Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạt mạng hàng xóm vì không chịu uống rượu mời

Thứ hai, 15:03 05/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Phạm Văn Thăng (SN 1983) và Nguyễn Văn Năng (SN 1991, cùng trú tại huyện Thanh Oai) về tội danh giết người.


Các bị cáo Thăng và Năng tại tòa. Ảnh: TL

Các bị cáo Thăng và Năng tại tòa. Ảnh: TL

Theo cáo trạng, sáng 4/10/2015, Thăng và Năng cùng bạn là anh Trần Văn Minh (SN 1984) tới quán nhà bà Hà Thị Lan (ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai) ăn sáng. Tại thời điểm này, trong quán còn có anh Lê Văn Kiền, Vũ Ngọc Lư ngồi ở bàn kế bên. Ăn xong, nhóm Thăng sang quán tạp hóa gần đó uống nước, nói chuyện. Khi đi ngang bàn bên cạnh, Thăng đã lớn tiếng nói: “Thằng Lư Xê”, rồi cười cợt. Cho rằng mình bị xúc phạm, Lư liền đứng dậy tát Thăng một cái.

Thấy vậy, chủ quán và nhiều người khác cùng khuyên can. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì lúc sau, Thăng cùng nhóm bạn đi tìm anh Lư và anh Kiền. Khi gặp mặt, Thăng đã nói lời xin lỗi và mời anh Lư uống rượu vào buổi trưa cùng ngày. Lúc này, anh Lư hỏi: “Mày tới mời rượu hay là để đánh nhau?”. Cùng lúc đó, anh Kiền cũng xách chai bia đến đứng gần. Bất ngờ, Thăng chạy sang quầy bán thịt lợn gần đó vớ ngay con dao bầu quay lại đâm vào bụng anh Kiền.

Cùng thời điểm này, Năng chạy đi vớ một chiếc điếu cày rồi hung hăng lao tới vụt anh Kiền khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Thăng và Năng vứt hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chứng kiến vụ việc, Minh không cùng mọi người giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lẳng lặng lấy xe bỏ đi. Trên đường về nhà, Minh gặp Thăng và Năng đang chạy bộ nên đã chở 2 người này tới nhà một người quen tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để lẩn trốn. Biết tin anh Kiền đã tử vong, Thăng và Năng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, người thân của bị hại đã xin giảm án cho 2 bị cáo. Gia đình Thăng và Năng trước đó cũng đã bồi thường gia đình nạn nhân số tiền 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thăng mức án chung thân, bị cáo Năng 16 năm tù.

X.Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top