Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau xót vợ dùng dao “dạy” chồng lười

Thứ sáu, 10:17 10/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 9/7, Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ vợ chém chồng trọng thương rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn (tại thôn 17, xã Đắk Đrông, huyện Cư Jút). Nạn nhân là anh Ngô Văn Hải (SN 1990, trú tại địa chỉ trên) đã bị vợ là Thèn Thị Tâm (SN 1993) dùng dao định sát hại vì cho rằng chồng lười lao động.

 

Bà Tô Thị Ngay (mẹ anh Hải) đang miêu tả lại cảnh tượng cầu cứu của anh Hải. 			Ảnh: Hưng Thịnh
Bà Tô Thị Ngay (mẹ anh Hải) đang miêu tả lại cảnh tượng cầu cứu của anh Hải. Ảnh: Hưng Thịnh

 

Nhát dao oan nghiệt từ người vợ

Theo người dân tại  thôn 17, xã Đắk Đrông kể lại, sáng 26/6 họ bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh Hải: “Có ai không cứu tôi với, vợ chém tôi rồi...”. Lúc này, mọi người hốt hoảng bỏ công việc đang làm dở, chạy đến nhà anh Hải thì phát hiện anh này đang ngồi giữa sân, tay ôm chặt vết thương nơi cổ. Thấy mọi người tới, anh Hải chỉ kịp cho biết là đang ngủ thì bị vợ chém, rồi ngã gục tại chỗ. Sau đó, anh Hải được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Cư Jút cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Hải đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục cứu chữa.

Bà Tô Thị Ngay (SN 1968), mẹ anh Hải kể lại, lúc xảy ra sự việc, bà đang làm ở ngoài vườn thì nghe thấy tiếng kêu cứu của con. Chạy vào, bà thấy con trai bê bết máu, đang ngồi giữa sân, máu chảy nhiều. Bà Ngay cho biết, trước đó, do cành cây phía sau nhà che mất dây phơi quần áo khiến quần áo không khô được nên vợ anh Hải là Thèn Thị Tâm đã nhờ chồng chặt hộ cây này. Tuy nhiên, anh Hải không chịu làm mà lên giường ngủ tiếp một cách ngon lành. Tức giận trước thái độ của chồng, nhân lúc chồng ngủ say, Tâm xuống nhà dưới lấy một con dao bầu rồi chém một phát ngay cổ chồng. Sau khi gây án, nghĩ chồng đã chết, Tâm bỏ lại đứa con mới 24 ngày tuổi nằm trên giường và chạy ra vườn cà phê cách nhà khoảng 200m uống thuốc diệt cỏ tự sát. Khi mọi người trong xã tìm được người phụ nữ có hành vi manh động, thiếu suy nghĩ này thì đã quá muộn. Mọi người đưa Tâm đi cấp cứu nhưng Tâm đã tử vong.

Nỗi đau còn lại

Nói về bi kịch của gia đình con trai, ông Ngô Văn Mầu (SN 1970, bố anh Hải) cho biết là con ông đã tỉnh táo, có thể trò chuyện và ăn uống được. “Rất may mắn, nhát chém của Tâm một phần mũi dao trúng vào xương gò má và được cấp cứu kịp thời nên con tôi mới giữ được tính mạng. Gia đình tôi cũng trong hoàn cảnh khó khăn. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã phải chạy vay nóng tiền khắp nơi để đưa Hải đi cấp cứu”, ông Mầu nói.

Theo tìm hiểu của PV, anh Ngô Văn Hải đã từng phục vụ trong quân ngũ. Năm 2012 sau khi xuất ngũ về nhà, anh Hải  có gây mâu thuẫn với một số thanh niên trong xóm dẫn đến đánh nhau. Trong lần đó, anh này đã gây thương tích cho đối phương và phải nhận mức án 3 năm tù treo, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Tháng 7/2014, anh Hải kết hôn với Tâm và về chung sống cùng cha mẹ ruột. Đến tháng 2/2015, gia đình đã xây một ngôi nhà bên cạnh để vợ chồng anh Hải tách ra ở riêng. Trước lúc tách ra ở riêng, Tâm đã mang bầu nên hay cáu bẳn và ghen tuông vô cớ khiến cuộc sống vợ chồng thường xuyên lục đục.

Nói về Tâm, một người hàng xóm cho biết, trước lúc cưới chồng, Tâm sống ở thôn 6 (xã Cư Knia, huyện Cư Jút). Khi về làm dâu nhà anh Hải, Tâm được cho là một người con dâu ngoan hiền, yêu thương chồng hết mực. Tuy nhiên Tâm lại có tính hay ghen nên vợ chồng vẫn thường hay cự cãi.

Bà Tô Thị Ngay tâm sự: “Từ khi kết hôn đến nay, Tâm tỏ ra là một đứa siêng năng, thương yêu chồng, lễ phép với cha mẹ, nên chúng tôi rất hài lòng về con dâu. Thế nhưng, con bé có một đặc điểm xấu là hay ghen tuông vô cớ, nhất là thời điểm Tâm có bầu, sau rồi mọi việc lại đâu vào đó. Sáng hôm sự việc xảy ra, tôi vẫn còn thấy vợ chồng nó cười nói, chơi đùa”.

Ông Hoàng Văn Quang (Bí thư Chi bộ thôn 17) nhận xét: “Ngoài cái án treo từ năm 2012 thì từ trước đến nay Hải vẫn là một công dân tốt ở địa phương. Đến thời điểm hiện nay, Hải đã được mãn hạn án treo nhưng vẫn nằm trong sự theo dõi của chính quyền địa phương. Riêng đối với Tâm, từ khi chuyển về sống ở địa phương thì vẫn chưa có điều tiếng gì xấu. Tâm tỏ ra là một người ngoan hiền lễ phép nên được bà con hàng xóm quý mến. Sự việc xảy ra ai cũng lấy làm tiếc cho đôi vợ chồng trẻ ấy”.

H.Thịnh - T.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top