Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đôi nam nữ bị chặn xe, cướp mất tài sản

Chủ nhật, 12:57 26/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đánh tới tấp và dùng dây xích khống chế đôi nam nữ, hai đối tượng cướp xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Sáng nay (26/6), Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng: Trương Lâm Đăng Khoa (26 tuổi, trú tại huyện Thành Trị, Sóc Trăng) và Trần Văn Trung (19 tuổi, ngụ tại huyện Phú Lộc ,Thừa Thiên - Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Trung và Khoa. Ảnh: Cơ quan CSĐT CA TP. Huế
Hai đối tượng Trung và Khoa. Ảnh: Cơ quan CSĐT CA TP. Huế

Trước đó, vào tối 17/6, anh Trần Văn Cường (21 tuổi) cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Hồng Đào (19 tuổi) đều trú tại TP. Huế đang chở nhau bằng xe máy Exiter trên đường Võ Nguyên Giáp, TP. Huế thì bất ngờ bị hai đối tượng Trung và Khoa điều khiển xe máy chạy từ đằng sau áp sát. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, hai đối tượng này xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Các đối tượng dùng dây xích siết cổ nạn nhân rồi cướp đi xe máy Exiter mang BKS 75D1 - 26844, 1 điện thoại di động hiệu Samsung và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nhận được trình bào của nạn nhân, Công an TP. Huế đã lập chuyên án số 616-C lập tức điều tra làm rõ. Đến 3h ngày 24/6, sau nhiều ngày điều tra lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào nhà nghỉ Thanh An (số 7/41 Ngô Quyền, TP. Huế) khống chế bắt giữ đối tượng Trương Lâm Đăng Khoa. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên người Khoa 2 cây dao nhọn, 1 điện thoại di động Samsung và nhiều tang vật của vụ án.

Cùng thời điểm nói trên, một tổ trinh sát của Công an thành phố Huế phối hợp Công an huyện Phú Lộc đã thu giữ chiếc xe gắn máy Exiter tại tiệm sửa xe, là tang vật của vụ án. Đến 9h15 cùng ngày, được sự vận động của công an và gia đình, đối tượng Trần Văn Trung cũng đã ra đầu thú

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau điều khiển xe môtô đến các điểm vắng người qua lại tại TP. Huế để dùng vũ lực cướp tài sản của các đôi nam nữ đang tâm sự.

Hiện Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, cũng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Chung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top