Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đối tượng bắt cóc con tin sợ mất... danh dự

Thứ ba, 15:50 16/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Thông tin này được ông Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 Công an Hà Nội đưa ra chiều nay.

Liên quan đến vụ bắt cóc con tin gây chấn động dư luận sáng nay (16/9) ở khu nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội), tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều cùng ngày, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp cận được đối tượng sau 4 cuộc điện thoại.

Vụ việc xảy ra lúc 5h45'. Công an TP nhận được báo cáo nóng của CA quận Thanh Xuân và sau đó các lực lượng đã phối hợp thực hiện phương án giải cứu con tin.

Đối tượng được xác định là Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại tổ 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh). Vào thời điểm đó, trong nhà có 1 người lớn và 2 trẻ em, gồm: bà Đỗ Thị Hương (chị gái bà Hồng); các cháu: Phạm Mộc Lam (SN 2003) và Phạm Tùng Lam (SN 2002).

Đối tượng bắt cóc con tin sợ mất... danh dự 1
Nghi can bắt cóc con tin còn đòi báo chí gỡ tin. Ảnh: GĐN

Ông Giáp cho biết, đối tượng đã gây thương tích cho 1 người. Công an đã thuyết phục đối tượng không manh động, thả con tin. Đến 6h45, đối tượng đã thả một cháu nhỏ. Sau đó, đối tượng trói con tin vào ghế, đòi gặp vợ con ngay. Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an Quảng Ninh xác minh địa chỉ, thân nhân đối tượng, đề nghị Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đưa thân nhân đối tượng đến Hà Nội.

"Do nhà E6 bê tông khối nên rất khó đột nhập từ bên trong, phương án tốt nhất là giáo dục, động viên, tránh gây thương tích cho con tin. Trong quá trình đó, áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ. Đến 9h30', đối tượng yêu cầu gặp lãnh đạo cao nhất Công an TP đang học an ninh quốc phòng tại Hoàng Quốc Việt. Giám đốc đã yêu cầu cho một số điện thoại có thể liên hệ với đối tượng trong nhà. Qua điện thoại của chị Hương, Giám đốc đã nói chuyện  nhiều lần với đối tượng. Đến lần thứ 4, đối tượng đồng ý gặp trực tiếp", ông Giáp nói.

Đến 10h15 phút, Giám đốc Chung đến hiện trường, lên số nhà 401, chị Hương mở cửa cho Giám đốc Chung vào nhà. Hai bên ngồi nói chuyện khoảng 10 phút. Các lực lượng được yêu cầu rút hết. Sau đó ông Chung thuyết phục được đối tượng về trụ sở phòng PC45.

Vụ việc đã được giải quyết triệt để, an toàn. Giám đốc vẫn tiếp tục chỉ đạo điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Động cơ mục đích của đối tượng thì cần có thời gian làm rõ. Qua xác minh từ Công an TP Uông Bí, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập... Trước khi đi Hà Nội, đối tượng được cho là nợ hơn 100 triệu đồng và được gia đình trả nợ.

Liên quan đến việc đối tượng đòi các báo... gỡ tin, ông Giáp xác nhận là sự thật. "Các anh đang thuyết phục tôi mà báo chí đưa tin như thế cả nước biết việc của tôi, ảnh hưởng đến danh dự của tôi", ông Giáp thuật lại lời đối tượng Bình.

Ông Giáp cho biết thêm, khi bị khống chế, chị Hồng nói với đối tượng là cần gì thì cho hết nhưng không được giết ai trong gia đình. Đối tượng bảo chỉ cần vợ con.

Về người họ hàng của đối tượng trong khu tập thể, Công an xác đin là bà Trần Thị Bé ở phòng 303 ở nhà H7 khu tập thể.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến độc giả.
Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top