Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh hội đồng chết người, "chia nhau"...100 năm tù

Thứ năm, 20:27 01/07/2010 | Pháp luật

Khi đã ngà ngà men say, nhóm 6 thanh niên đã vây đánh đến chết một thanh niên không quen biết khác. Vụ án vừa được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo từ 8 - 20 năm tù về tội “giết người”.

Ngày 30/6, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hồ Quang Cường (SN 1987), Hồ Kiếm (SN 1985), Hồ Nhật Tiến (SN 1985), Trịnh Minh Hải (SN 1986), Trịnh Ngọc Trí (SN 1985) và Hồ Thể Tam (SN 1984), cùng trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 11/1/2010, Cường, Trí, Tiến, Tam, Kiếm và Trịnh Đình Mỹ đều ở thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cùng nhau uống hết 1 lít rượu tại quán cháo gà ở ngã ba cảng - TP Đông Hà.

Đến khoảng 23h cả nhóm ra về, khi Trí chở Cường về đến quán của bà Trịnh Thị Tiếu ở thôn Trà Liên Tây thì ghé vào gọi bia uống tiếp, cũng lúc này Tiến chở Mỹ, Kiếm chạy ngang qua nên Trí, Cường gọi vào. Đồng thời Trí cũng gọi điện thoại cho Hồ Thể Tam đến cùng uống.

Thấy đã khuya nên bà Tiếu không bán nữa, vì vậy cả bọn mang bia lên ngã ba Miếu Giàng, cách quán của bà Tiếu khoảng 60m tiếp tục uống. Trước đó, lúc đi ngang qua quán bà Tiếu, Cường đã nhìn thấy anh Hoàng Văn Phước (SN 1990, trú tại thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) đang ngồi chơi trong quán cắt tóc của chị Hồ Thị Thu Hương, ngay sát quán bà Tiếu.
 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Lúc này Cường đã nảy sinh ý định đánh Phước nên đã bàn bạc với cả nhóm đánh Phước, riêng Mỹ do đã say rượu nên không nói và phản ứng gì. Tiếp đó, Tam lấy điện thoại gọi cho Trịnh Minh Hải lên cùng uống và chờ đánh Phước.

Đến khoảng 0h cùng ngày, khi phát hiện anh Phước rời khỏi quán của chị Hương, cả nhóm mang theo đá, vỏ chai bia rượt đuổi theo Phước. Đến đoạn đường rẽ vào thôn Thượng Cừ, cả bọn chặn xe máy của Phước lại đánh anh Phước đến lúc ngã gục xuống trên đường bê tông.

Khi thấy một số người dân phát hiện và can ngăn, vì sợ bị phát hiện nên Mỹ, Tam, Cường, Hải, Trí và Tiến bỏ chạy còn Kiếm vẫn ở lại đánh Phước cho đến chết.

Tại bản khám nghiệm tử thi số 09/PY ngày 12/1/2010 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Trị đã kết luận: Anh Hoàng Phước chết do chấn thương sọ não kín, rạn nứt xương hộp sọ vùng đỉnh, vùng chẩm trái - dấu vết quyết định vật tác động là vật cứng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Quang Cường 20 năm tù giam; Hồ Kiếm 20 năm tù giam; Hồ Nhật Tiến 17 năm tù giam; Trịnh Minh Hải 16 năm tù giam; Trịnh Ngọc Trí 16 năm tù giam; Hồ Thể Tam 8 năm tù giam. Riêng Mỹ không đánh người nên không bị tuyên án tù.
 
Theo Dân trí
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top