Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh vợ trên đường đi chữa trị "đòn ghen"

Thứ hai, 17:51 04/06/2012 | Pháp luật

Thấy vợ bị thương máu chảy nhiều ở mặt, cánh tay phải không cử động được sau trận "đòn ghen", Thể mới chở vợ đi chữa trị.

Ngày 2/6, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó trưởng Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông - cho biết, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với đối tượng Lê Thanh Thể (46 tuổi), trú tại thôn 6, xã Đắk Wil về hành vi cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 15 giờ ngày 28/5, do mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị Mai (44 tuổi), Lê Thanh Thể đã dùng tay, chân đánh, đá vào mặt, bụng chị Mai. Sợ quá, chị Mai bỏ chạy ra vườn, Thể liền đuổi theo bắt về và dùng chày gỗ đánh tiếp. Chị Mai bỏ chạy, Thể tiếp tục lấy cây tre đuổi theo đánh chị Mai gây thương tích. Thấy vậy, các con vào can ngăn, không những không tha cho vợ mà Thể còn đe đánh các con.

Thấy chị Mai bị thương máu chảy nhiều ở mặt, cánh tay phải không cử động được, Thể mới chở chị Mai qua huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để chữa trị. Trên đường đi Thể còn bắt chị Mai xuống đánh đập rồi mới đưa chị Mai vào Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn rồi bỏ về nhà.

Vì vết thương rất nặng, chị Mai được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cấp cứu và được chẩn đoán là bị gãy tay phải và sập sống mũi.
 
Quá trình điều tra, chiều 29/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Thể về hành vi đánh vợ ý gây thương tích. Ngày 1/6, các cơ quan chức năng đã tiến hành giám định và xác định chị Phạm Thị Mai bị thương tật với tỷ lệ 40%.

Chiều 1/6, trao đổi với phóng viên, đồng chí Hứa Văn Thanh - Trưởng Công an xã Đắk Wil, huyện Cư Jút - cho biết, thời gian gần đây, giữa chị Phạm Thị Mai và Lê Thanh Thể thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì Thể hay ghen tuông vô cớ, đã có không ít lần Thể đánh chị Mai, gây bức xúc, phẫn nộ đối với người dân trong xã, nhất là những người sinh sống trong thôn 6.

Trước sự việc trên, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đến khuyên giải, nói rõ phải trái, đúng, sai nhưng Lê Thanh Thể vẫn tiếp tục chửi bới, đánh vợ gây thương tích. Việc lực lượng Công an bắt, xử lý Lê Thanh Thể được bà con lối xóm đồng tình ủng hộ.
 
Theo Công an nhân dân
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top