Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng bỏ trốn ngay tại toà từng dí súng vào đầu bạn gái khi bị chia tay

Thứ ba, 15:42 23/06/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Nguyễn Văn Trung lên cơn giận dữ sau khi người yêu đòi chia tay, anh ta mang theo súng và dao nhọn đạp cửa nhà bạn gái và tra hỏi chị này.

Ngày 23/6, Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Trốn khi đang bị áp giải" của Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Trước đó, ngày 18/6, trong lúc bị dẫn giải ra TAND quận Hà Đông để xét xử, Trung đã liều lĩnh bỏ trốn.

Chỉ sau 2 ngày, Trung bị Công an quận Hà Đông bắt giữ khi mò về nhà người thân ở phường La Khê (Hà Đông). Vào thời điểm vây bắt Trung, đối tượng đã sử dụng hai tuýp sắt vót nhọn đầu để chống trả lực lượng công an.

Trung được xác định là đối tượng cộm cán ở địa phương với 2 tiền án, 1 tiền sự về nhiều tội danh khác nhau. Tại phiên toà ngày 18/6, Trung bị đưa ra xét xử về tội "Đe doạ giết người" và " Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo đó, vào năm 2018 Trung có quan hệ tình cảm với chị N (trú tại Hà Đông). Được một thời gian thì chị N tránh mặt Trung với ý định muốn chia tay.

Trung đã nhiều lần nhắn tin đe doạ chị N. Tối 20/2/2019, Trung mang theo súng Colt xoay có lắp đạn cùng với dao nhọn tìm đến nhà chị N. Tới nơi, Trung đạp cửa xông vào dí súng vào đầu chị N với lời đe doạ "sẽ giết" người yêu. Khi chị N van xin thì Trung dí dao vào cổ và tiếp tục tra hỏi lý do chia tay.

Đối tượng bỏ trốn ngay tại toà từng dí súng vào đầu bạn gái khi bị chia tay - Ảnh 1.

Đối tượng Trung khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Đến sáng hôm sau, lợi dụng lúc Trung mất cảnh giác, chị N đã nhắn tin cầu cứu, sau đó là đến trình báo cơ quan công an.

Về phần mình, Trung giấu súng vào phòng ngủ của chị N rồi bỏ đi. Tuy nhiên anh ta vẫn liên tục nhắn tin đe doạ.

Tối 4/3, Trung "cải trang" bằng bộ tóc giả đến nhà chị N phá khoá vào lấy lại khẩu súng. Đến đêm cùng ngày, Trung hẹn chị N tại khách sạn Mường Thanh để "nói chuyện". Khi chị N đến nơi đã bị Trung chĩa súng vào người, tuy nhiên cùng lúc lực lượng Công an Hà Đông xuất hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Sau khi bỏ trốn tại phiên toà ngày 18/6/2020, Trung bị Công an Hà Nội khởi tố và ra quyết định truy nã với tội danh "Trốn khi đang bị áp giải". Bị bắt giữ lại, Trung khai đã ẩn mình trong 1 trường học trên địa bàn quận Hà Đông 2 ngày không ăn uống gì. 

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top