Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đền bù “treo”, dân đói nghèo

Thứ tư, 14:00 17/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy Dự án đầu tư phát triển cây cao su về địa phương, nhiều hộ dân ở xã Phúc Sơn, thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn) hồ hởi thực hiện bàn giao đất.

Đền bù “treo”, dân đói nghèo  1

Đổ công sức trồng rừng nhưng các hộ dân đang điêu đứng. Ảnh: Tg

Tuy vậy hơn 3 năm nay, một số hộ dân này đang điêu đứng, thậm chí có gia đình trắng tay, mắc nợ ngân hàng vì công tác đền bù của dự án vẫn chưa đi đến thống nhất. Chính quyền huyện cho rằng đã làm hết trách nhiệm, còn chủ đầu tư lại đổ lỗi tất cả cho UBND tỉnh.

Dân khổ vì dự án    
 

Bà Hồ Thị Hiền (khối 6B thị trấn Anh Sơn) bức xúc: “Gia đình tôi vay mượn và đổ hết tiền tích cóp vào để trồng 4ha keo lai. Nhưng 3 năm nay tỉnh thu hồi đất, lại không cho chúng tôi tác động vào rừng nên đang phải sống cảnh vất vưởng. Hầu hết chúng tôi là công nhân về hưu hoặc nghỉ chờ chế độ nên lương rất thấp. Mọi sinh hoạt đều trông chờ vào rừng, giờ không được khai thác nên khó khăn lắm. Không những tôi mà nhiều nhà hàng tháng còn phải trả nợ lãi ngân hàng nữa”.

Được biết, ngày 13/4/2010, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 55/QĐ-UBND.ĐT về việc thu hồi 68.915.970m2 đất tại địa bàn huyện Anh Sơn và Thanh Chương do Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn quản lý, sử dụng. Mục đích nhằm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An (đóng số 17 đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh) được lập thủ tục, hồ sơ xin thuê diện tích đất trên để thực hiện dự án trồng cây cao su. Từ năm 2010 đến tháng 3/2012, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Anh Sơn và Thanh Chương đã 3 lần trích đo, kiểm đếm đối với rừng của từng hộ gia đình và tổ chức 6 lần họp với các hộ dân bị thu hồi đất, nhưng vẫn không có kết quả. Do đó, ngày 19/10/2012, UBND tỉnh đã có Thông báo số 622/TB-UBND-ĐC về việc đo lại diện tích cây trồng. Người dân cho biết, các hộ dân đều nhất trí đo lại diện tích theo Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 8/6/2012 và áp giá theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh khi thu hồi đất (sau đây gọi tắt là QĐ 16). Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kinh phí đền bù.

Ông Thái Văn Dung (ở khối 6B thị trấn Anh Sơn) nói: “Sau khi Chính phủ có chủ trương giao khoán đất rừng sản xuất theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, năm 2009, gia đình tôi đã vay ngân hàng, người thân để đầu tư trồng 5ha keo. Dồn hết mồ hôi, nước mắt, gia đình đã đổ vào rừng khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Sang năm 2010 thì tỉnh có chủ trương triển khai Dự án đầu tư phát triển cây cao su. Về mặt chủ trương, chúng tôi nhất trí nên đã chấp thuận theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, vậy mà 3 năm nay phải “treo niêu” vì chưa được đền bù. Ngoài tôi ra còn có hàng chục hộ dân rơi vào cảnh đói nghèo do bị đền bù treo”.

Tỉnh tặng doanh nghiệp “bảo bối”

“Chúng tôi đã có đơn phản ánh lên huyện, tỉnh, rồi nhưng chưa được giải quyết. Khi nhận khoán rừng, có ai mong muốn Nhà nước thu hồi và được đền bù đâu mà ai cũng cật lực đổ mồ hôi để đầu tư vào rừng, mong có ngày con cái mở mày mở mặt, nhưng vì chủ trương chung nên người dân chấp thuận. Nào ngờ, các gia đình chúng tôi đang rơi vào cảnh nợ nần vì rừng nhận khoán bị treo”, ông Nguyễn Văn Phúc, một người dân địa phương nói.

Theo Báo cáo số 172/BC-UBND của UBND huyện Anh Sơn ký ngày 27/11/2012 thì Hội đồng GPMB huyện Anh Sơn đã yêu cầu nhưng phía Công ty  Cổ phần đầu tư phát triển Cao su Nghệ An không hợp tác và không ký hồ sơ kiểm đếm, áp giá cho 30 hộ nhận khoán đã có hồ sơ. Ông Đặng Đình Lục – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Anh Sơn giải thích, sở dĩ chủ đầu tư chưa ký vì cho rằng giá đền bù mà Ban Giải phóng mặt bằng đưa ra quá cao. Tuy nhiên tại Thông báo số 740/TB-UBND-ĐC ngày 24/12/2012, UBND tỉnh đã khẳng định, vẫn thực hiện đền bù như QĐ 16.

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà ngày 17/1/2013, sau khi họp với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cao su, lãnh đạo tỉnh lại ra Thông báo số 24/TB-UBND “xuống nước” trước doanh nghiệp rằng: “Đối với việc áp giá trả tiền bồi thường cho các hộ dân tại huyện Anh Sơn và Thanh Chương, khuyến khích Công ty tự thoả thuận với các hộ dân trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp 2 bên không đi đến thoả thuận, chờ UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ 16 của UBND tỉnh để thực hiện”.

Có được “bảo bối” này, chủ đầu tư đã thoả thuận chỉ trả 50 triệu đồng/ha cho các hộ dân trên. Cho rằng như thế là thiệt thòi nên các hộ dân đã không đồng ý.

Ông Phạm Trung Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cao su Nghệ An cho biết: “Lý do mà doanh nghiệp không đồng ý với việc áp giá và kiểm kê do Hội đồng GPMB huyện Anh Sơn đưa ra là vì UBND tỉnh ban hành QĐ 16 không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc triển khai dự án không hiệu quả do tiền đền bù quá cao so với giá thị trường và cao hơn so với đơn giá một số tỉnh trong khu vực. Hiện tại đơn vị sẽ dừng việc trả kinh phí theo thoả thuận mà chờ việc sửa đổi QĐ 16 của UBND tỉnh, nếu không sửa QĐ 16 thì đơn vị sẽ rút dự án, không triển khai vì như thế sẽ không có hiệu quả…”.

Bảo Thành - Trọng Đức

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top