Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh đập, cưỡng dâm thiếu nữ trong nhà nghỉ

Thứ ba, 18:23 27/10/2009 | Pháp luật

Cùng với một nhóm bạn vào nhà nghỉ thuê phòng, Hưng bảo những người đi cùng điện thoại rồi đón Lan đến. Gã thanh niên có vợ này đã cưỡng hiếp cô bé 14 tuổi ngay trong nhà nghỉ.

Ngày 27/10, TAND Hà Nội đã đưa Nguyễn Tiến Hưng (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân) ra xét xử về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hưng là một thanh niên đã có gia đình, và có một con nhỏ mới sinh. Hưng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nạn nhân của gã này khi đó mới hơn 14 tuổi.

Đã có vợ con nhưng Hưng không có nghề nghiệp lại ham chơi. Anh ta thường tụ tập chơi game. Trong những lần vào mạng, Hưng đã quen với Lan (trú ở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội). Đêm 15/12/2008, Hưng cùng những người khác chơi game xong rồi đi ăn uống. Sau đó, cả nhóm về thuê nhà nghỉ ở Khương Thượng, Đống Đa nghỉ.

Bị cáo Hưng tại tòa.

Hưng bảo một nam thanh niên trong nhóm gọi điện cho Lan đến nhà nghỉ chơi. Anh này cùng một cô gái khác chạy xe đến đón Lan trên phố Thái Thịnh. Tại đây, Lan được hai người mới đến rủ đi "lắc cho vui". Từ chối nhưng rồi Lan cũng lên xe theo bạn tới nhà nghỉ.

Khi đến nơi, thấy nhiều người tụ tập trong phòng, Lan định quay về nhưng bị Hưng giữ lại. Hưng bảo cả nhóm về các phòng đã thuê, chỉ còn anh ta và cô bé trong phòng. Sau đó, gã này đóng cửa phòng và đòi quan hệ tình dục nhưng bị Lan chống cự. Lập tức, cô bé bị tên ác dâm đánh chảy máu mồm.

Lúc ấy, Lan định gọi điện cho bạn trai tới "giải cứu" nhưng bị Hưng dọa nạt. Sợ quá, Lan đành phải để gã dâm tặc được thỏa mãn... Xong xuôi, tên này gọi bạn chở Lan về. Cô gái đáng thương này đã đến ở nhờ nhà bạn và kể lại chuyện bị hiếp dâm trong nhà nghỉ. Sau khi vệ sinh xong, nạn nhân cùng bạn tới cảnh sát trình báo sự việc. Hưng bị bắt. Gia đình Hưng đã bồi thường thiệt hại cho Lan 15 triệu đồng.

Tại Tòa, Hưng đã khai nhận hành vi hiếp dâm Lan. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.
 
Theo Ngôi sao
* Tên nạn nhân đã thay đổi
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top