Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng “hóa điên” sau khi bị bắt giữ vì trộm vàng

Thứ sáu, 08:22 03/11/2017 | Pháp luật

Hòng thoát tội sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), đối tượng đang bình thường thì “hóa điên”.

Ngày 2/11, thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Thị Sâm (SN 1967, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều ngày 15/8, chị N.T.T.T. (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đứng trông coi tiệm vàng Thảo Vân của mình tại thôn Bồ Mưng 3 (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) thì có một người phụ nữ đến tiệm hỏi mua sợi dây chuyền vàng về đám cưới cho con.

Tiệm vàng bị bà Sâm “cuỗm” vàng
Tiệm vàng bị bà Sâm “cuỗm” vàng

Chị T. lấy sợi dây chuyền 2 chỉ 98k đưa cho khách xem. Tuy nhiên, người phụ nữ này chê dây chuyền không đẹp, lại nói giá quá đắt và liên tục đòi đổi sản phẩm khác để xem. Chiều ý khách khó tính, chị T. đưa thêm mấy mẫu dây chuyền khác nhưng vị khách này đều lắc đầu rồi rời đi sau đó.

Nhận thấy nhiều nghi vấn, chị T. kiểm tra lại thì phát hiện mất một sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng Tây. Kiểm tra lại camera an ninh, chị T. thấy rõ cảnh người phụ nữ này đã nhanh tay “cuỗm” sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi rời khỏi tiệm vàng.

Sự việc bất ngờ khi chính người khách này ngay chiều hôm sau quay lại tiệm vàng của chị T. để tiếp tục “mua vàng”. Phát hiện đối tượng hôm qua trộm sợi dây chuyền vàng của tiệm mình, chị T. đã hô hào người dân chung quanh bắt giữ, sau đó trình báo với cơ quan công an thị xã Điện Bàn.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Điện Bàn đã mời người phụ nữ khả nghi đến làm việc. Tuy nhiên tại cơ quan công an, người phụ nữ này có biểu hiện bị “tâm thần”, nói không biết mình tên gì, quê quán ở đâu…

Nhận định đây là một “chiêu trò” mà đối tượng này giả vờ để qua mặt, Công an thị xã Điện Bàn quyết định thả người phụ nữ này nhưng vẫn cử trinh sát theo dõi sát sao để nắm rõ sự việc.

Được trả tự do, đối tượng đi thẳng về nhà của mình ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Trong quá trình theo dõi và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Điện Bàn biết được người phụ nữ “giả điên” trên có tên là Lê Thị Sâm (SN 1967, trú tổ 169, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Sau khi xác minh được lai lịch, tên tuổi của đối tượng, Công an thị xã Điện Bàn đã mời bà Sâm lên làm việc, tại đây bà Sâm đã không còn giả điên nữa và thành khẩn khai nhận vụ việc.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top