà. Hiện ở nhà chỉ có vợ anh là chị Đàm Thị Hương (SN 1984) cùng 2 con nhỏ và bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, cách đây ít ngày do có công việc gia đình nên bố mẹ anh vào miền Nam.


Khi biết tin con gái bị khống chế, anh Thịnh như rụng rời chân tay. Ảnh: Đ.Tùy

Khi biết tin con gái bị khống chế, anh Thịnh như rụng rời chân tay. Ảnh: Đ.Tùy

"Khi tôi đang chạy xe khách thì nhận được điện thoại của người thân báo, con gái bị Hậu bắt cóc nhốt trong nhà tắm. Khoảng 8h15 tôi về đến nhà thấy có nhiều người dân cùng công an và lực lượng chức năng có mặt. Lúc này, Hậu đang bế con gái tôi trong nhà vệ sinh đóng cửa. Tôi có khuyên nhủ nhưng Hậu không thả cháu bé ra. Tôi có xin nói chuyện với con gái và nghe con gái vẫn nói chuyện bình thường nên tôi yên tâm”, anh Thịnh kể.

Trong quá trình cơ quan chức năng bàn biện pháp giải cứu cháu Nga thì bố mẹ đẻ của Hậu cũng có mặt. Tuy nhiên, mặc dù được người thân cùng cơ quan chức năng vận động ra ngoài nhưng đối tượng kiện quyết không ra.

“Trước khi giải cứu thành công, Hậu có ra điều kiện với cơ quan công an là đòi một chiếc ô tô 4 chỗ vào tận khu vực đang cố thủ và do ông cậu lái thì đối tượng mới bế con gái tôi ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này công an phát hiện tay cầm dao của Hậu để xa cổ con gái tôi, nên lực lượng chức năng tiến hành đạp cửa ập vào khống chế thành công", bố cháu bé cho biết.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trong quá trình đối tượng khống chế cháu Nga và cố thủ trong nhà tắm, cháu bé sợ và khóc nhưng được Hậu dỗ dành nên nín. Đối tượng còn nói vọng ngoài từ phòng tắm: Không làm hại cháu bé vì biết có họ…. Thậm chí, lúc bị lực lượng bắt giải đi, Hậu liên tục nói: “Em không làm hại cháu bé các anh ạ”.


Trước khi bị khống chế, đối tượng Hậu yêu cầu cơ quan công an chuẩn bị cho 1 chiếc ô tô 4 chỗ. Ảnh: Đ.Tùy

Trước khi bị khống chế, đối tượng Hậu yêu cầu cơ quan công an chuẩn bị cho 1 chiếc ô tô 4 chỗ. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV, người nhà nạn nhân thông tin, thời điểm cháu Nga được cơ quan chức năng giải cứu thành công, cháu có hoảng sợ một lúc nhưng hiện tại đã trở lại bình thường và vui vẻ. Đặc biệt, khi biết tin nạn nhân được an toàn, nhiều người thân, họ hàng và hàng xóm đến hỏi thăm, chúc mừng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngày 27/11, Hậu bỏ làm trên công ty thuộc Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương) đi đâu không rõ. Đến đêm cùng ngày thì về nhà, có biểu hiện bất thường và to tiếng với bà Ngô Thị Giang (mẹ đẻ). Sau đó, bà Giang có gọi điện báo cho chồng biết.


Vị trí cháu Nga ngồi ăn sáng và bất ngờ đối tượng Hậu chạy vào bế vào nhà tắm khống chế. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí cháu Nga ngồi ăn sáng và bất ngờ đối tượng Hậu chạy vào bế vào nhà tắm khống chế. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm đêm 27/11, do trong họ có công việc nên ông Phạm Duy Sáu (bố đẻ Hậu) không có ở nhà. Đến khoảng 3h sáng 28/11, ông về qua nhà và một lát sau ông quay lại gia đình họ hàng để lo công việc. Tuy nhiên đến gần 7h sáng, ông nhận được tin, Hậu đang xô xát với người bác ruột tại gia đình.

Khi thấy ông Sáu về, Hậu bất ngờ bỏ chạy và mang theo 2 con dao (1 con dao phay thái rau, 1 con dao dọc giấy). Cùng lúc này, Công an xã Quang Hưng nhận được tin báo của bà Giang nên đến hiện trường, bám sát đối tượng đến khi Hậu chạy vào nhà anh Thịnh và bế cháu Nga khống chế trong nhà tắm.

Hải Dương: Đối tượng nghi ngáo đá khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm Hải Dương: Đối tượng nghi "ngáo đá" khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm

GiadinhNet - Theo vị trưởng công an xã, trong quá trình bỏ chạy, đối tượng Hậu cầm dao chạy đến nhà một người dân và bế bé gái 3 tuổi khống chế trong nhà tắm.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top