Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dở khóc dở mếu sau “tình nhà trọ“ của trẻ con

Chủ nhật, 14:34 01/07/2012 | Pháp luật

Đối diện với vành móng ngựa, cả hai một mực khẳng định họ yêu nhau thật lòng

Tuy nhiên, pháp luật lại không thể chấp nhận cho tình cảm kiểu con trẻ. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra khá phổ biến không chỉ ở nông thôn mà ngay cả những đô thị sầm uất.

Bị cáo Tài (thứ 1 từ trái sang phải- áo sọc màu sậm).

Tình yêu nông nổi

Cho đến ngày bị bắt giữ, Phan Văn Tài (sinh 9/5/1991), ngụ tại ấp Hiệp Lực, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mới biết mình vi phạm pháp luật khi yêu bé gái chỉ mới bước qua tuổi 13. Hậu quả, K.D mang thai và sinh con, còn Tài thì bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo lời khai nhận của Tài, hai người quen nhau được hơn tuần thì Tài đã ngỏ lời yêu em K. D (sinh ngày 18/1/1996) và được em gật đầu chấp nhận tình yêu của Tài. Sau một tiệc sinh nhật của người bạn, Tài và K.D không về nhà mà dẫn nhau vào nhà trọ "tâm sự". Tại đây, K.D đã trao mình cho Tài.

Sau nhiều lần như vậy, đến giữa tháng 6/2010, K.D phát hiện mình có thai và thông báo cho Tài biết. Cả hai dẫn nhau đến một cơ sở y tế để siêu âm. Khi biết chắc K.D mang thai, Tài báo tin cho gia đình mình biết để nói chuyện xin cưới hỏi với gia đình của K.D. Đáp lại, bố mẹ Tài bày tỏ sự không hài lòng nên không đề cập gì chuyện cưới xin của Tài.

Tại phiên tòa, phụ huynh em K.D bày tỏ với Hội đồng xét xử rằng: Gia đình chỉ có hai người con gái, K.D là em út đang là học sinh lớp 8 tại một trường trung học cơ sở gần nhà. Do ông bà thường đi làm ăn xa nhà, vì vậy việc chăm sóc K.D đều trông cậy vào người con gái lớn (trên 20 tuổi) và ông bà nội. Mãi đến tháng 8/2010, gia đình K. D mới biết chuyện con gái mình có thai được 13 tuần và đã đâm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an về hành giao cấu với trẻ em của Tài.

Trong thời gian Tài bị Cơ quan Công an huyện Định Quán bắt tạm giam cũng là lúc K.D hạ sinh đứa con đầu lòng – kết qủa của mối tình trẻ con. Gần ba tháng sau đó, Tài bị Tòa án huyện Định Quán tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. Ngoài ra, Tài bị gia đình em K.D tố cáo “là đối tượng đã từng dụ dỗ các cô gái chưa thành niên nhẹ dạ, cả tin để giao cấu”.

Cuộc sống buông thả

Chuyện nữa, D. đang học lớp 8, tại xã La Ngà, huyện Định Quán bỏ nhà theo đám bạn đi bụi. Để tồn tại trong những khu nhà trọ rẻ tiền, D. phải mượn giấy tờ người khác để đi xin việc làm, dựa vào sự “hào phóng” của những người bạn trai. Trong một lần đi ăn nhậu cùng nhóm thanh niên trong khu nhà trọ, tàn cuộc chơi, D. đã trao thân cho Nhân trong men rượu.

Sự việc được gia đình D. phát hiện, tố cáo đến cơ quan chức năng. Vì vậy, Nhân đã bị công an bắt giữ về tội “Giao cấu với trẻ em” và bị kết án  tù. Trong quá trình Nhân thụ án, D. vẫn tiếp tục cuộc sống của trẻ đi bụi, quan hệ tình dục với vài thanh niên khác. Hậu quả, các thanh niên trên cũng rơi vào vòng lao lý như Nhân vì hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Còn trường hợp của hai em T. và C. (chỉ hơn 15 tuổi, trú xã Phú Thanh, huyện Nhơn Trạch), trong thời gian làm tiếp viên cho “Quán Teen” tại ấp 2, xã Phú Thanh, T. và C. đã quen và nhận lời đi chơi “thâu đêm, suốt sáng” với hai thanh niên tên Phước và Hải. Sau cái đêm trăng hoa ấy, Phú và Hải đã bị công an bắt giữ theo đơn tố cáo của gia đình T. và C. về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Trước vành móng ngựa, Phú và Hải khai rằng: Nhìn ngoại hình T. và C., bị cáo cứ nghĩ đã là thiếu nữ 18. Nhất là trong thời gian quen biết nhau, họ (hai bị cáo) đều được T. và C. nói dối là đã qua tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” cho nên mới dám đi qua đêm.

Theo quy định của pháp luật, người nào đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) có hành vi giao cấu với trẻ em (từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) thì bị kết án từ 1 đến 5 năm tù. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Vũ Văn Tăng, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết: Mọi hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đều vi phạm vào điều 115 (BLHS) và có thể bị kết án từ 1 đến 15 năm tù tùy theo tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; dù hành vi đó được bị hại đồng ý chấp thuận, cùng thỏa thuận thực hiện chứ không phải vì bị ép buộc, cưỡng bức, đe dọa.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó chi cục Bảo trợ xã hội - Chăm sóc và bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tiếp ý: Ở tuổi dưới 16, các em chưa phát triển một cách toàn diện về thể chất cũng như chưa có những kiến thức cần thiết về xã hội nên việc giao cấu ở lứa tuổi này sẽ gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của các em.

Phía gia đình các bị cáo cũng bức xúc bày tỏ, pháp luật nên có biện pháp xử lý hành vi của các nhà trọ khi cho trẻ em thuê phòng ngủ. Bên cạnh đó, việc không ít bé gái đang tuổi ăn học biết yêu sớm rồi để xảy ra hậu quả đau lòng cho gia đình cũng cần bị lên án. Tuy nhiên, cha, làm cũng có lỗi không nhỏ khi mải lo làm ăn, bỏ bê con cái.

Theo Thành Nhân
PLVN

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top