Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang làm rõ đối tượng khiến nữ sinh lớp 8 mang bầu

Thứ năm, 08:03 23/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Là học sinh lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), cháu V.T.H đã có thai 5 tháng và phải nghỉ học. Hiện gia đình đã làm đơn gửi chính quyền địa phương và ngành chức năng đề nghị làm rõ sự việc.


Nữ sinh lớp 8 mang bầu hơn 5 tháng.     Ảnh: Ngọc Hưng

Nữ sinh lớp 8 mang bầu hơn 5 tháng. Ảnh: Ngọc Hưng

Nữ sinh mang bầu với ai?

Không khó để chúng tôi hỏi thăm nhà nữ sinh V.T.H (14 tuổi). Trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, cháu H ngồi co ro, người gầy xanh xao ốm yếu. Khi chúng tôi hỏi về sự việc đã xảy ra, cháu chỉ biết ôm mặt khóc.

Ông V.V.T (68 tuổi, ông nội cháu H) cho hay: “Thời gian gần đây, gia đình thấy cháu H hay mệt mỏi, ăn uống kém, cứ tưởng do cháu bị mệt, không ai ngờ tới chuyện tày trời này. Bố mẹ cháu suốt ngày đầu tắt, mặt tối không lo lắng gì cho con cái. Bây giờ cháu mang bầu khi tuổi đời còn quá nhỏ thì lấy gì mà nuôi nấng. Phát hiện ra sự việc thì cái thai đã quá lớn nên cháu phải nghỉ học hơn 1 tuần nay. Các thầy cô, Hội Phụ nữ cũng tới hỏi thăm, động viên cháu. Gia đình mong sao các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý kẻ đồi bại theo pháp luật”.

Ngồi bên cạnh, mợ cháu H gạt nước mắt cho biết, những ngày qua, H chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám ra ngoài. Mỗi lần gặp người lạ là cháu tỏ vẻ ngại ngùng. Mợ cháu H kể: “Cháu còn nhỏ, đã biết gì đâu, ăn chưa no lo chưa tới mà đã phải làm mẹ thì khổ quá. Gặng hỏi mãi cháu H mới khai là do bạn T (ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc) dụ dỗ, gạ gẫm quan hệ nhiều lần dẫn tới cháu có thai. Gia đình đã sang nhà T nói chuyện thì cháu này phủ nhận và còn hành hung mấy người chúng tôi. Sự việc không biết sẽ đi đến đâu nếu đúng cái thai là của T. Gia đình đã làm đơn gửi lãnh đạo xã Vĩnh Tiến vào cuộc bảo vệ quyền lợi của cháu H. Bây giờ, chờ cháu sinh nở mới biết được chính xác cái thai là của ai”.

Nhiều tin đồn ác ý


Ngôi nhà của nữ sinh.

Ngôi nhà của nữ sinh.

Sau khi cháu H có thai, người dân địa phương không ngớt xôn xao bàn tán. Thậm chí có tin đồn cái thai trong bụng cháu bé là của một cán bộ, khiến cho tình hình tại địa phương bất ổn. Trao đổi với chúng tôi, ngày 20/11, ông Lê Quang Lai - Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến khẳng định, không hề có chuyện cán bộ xã quan hệ bất chính dẫn tới việc cháu bé 14 tuổi mang bầu như lời đồn đại. Ông Lai nói: “Khoảng 1 tuần trước đây, khi nghe dư luận bàn tán chuyện cháu H đang là học sinh lớp 8 trên địa bàn xã có bầu hơn 5 tháng, chúng tôi đã cử cán bộ xuống nắm tình hình cụ thế. Đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Lộc. Ban đầu, người dân không rõ sự tình cứ bàn tán này nọ khiến tình hình bất ổn. Khi làm việc với cháu H và bố cháu thì cháu nói là do bạn tên là T quan hệ nhiều lần dẫn tới có thai. Thời điểm khoảng tháng 6/2017, khi đó các cháu nghỉ hè không có người lớn ở nhà nên làm chuyện dại dột. Hiện Công an xã đã lập hồ sơ, làm việc với các gia đình và báo cáo lên Công an huyện để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cô Hiệu trưởng Trường THCS nơi cháu H theo học cho hay: “Biết tin em H có thai, Ban Giám hiệu nhà trường thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng nên đã làm báo cáo cho Công an xã. Chúng tôi có mời em H lên để nghe em nói chuyện thì em kể là do quan hệ với bạn T khi không có người lớn ở nhà. Nhà trường cũng chỉ biết động viên, an ủi, chia sẻ với em trong hoàn cảnh đáng tiếc này. Chúng tôi cũng mời em T lên để hỏi sự tình thì em không nhận, còn khóc bù lu, bù loa. Qua sự việc này cũng rất cần có sự quan tâm của các bậc phụ huynh và phối hợp đồng bộ hơn với nhà trường để giáo dục con trẻ. Trước nhiều sự cám dỗ của cuộc sống, nếu không có sự che chở, bao bọc của gia đình, nhà trường và xã hội thì các em rất dễ phạm phải sai lầm”.

Được biết, gia đình cháu H thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua. Gia đình có 2 con gái gồm cháu H và cô em học đang học lớp 5. Hàng ngày, bố mẹ cháu H tất bật đi làm phụ hồ ngoài thị trấn. Khi không có việc thì bố cháu làm xe ôm kiếm thêm thu nhập và lo cho con cái ăn học.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top