Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh con riêng “vợ hờ” đến nứt sọ ở TP Hồ Chí Minh: Đổ lỗi cho… rượu

Thứ sáu, 11:32 07/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 6/11, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngồi bên giường bệnh của con, chị Trần Thị Ngọc Liên (39 tuổi, trú tại quận 6 TP HCM) khóc cạn nước mắt vì thương con. Biết con đã nhiều lần bị gã chồng hờ của mình hành hạ nhưng chị bất lực không thể che chở cho con. Sự tàn độc của gã chồng hờ đã lên đến đỉnh điểm khi anh ta đánh con chị bị nứt sọ, xuất huyết não, gãy 2 tay và một chân. Vụ án đang gây sự phẫn nộ trong dư luận.

 

Nguyễn Tấn Sĩ tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Tấn Sĩ tại cơ quan điều tra.

 

Nhân tình của mẹ đánh con tàn nhẫn

Chiều 4/11, người dân sống gần một căn phòng trọ tại quận Bình Tân nghe thấy những tiếng thét đau đớn của bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi) nhưng vẫn nghĩ rằng bé lại bị bố dượng đánh như mọi khi. Sự việc chỉ được phát hiện khi mẹ của bé Hiếu là chị Trần Thị Ngọc Liên về nhà, phát hiện con trai đang nằm quằn quại dưới nền nhà nên chị vội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ nhận định bé Hiếu bị thương tích nặng nên được tổ chức cấp cứu tích cực. Kết quả xét nghiệm và hình ảnh hội chẩn cho thấy, bé bị gãy 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ (tụ máu ngoài màng cứng). Ngoài ra, trên cơ thể của nạn nhân, các bác sỹ còn phát hiện rất nhiều vết sẹo đã lành, có cả vết sẹo trên đầu. Đánh giá về di chứng mà bé Hiếu sẽ có thể phải gánh chịu, BS Trần Ngọc Khang- Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết phụ thuộc lớn vào tình trạng chấn thương sọ não. “Nặng nhất có thể là mất tri thức, khả năng vận động của bé sẽ bị ảnh hưởng”, BS Trần Ngọc Khang nói.

Kẻ ra tay tàn độc với bé Hiếu là Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre). Theo lời kể của chị Liên, khi sinh bé Hiếu được 2 năm thì vợ chồng chị ly hôn. Bố ruột bé Hiếu nuôi con trai lớn (nay đã hơn 10 tuổi) ở quận7, chị Liên nuôi Hiếu vì Hiếu còn nhỏ, phải cần mẹ bên cạnh. Một thân một mình nuôi con với hai bàn tay trắng khiến chị Liên khát khao một bờ vai chia sẻ.

Cách đây 2 năm, chị Liên gặp được Sĩ (kém chị hơn 10 tuổi). Sĩ làm nghề sửa chữa điện gia dụng. Trong tâm thế gái nghèo, một lần dang dở, lại có con nhỏ bên mình nên có được tình cảm của Sĩ là điều chị Liên không ngờ tới.

Chị Liên mưu sinh bằng nghề bán hạt dẻ trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân). Không ít lần về nhà, chị thấy bé Hiếu bị Sĩ đánh đòn. Thương con, nhưng người mẹ từng lỡ một lần đò này tỏ ra nhu nhược, không dám đứng ra che chở. “Tôi đang bán hạt dẻ thì nghe Sĩ gọi về đưa con đi cấp cứu do bị gãy tay, lại nghe bé Hiếu than đau trong điện thoại. Về nhà, mọi việc nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Để con bị thế này có lỗi của tôi, lỗi về sự mù quáng, lỗi vì đã không che chở được cho con trước gã chồng hờ hung dữ”, người mẹ nói.

Chị Liên sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em, chị là con út. Ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6), nơi chị đăng ký hộ khẩu, đã bán hơn 10 năm qua để chia cho mỗi thành viên trong gia đình một ít làm vốn mưu sinh. “Cũng chẳng được bao nhiêu nên đến giờ anh chị em tôi nghèo vẫn hoàn nghèo, toàn buôn bán ngoài đường và thuê nhà trọ ở thôi”, chị Liên chia sẻ.

Nhiều lần đánh cháu bé

 

Bé Hiếu bị đa chấn thương nghiêm trọng do “bố dượng hờ” đánh đập dã man. 	Ảnh: Đ.B
Bé Hiếu bị đa chấn thương nghiêm trọng do “bố dượng hờ” đánh đập dã man. Ảnh: Đ.B

 

Có mặt tại bệnh viện, chúng tôi chứng kiến khuôn mặt đau khổ đầy lo lắng của bà ngoại bé Hiếu khi thấy con và cháu mình gặp điều bất hạnh trong cuộc sống. Được biết, sau khi chia tay vợ, bố ruột bé Hiếu vẫn ở vậy nuôi con, gia cảnh cũng nghèo khó.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Sĩ thừa nhận đã ra tay tàn bạo với bé Hiếu. Anh ta lấy lý do là bị say rượu. Theo lời khai của Sĩ, khoảng 18h ngày 4/11, Sĩ đi nhậu rồi về phòng trọ ngủ, bé Hiếu đang xem ti vi. Sĩ thấy ồn nên bảo bé Hiếu tắt tivi đi ngủ sớm nhưng Hiếu không nghe, lại bấm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục. Bực tức, Sĩ đứng dậy túm bé Hiếu xô vào tường, đập đầu bé Hiếu vào ống nước bằng sắt. Chưa hả giận, Sĩ lại dùng cây gậy gỗ dài hơn 40cm đánh vào người, vào chân tay và mặt bé Hiếu. Chỉ đến khi thấy người bé Hiếu mềm nhũn, đổ gục trên nền nhà Sĩ mới gọi điện cho vợ về.

Tại cơ quan điều tra, Sĩ cũng thừa nhận thường xuyên đánh bé Hiếu do bé không nghe lời. “Lần này do có rượu nên mới mạnh tay”, Sĩ nói.

Tiếp xúc với phóng viên, người dân sống gần nơi trọ của Sĩ cho biết, anh ta là một người lầm lì, ít nói, đã nhiều lần đánh bé Hiếu. “Nghịch ngợm, ương bướng là tâm lý bình thường của một đứa trẻ 6 tuổi. Bé Hiếu còn quá nhỏ để có thể gánh chịu những trận đòn tàn bạo của Sĩ. Đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm khắc Nguyễn Tấn Sĩ để đảm bảo tính công minh của pháp luật, làm bài học răn đe cho những người bạo hành trẻ em”, một người dân nói.

 

“Hành vi của Nguyễn Tấn Sĩ đã đủ yếu tố cấu thành của tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định của Bộ luật hình sự, với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt là gây thương tích đối với người phụ thuộc mình và mang tính chất côn đồ. Theo điều 104, khung hình phạt cao nhất của tội này là tù chung thân. Tuy nhiên, việc định khung hình phạt và lượng hình phụ thuộc vào tỷ lệ thương tật và các tình tiết định khung tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.Tỷ lệ bồi thường cũng tùy thuộc vào tỷ lệ thương tật và bao gồm các chi phí điều trị và phục hồi thương tật, bồi thường về tinh thần và các chi phí khác có liên quan”.

Luật sư Hồ Minh Duy

(Đoàn luật sư TP HCM)

Đỗ Bá

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top