Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang ly thân, sống với người phụ nữ khác có phạm tội?

Thứ năm, 07:30 17/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chúng tôi sống với nhau được gần 10 năm, sinh được 2 con, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi. Do mâu thuẫn không thể hàn gắn nên hơn một năm qua, chúng tôi sống ly thân. Trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục ly hôn, chồng tôi đã sống với người phụ nữ khác và sinh con.

Xin hỏi, chồng tôi và người phụ nữ kia có bị xử lý gì không? Tôi có quyền khởi kiện yêu cầu anh ấy có trách nhiệm trợ cấp trong việc nuôi 2 con sau khi ly hôn không?

Nguyễn Thị Mai (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Theo trình bày của bạn, chúng tôi nhận thấy hiện vợ chồng bạn mới đang sống ly thân chứ chưa ly hôn. Như vậy trên danh nghĩa, hai người đang là vợ chồng. Tuy nhiên, việc chồng bạn sống chung với người phụ nữ khác có được coi là quan hệ bất chính hay không thì phải được các cơ quan chức năng làm rõ. Trong trường hợp có căn cứ chứng minh mối quan hệ này là bất chính (trường hợp nam, nữ có cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng) thì mới có căn cứ để khẳng định chồng của chị có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 5 (Luật Hôn nhân và Gia đình) quy định:  “Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ ”là hành vi bị cấm”. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của chồng bạn và người phụ nữ kia mà họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, hành vi của người "đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác" có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng (Điểm b, Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP).

Nếu hành vi của chồng bạn gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự về “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” theo Điều 147 (Bộ luật Hình sự). Điều luật này quy định: “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm…”.

Căn cứ nội dung điều luật trên thì có thể thấy rằng, hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã có vợ, chồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đó gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Khoản 3.2 (Mục 3, Thông tư số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, ngày 25/9/2001) về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật Hình sự thì hậu quả nghiêm trọng được hiểu là: “Làm cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế mà tự sát...”.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu chồng mình có trách nhiệm trợ cấp trong việc nuôi các con sau ly hôn. Điều 115 (Luật Hôn nhân và Gia đình) quy định nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn: “Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình”. Như vậy, dù chồng bạn chung sống với con bạn hay không thì vẫn phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho con của bạn.

Luật sư Nguyễn Thu Anh

(Đoàn Luật sư Hà Nội)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top