Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi ly hôn vì vợ không... tròn gia đạo

Thứ sáu, 14:07 23/02/2018 | Pháp luật

Cả hai cấp tòa đều không đồng ý cho người chồng ly hôn vì không có căn cứ chứng minh người vợ không phải với gia đình nhà chồng.

Anh Nam là cán bộ lãnh đạo cấp xã ở huyện Bình Đại (Bến Tre). Vợ của anh (chị Hoa) cũng là cán bộ quản lý cấp phòng, công tác ở UBND huyện Bình Đại. Vợ chồng anh kết hôn từ đầu năm 1998, chung sống hạnh phúc hơn chục năm nay và có với nhau một con gái. Nhưng gần đây anh Nam đâm đơn ra tòa xin ly hôn với vợ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xin cá khô lúc nửa đêm

Anh cho rằng vợ không còn chung thủy với anh. Lý do là anh nghe một người bạn kể khi tham gia lớp học chính trị xa nhà, vợ anh đã qua lại với người đàn ông học chung lớp học. Đó là thời gian chị ở ký túc xá của trường, vì đường xa không thể đi về trong ngày được.

Một hôm, lúc nửa đêm, người đàn ông là bạn học chung lớp sang phòng của chị gõ cửa hỏi xin khô cá lù đù để nhậu với những người bạn cũng đều học chung. Thấy vậy, chị Hoa mở cửa cho cá khô và cũng tham gia nhậu cùng. Rồi trong thời gian học chung sau đó, chị luôn thân thiết với người đàn ông cùng lớp. Từ đó anh Nam nghi ngờ tình cảm của chị Hoa, cho rằng chị không chung thủy với anh.

Ngoài ra, theo anh Nam, chị Hoa đối với những người bên gia đình chồng không được tốt. Cụ thể, khi thấy mẹ già yếu, anh có ý định đưa mẹ về chăm sóc phụng dưỡng nhưng chị một mực cản ngăn, không cho. Rồi lúc cha anh mất, anh muốn thỉnh lư hương cha về nhà để thờ cúng thì chị Hoa cũng không đồng ý. Vì những lý do trên mà mâu thuẫn giữa vợ chồng anh ngày một gay gắt và anh Nam cũng đã ly thân với vợ gần một năm.

Anh Nam cho rằng hiện anh thấy tình cảm giữa anh với chị Hoa không còn nên yêu cầu tòa cho ly hôn. Cô con gái đang học cuối cấp III có nguyện vọng sống với anh nên anh yêu cầu được nuôi dưỡng và lo cho tương lai của con. Anh không yêu cầu chị cấp dưỡng nuôi con. Về nợ chung và tài sản chung, vợ chồng anh sẽ tự thỏa thuận, không yêu cầu tòa chia.

Trong khi theo chị Hoa, nguyên nhân vợ chồng mâu thuẫn là do chồng có người đàn bà khác nên mới lấy cớ yêu cầu ly hôn với chị. Việc anh nghi ngờ chị có người đàn ông khác là do anh nghe lời đồn đoán không có cơ sở. Về quan hệ với gia đình bên chồng và việc giữ gia đạo chị vẫn chu toàn, chị không làm việc gì trái với đạo nghĩa phận làm dâu.

Cũng theo chị Hoa, việc anh Nam đột nhiên dựng cớ đòi ly hôn là không đúng tình trạng hôn nhân thực tế vì chị vẫn luôn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chị vẫn thương anh như trước đây. Chị không muốn ly hôn vì chuyện của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học tập và cuộc sống sau này của con...

Tòa: Vợ vẫn giữ gia đạo

Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Đại đã bác yêu cầu ly hôn nên anh Nam kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa án, cho anh được ly hôn với chị Hoa.

Xử phúc thẩm mới đây, TAND tỉnh Bến Tre nhận định anh Nam trình bày nguyên nhân vợ chồng phát sinh mâu thuẫn là do vợ có người đàn ông khác, không chung thủy với anh. Tuy nhiên, anh lại không đưa ra được chứng cứ nào để chứng minh việc vợ anh không chung thủy, ngoại tình với người đàn ông khác.

Ngoài ra, anh cho rằng chị đối xử không tốt với gia đình bên chồng. Nhưng tại biên bản phiên tòa sơ thẩm, anh thừa nhận vợ không bất kính với cha mẹ chồng, cũng không có xung đột với anh chị em bên chồng.

Theo thông tin xác minh của tòa sau khi gặp mẹ anh Nam thì vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì lớn. Bà cũng thông tin chị con dâu luôn đối xử tốt với bên gia đình chồng nên không muốn vợ chồng anh ly hôn. Bà thương con dâu và luôn xem chị như con ruột mình. Mẹ anh Nam còn cho biết rất thương cháu nội và không muốn vì những mâu thuẫn của người lớn mà ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Hơn nữa, con gái của hai người cũng có nguyện vọng là không đồng ý cho cha mẹ ly hôn để cháu có đủ tình thương như bao bạn cùng trang lứa. Cháu đang học cuối cấp III, nếu cha mẹ ly hôn cháu sẽ hụt hẫng, không còn tinh thần học tập.

Theo TAND tỉnh, cấp sơ thẩm nhận định mâu thuẫn gia đình giữa cặp vợ chồng này chưa đến mức trầm trọng, đời sống vợ chồng vẫn có thể hàn gắn được nên không chấp nhận yêu cầu ly hôn của anh Nam là phù hợp. Bản án sơ thẩm là có căn cứ, vì thế kháng cáo của anh không được tòa chấp nhận, bác yêu cầu đòi ly hôn của anh.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Top