Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dấu hiệu bất thường trong vụ án cố ý gây thương tích

Thứ hai, 11:01 19/05/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều người lao vào hành hung nên anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1972, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) vừa bỏ chạy, vừa dùng mũ bảo hiểm chống đỡ. Bất ngờ 3 tháng sau anh Cảnh nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng bị oan, anh Cảnh đã làm đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH.

Dấu hiệu bất thường trong vụ án cố ý gây thương tích 1

Hiện trường vụ xô xát (ảnh lớn). Những vết thương trên người anh Cảnh (ảnh nhỏ). (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

 
Bị vây đánh, nạn nhân chống trả  bằng mũ bảo hiểm

Theo đơn kêu cứu của anh Nguyễn Văn Cảnh, khoảng 21 giờ ngày 17/5/2013, anh Cảnh cùng vợ và con nhỏ Nguyễn Trường Giang (3 tuổi) đến nhà anh Phạm Ngọc Hưng (SN 1976, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) để đòi nợ. Lúc này, tại nhà anh Hưng còn có Nguyễn Quách Hoài (SN 1978, trú tại xã Nam Đồng, TP Hải Dương); Nguyễn Hữu Hùng (SN 1987, ở xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1975, quê xã Tân Hưng, TP Hải Dương) đang ngồi uống nước. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát, anh Cảnh bị nhiều người vây đánh.

Trong lúc chống đỡ, anh Cảnh đã dùng mũ bảo hiểm đánh trả Hưng một nhát vào bả vai. Thấy chồng bị đánh hội đồng, chị Hứa Lan Hương (vợ anh Cảnh) vội bế con trai nhỏ chạy ra ngoài cổng kêu cứu. Nhận được tin, Công an phường Lê Thanh Nghị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời những người liên quan về trụ sở. Do bị thương nên anh Cảnh đã được cơ quan công an cho về để chữa trị.

Mức độ thương tích hai bên không trầm trọng, hơn nữa đây chỉ là những xô xát bộc phát do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc nên anh Cảnh và những người liên quan đã dàn hòa. Ngày 24/7/2013, anh Hưng có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương xin được rút đơn với nội dung: “Tôi có nợ anh Nguyễn Văn Cảnh một số tiền làm công trình xây dựng, tôi có hẹn vợ chồng anh Cảnh đến lấy tiền trả nợ. Do chưa có tiền trả đúng hẹn như lời hứa nên anh Cảnh có bực tức và lỡ đánh tôi một cái bằng mũ bảo hiểm vào vai. Đến nay, sức khỏe tôi đã hồi phục bình thường, nay tôi xin rút đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Cảnh”.

Ngày 20/8/2013, anh Cảnh bất ngờ nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại Bản Cáo trạng số 32/KLĐT ngày 10/2/2014 của VKSND TP Hải Dương kết luận, anh Cảnh đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh Hưng từ 2-3 nhát khiến nạn nhân này bị trật khớp vai trái, mẻ xương mỏm quạ trái, gây thương tích 18% (tạm thời). Điều đáng nói, bản cáo trạng cũng đã mô tả anh Cảnh bị những người: Hùng, Hoài dùng gậy đánh gây thương tích. Thậm chí, Hoài còn chạy vào bếp lấy hai con dao ra để “nghênh chiến”. Bị đánh “hội đồng” bằng gậy, tuýp sắt... anh Cảnh được kết luận tổn hại 2% sức khỏe.
 
Chứng cứ buộc tội yếu

Thời điểm xô xát, công an đã tiến hành thu giữ một số phương tiện gây án gồm: 1 mũ bảo hiểm; 1 thuổng dài 1,1m có cán bằng kim loại; 1 chiếc cuốc dài 1,3m; 2 dao. Có thể thấy, với một số lượng người đông đảo, cùng với một lượng lớn hung khí nguy hiểm trên, liệu chiếc mũ bảo hiểm (được CQĐT quy kết là hung khí nguy hiểm) có thể chống chọi nổi? Hơn nữa, theo đơn đề nghị của anh Hưng ngày 24/7/2013 cho thấy, anh chỉ bị anh Cảnh dùng mũ bảo hiểm đánh một cái, nhưng trong cáo trạng lại quy kết từ 2-3 cái. Vậy những lần bị đánh sau, ai là người gây ra?

Mặt khác, theo quy định tại Điều 105 (Bộ Luật Tố tụng hình sự), đối với tội “Cố ý gây thương tích” chỉ được khởi tố theo đơn yêu cầu của bị hại. Khoản 2, Điều 105 quy định: Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ. Trong trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trái ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án. Người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

 
Tìm hiểu về vụ án này, PV Báo GĐ&XH phát hiện, quá trình thu thập tài liệu chứng thương, kết luận thương tích của anh Hưng có nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, tại Bản kết luận giám định pháp y số 163/KLGĐ ngày 2/7/2013 kết luận anh Hưng “Chấn thương gây trật khớp vai trái, mẻ xương mỏm quạ trái”. Trong khi đó, tại Bản kết luận số 135/KLGĐ ngày 14/11/2013 của Viện Giám định pháp y Quốc gia lại kết luận “Gãy xương mỏm quạ bả vai trái, cứng khớp vai mức độ ít”.

Tại phiếu chụp X- quang của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đối với bệnh nhân Phạm Ngọc Hưng do bác sỹ chuyên khoa Lê Đăng Toàn thực hiện ngày 22/8/2013 kết luận: “Cứng khớp vai trái sau trật khớp. Kết quả, không thấy tổn thương xương trên phim chụp”.

Được biết, một trong những căn cứ để Công an TP Hải Dương khởi tố anh Cảnh là việc cơ quan này xác định chiếc mũ bảo hiểm là “hung khí nguy hiểm”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện chưa có văn bản pháp luật nào khẳng định mũ bảo hiểm được kết luận là “hung khí nguy hiểm”. Tại Nghị quyết số 02/2003 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ngày 17/4/2003 quy định: “Hung khí nguy hiểm gồm: Búa đinh; dao phay; các loại dao sắc, nhọn; thanh sắt mài nhọn; côn gỗ; gạch; đá; gậy cứng, chắc… Như vậy, đối chiếu với Nghị quyết số 02/2003, mũ bảo hiểm không được liệt kê vào dạng “hung khí nguy hiểm”.

Ngày 13/5/2014, TAND TP Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Cảnh về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra bổ sung hành vi gây rối trật tự công cộng đối với một số đối tượng trên. Bên cạnh đó, tòa cũng yêu cầu điều tra bổ sung những vấn đề mâu thuẫn liên quan đến kết quả giám định của anh Hưng.
 
Để làm rõ những mâu thuẫn trên, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với lãnh đạo VKSND TP Hải Dương nhưng bị từ chối làm việc với lý do bận họp. Trong khi đó, ông Đỗ Quang Khải- thẩm phán trực tiếp xét xử vụ này lại tỏ ra khá băn khoăn về những vấn đề trên. Theo ông Khải, chiếc mũ bảo hiểm không được liệt kê thực sự rõ ràng trong điều luật về những loại hung khí được cho là nguy hiểm.
 
Quốc Tuấn – Xuân Thắng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 17 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Top