Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng vụ án mạng tại sân trường

Chủ nhật, 10:00 30/11/2008 | Pháp luật

Buổi chào cờ hôm ấy, Vũ lấy ghế để xếp hàng dưới sân trường như mọi khi. Vì giằng co chiếc ghế nhựa, Vũ và Thắng đã to tiếng, xích mích với nhau. Mâu thuẫn cỏn con từ chiếc ghế nhựa này đã lấy đi sinh mạng của một cậu bé hiền lành, còn 10 học sinh khác bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ, gác lại giấc mơ đến với cổng trường đại học vì nhận án giết người.

Người mẹ hóa điên vì cái chết của con

Ngày 25 và 26/11, TAND TP Hà Nộiđã đưa ra xét xử 10 bị cáo vì tội giết người. Điều đau lòng là cả 10 bị cáo trước khi trở thành những tên tội phạm thì đều là những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ chiếc ghế nhựa trong giờ chào cờ mà nhóm học sinh đã quyết định giải quyết ân oán bằng bạo lực, Phạm Ngọc Vũ, học sinh lớp 12A5, trường THPT Đại Mỗ, Từ Liêm, HN đã thiệt mạng vì một lý do vô nghĩa như thế.

Cái chết thương tâm của cậu con trai đang ở cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" đã khiến bà mẹ như phát điên phát dại, gia đình phải chạy chữa hết Đông y đến Tây Y nhiều tháng liền bà mới đỡ bệnh.

3 tháng liền nằm liệt giường sau cái chết của con, ngày nào, vào giờ con đi học về, người mẹ cũng ra cửa đứng ngóng, bất kể trời nắng cũng như mưa. Có hôm thấy vợ đầu trần, đứng như trời trồng giữa mưa ngóng con, bố của Vũ chạy ra kéo chị vào, tim anh như quặn thắt. "Đã mất con, tôi chỉ lo mất luôn cả vợ", người bố đau đớn nói trong nước mắt .

Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, gia đình Vũ khá giả nên đều lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Vốn yêu thích môn tự nhiên, Vũ ước ao được vào học tại trường Đại học Bách Khoa. Nhà có xưởng dệt, hàng ngày Vũ hay mầy mò thiết kế những hoa văn trên máy vi tính để vẽ nhiều mẫu hoa văn cho những sản phẩm của gia đình.

Ngậm ngùi kể về cậu con trai, bố em Vũ nói: "Nó hiền và ngoan lắm, đi học về là về nhà giúp gia đình thiết kế những mẫu hoa văn cho những sản phẩm dệt của gia đình. Có ít tiền nó vẫn hay thích dùng tiền để làm từ thiện.... Thằng bé hiền lành là thế...".

Khi được mời đến dự phiên tòa, vết đau trong lòng mẹ Vũ lại như bị rỉ máu. Phiên tòa kéo dài trong 2 ngày, nhưng ngay ngày đầu tiên của phiên xét xử, bà mẹ của em Vũ đã không thể dự phiên tòa vì khi chưa bước chân vào phòng xử án đã ngất xỉu.

Đến ngày tuyên án, bà lăn đùng, giẫy giụa giữa phòng xử án mà kêu gào. Cảnh tượng đau lòng khiến nhiều người không khỏi rớt nước mắt.

"Sau ngày dự phiên tòa, về nhà mẹ thằng Vũ lại nằm bẹp 3 ngày liền", bố của Vũ cho biết.
 
Các bị cáo trước vành móng ngựa. (Ảnh: T.Nhung)

Án mạng từ buổi chào cờ

Trong buổi chào cờ ngày 18/2, tại trường THPT Đại Mỗ, Lưu Danh Thắng, học sinh lớp 12A6 trường THPT Đại Mỗ, Từ Liêm và Phạm Ngọc Vũ lớp 12A5 đều trú ở huyện Từ Liêm, Hà Nội đã to tiếng vì giành nhau chiếc ghế nhựa. Tưởng là xích mích nhỏ, nhưng sau đó nhiều lần, mỗi lần Thắng và Vũ đối mặt nhau ở trường lại vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, gây gổ với nhau.
 
Đến 9h sáng 19/2, trong giờ giải lao, Vũ rủ một bạn học cùng lớp sang gặp Lưu Danh Thắng và Nguyễn Quang Điệp, Đỗ Mạnh Tùng, Nguyễn Quang Cường là những bạnhọc cùng lớp với Thắng gây gổ đánh nhau. Vừa ẩu đả được một lúc thì bạn bè can ngăn nên hai nhóm này tạm dừng.

Cay cú, Thắng rủ nhóm bạn của mình mang theo tuýp nước và dao tông đi trả thù Vũ. Cả bọn hẹn nhau trưa ngày 20/2 cùng đến khu vực cổng trường Đại Mỗ để "chiến".

Nhóm bạn của Thắng gồm 10 người, trong đó có Trịnh Xuân Mạnh (19 tuổi), Nguyễn Minh Trường (20 tuổi), Lưu Danh Trung (19 tuổi), Lưu Danh Trai (19 tuổi)... và đều ở Mỹ Đình, Từ Liêm.

Đúng hẹn, khoảng 10h, cả nhóm tập trung tại quán Internet ở thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình rồi đi xuống trường. Cả bọn không quên dắt theo vài con dao tông. Đến 11h30, tan học, Vũ đi cùng nhóm bạn ra về như mọi khi. Nhìn thấy Vũ vừa ra khỏi cổng trường, nhóm của Thắng đã "nhận lệnh", cả bọn xông vào đánh nhau với Vũ.

Bị đánh và chém bất ngờ, xung quanh không ai cứu giúp, Vũ ôm vết thương bỏ chạy vào trường thì gục ngã. Ngay sau đó, Vũ đã được đưa đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi bởi những vết thương quá hiểm. Theo khám nghiệm tử thi, Vũ bị nhiều vết thương ở sườn, ngực. Nguyên nhân chết là do mất máu cấp và suy hô hấp do vết thương ngực hở và vết thương gan.

Ngày 21/2, nhóm học sinh trên đã bị công an bắt về hành vi giết người. Trong vụ án, Thắng được coi là kẻ cầm đầu.

Tại tòa, 10 khuôn mặt hiền lành, thư sinh trước vành móng ngựa vẫn chưa hết vẻ ngơ ngác, bàng hoàng vì mình đã trở thành tội phạm. Các bị cáo đều ân hận cúi đầu nhận tội.

Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo tụ tập đông người với mục đích trả thù, sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhau gây mất trật tự, thực hiện hành vi mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người. "Các bị cáo cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật" - chủ toạ phiên toà cương quyết.

Tòa đã tuyên phạt Thắng 14 năm tù, Mạnh 16 năm tù, Trường 15 năm tù, Trung 10 năm tù, Trai 8 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 6 đến 10 năm tù.

10 tội đồ áo trắng lĩnh án hơn 100 năm tù giam, tuy nhiên, cho rằng hình phạt này vẫn chưa thật nghiêm khắc, ngày 28/11, gia đình em Vũ đã có đơn kháng án.
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top