Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang bị truy nã vẫn ung dung cùng bạn đi ăn đêm

Thứ sáu, 07:59 12/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Trộm ở tiệm vàng và bị truy nã, thay vì tìm cách lẩn trốn không để cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng vẫn thản nhiên đi ăn nhậu với bạn bè.

Thông tin cho PV, đại diện Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) xác nhận, cách đây ít ngày Công an phường Đông Hải đã bàn giao Nguyễn Khánh (SN 1980, trú tại Đình Đông, cùng phường) cho đơn vị khi đối tượng này được người dân phát hiện đang ngồi ăn đêm cùng với bạn. Điều đáng nói, Khánh là đối tượng đang bị Công an quận Lê Chân truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu Cơ quan CSĐT, chiều 5/5/2019 Khánh đi xe máy điện đến cửa hàng vàng bạc Bảo Đức (phố Nguyễn Đức Cảnh) để mua vàng trang sức. Trong lúc giao dịch với chủ cửa hàng và lợi dụng sơ hở, Khánh đã trộm cắp 1 chiếc nhẫn vàng (loại vàng tây) trị giá 6 triệu đồng và cất vào túi quần. Khi chủ cửa hàng đi ra phát hiện nên đã hô hoán cùng mọi người truy đuổi và bị bắt giữ.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại để điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 20/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định truy nã đối với Khánh về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khánh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ngồi ăn nhậu với bạn bè. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Khánh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ngồi ăn nhậu với bạn bè. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tưởng rằng bản thân đang bị truy nã thì Khánh sẽ tìm cách lẩn trốn không để cơ quan chức năng phát hiện, nhưng đối tượng không làm như vậy mà vẫn đi ăn nhậu với bạn bè bình thường.

Khoảng 21h tối 9/7, Khánh cùng một số người bạn đến đường Đông Khê (quận Ngô Quyền) để ăn nhậu. Tuy nhiên bị anh Lê Quân Kỳ (SN 1972), trú tại Đình Đông, phường Đông Hải tình cờ phát hiện.

Ngay lập tức, anh Kỳ đã điện báo sự việc cho thượng úy Lê Hồng Tiệp – Cán bộ cảnh sát Công an phường Đông Hải. Sau khi tiếp cận đối tượng, lực lượng công an phối với mọi người bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở.

Được biết, Khánh là đối tượng nguy hiểm, bản thân từng có 2 tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản và trước khi gây án, đối tượng mới mãn hạn tù được 3 tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top