Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổ vạ ăn cắp rồi đánh chết người

Thứ năm, 17:00 28/10/2010 | Pháp luật

Lợi dụng bà chủ nhà trọ đi vắng, Tống đổ vạ cho người giúp việc trộm ví tiền của mình rồi xông vào phòng đánh chết nạn nhân. Để xóa dấu vết và dễ bề bỏ trốn, Tống lập mưa giết luôn bà chủ nhà trọ, cướp tài sản.

Sáng 28/10, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án, tuyên phạt Lê Xuân Tống (24 tuổi, ở Đồng Tháp) tử hình về tội giết người cướp tài sản.
 

Bị cáo cố nén những giọt nước mắt khi HĐXX nghị án.

 
Thấy bà chủ nhà trọ giàu có nhưng chỉ sống một mình cùng người giúp việc, Lê Xuân Tống nảy sinh ý định cướp tài sản. 10h ngày 24/6/2009, Tống xuống phòng bà chủ thì chỉ có mình chị Thu (người giúp việc) đang ngồi võng xem ti vi. Tống đuổi chị Thu ra khỏi võng và nằm trên đó hóng gió. Thấy chị Thu đi về phòng, Tống giả bộ về phòng lấy thuốc lá hút.

Khi trở ra, Tống lăm lăm khúc cây trên tay đi thẳng tới phòng của chị Thu đập cửa. Cửa phòng vừa mở, Tống nhanh tay đẩy chị Thu ngã ra giường và bảo chị Thu trả cái ví tiền cho mình. Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, chị Thu đạp Tống té lăn ra đất rồi lồm cồm bò dậy.

Tống bật dậy, nhảy lên giường, cầm khúc cây lớn thẳng tay giáng 2 nhát xuống đầu chị Thu. Tống lôi chị Thu vào nhà tắm giấu xác. Thấy chị Thu còn thở, Tống dùng tay bóp cổ chị Thu, chân đạp liên tục vào người nạn nhân tới khi chị Thu chết hẳn. Xong xuôi đâu đấy, Tống ra ngoài đuổi khách tới thuê trọ đi.
 

Cõng bố hộc tốc chạy theo nhìn mặt anh lần cuối mà không kịp.

 
Tống gom đồ chuẩn bị bỏ trốn thì bà chủ nhà về. Sợ bà chủ nghi ngờ, Tống không cho bà chủ vào phòng chị Thu và đòi chuyển sang phòng chị Thu ở cho mát. Để xóa chứng cứ, Tống lập mưu giết chết bà chủ nhà, lấy lại CMND và xóa tên trong sổ khách trọ.

Tống vào phòng chị Thu rồi kêu ầm lên là phòng có chuột. Chị chủ nhà tưởng thật liền cầm chổi chạy vào. Tống đứng phía sau cầm khúc cây (đã dùng đánh chị Thu) đánh mạnh vào đầu bà chủ nhà 2 cái. Nghĩ nạn nhân đã chết, Tống lấy dây điện đã chuẩn bị sẵn, trói xác và vào phòng lấy 7 triệu đồng, CMND, chiếc xe máy của bà chủ, trốn lên TP HCM. Được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu, chị chủ nhà may mắn thoát chết.
Do tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, dù đã được vị luật sư bào chữa hết lời, bà chủ nhà xin giảm nhẹ án, bị cáo thành khẩn khai tội nhưng HĐXX vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

Cha mẹ bị cáo nghe tuyên án xong thì ngồi không vững. Mẹ bị cáo đau đớn gọi con trong tuyệt vọng rồi ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Bố bị cáo bị khuyết tật không đi được vội  nhờ người hộc tốc cõng chạy theo nhìn mặt con lần cuối mà không kịp.
 
Theo Dân trí
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top