Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng đâm chết thiếu uý công an tại phòng tập gym khai gì?

Thứ tư, 19:29 13/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn trong quá trình tập tại phòng thể hình, đối tượng Kiên và thiếu uý Cường đã xô xát với nhau.

Một chiến sĩ công an bị đâm tử vong tại câu lạc bộ thể hình Một chiến sĩ công an bị đâm tử vong tại câu lạc bộ thể hình

GiadinhNet - Khoảng 18 giờ ngày 11/4, tại câu lạc bộ thể hình Thanh Niên, đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ án mạng khiến cho một chiến sĩ công an tử vong.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 11/4, tại câu lạc bộ thể hình Thanh Niên, đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khiến một chiến sĩ công an tử vong.

Nạn nhân là thiếu uý Trần Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Châu) hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an TP Hải Dương), bị nam thanh niên tên là Mai Trung Kiên đâm trúng ngực. Trung Kiên, sinh năm 1998, trú tại khu 11, phố Sơn Hòa, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương.

"Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mai Trung Kiên về hành vi giết người. Thời điểm gây án mạng, đối tượng Kiên từng học lớp 12 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Hải Dương nhưng mới đây đã bỏ học" - một cán bộ điều tra Công an TP Hải Dương cho hay.


Đối tượng Mai Trung Kiên (ảnh cơ quan CA cung cấp).

Đối tượng Mai Trung Kiên (ảnh cơ quan CA cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kiên khai nhận, vào khoảng 17h ngày 11/4, Kiên đến phòng tập thể hình thuộc Câu lạc bộ thể hình Thanh Niên để tập luyện như bình thường. Khi đến phòng tập, Kiên đi cùng với hai người bạn cùng lớp Trần Thế Giang và Đinh Đức Nam.

Trong khi tập, Kiên và thiếu uý công an Trần Huy Cường có mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó hai bên đã ẩu đả, lúc này đối tượng Kiên đã rút dao gấp treo ở móc chìa khóa túi quần, đâm vào ngực trái của Cường, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, vào lúc 21 giờ cùng ngày đối tượng Kiên đã đến công an TP Hải Dương để trình báo.


Công an TP Hải Dương, nơi thiếu uý Trần Huy Cường công tác. Ảnh: Đ.Tuỳ

Công an TP Hải Dương, nơi thiếu uý Trần Huy Cường công tác. Ảnh: Đ.Tuỳ

Một số người chứng kiến cho hay, do sự việc diễn ra quá nhanh nên nhiều người không kịp can ngăn, chỉ đến khi thấy nạn nhân đổ gục, mọi người mới hoảng loạn, la hét, kêu cứu.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Mai Trung Thanh (bố đối tượng Kiên) cho biết: "Lúc xảy ra sự việc tôi không có mặt ở đó, tôi nghe người bạn con tôi kể lại, vào thời điểm xảy ra vụ án, Kiên cùng một người bạn đang ở trong phòng tập nói chuyện với nhau. Khi thiếu uý Cường đi qua tưởng là nói mình nên hai bên đã xảy ra xích mích. Thiếu uý Cường đã đánh con tôi trước, chính vì vậy mà Kiên đã dùng dao được móc ở chùm chìa khóa xe để tấn anh Cường".

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top