Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạn vương vãi khắp thôn Quan Độ, nhiều người chưa dám về nhà

Thứ sáu, 16:09 05/01/2018 | Pháp luật

Sau mấy ngày đưa vợ đi cấp cứu ở bệnh viện, anh Đặng Đình Hộ ở Văn Môn, (Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn chưa dám dọn dẹp nhà cửa vì còn nhiều đạn vương vãi.

Sau mấy ngày chăm sóc vợ là chị Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi), nạn nhân trong vụ nổ sáng sớm ngày 3/1 tại xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh), ngày hôm nay, khi sức khỏe của chị Hằng tạm ổn định và có tiến triển tích cực, anh Nguyễn Văn Hộ (chồng chị Hằng) mới dám để cho con gái trông mẹ ở bệnh viện để về nhà đi đám tang chú họ và dọn dẹp nhà cửa.


Lực lượng công binh quân đội thu gom hàng tấn đầu đạn gần vụ nổ. Ảnh: MĐ.

Lực lượng công binh quân đội thu gom hàng tấn đầu đạn gần vụ nổ. Ảnh: MĐ.

Theo anh Hộ, ngày hôm qua, chính quyền xã đã xuống nhà thống kê, đo vẽ gì đó một lúc rồi đi. Nhà anh vẫn nguyên đổ nát như thế từ đêm mùng 3 đến giờ.

“Nhà tôi toàn bộ mái sân, mái nhà bếp, nhà ngang và mái nhà chính đều bị hư hỏng hết, ngói hắt hết cả xuống sân, ra ngoài vườn. Mấy hôm nay mưa quá, đứng trong bếp mà như ngoài sân”, anh Hộ cho biết.

Tuy nhiên, anh Hộ lo lắng nhất hiện nay là số đạn sau khi nổ, đầu đạn to, nhỏ, bay tứ tung khắp nhà, anh không dám sờ vào hay dọn dẹp vì sợ nổ.


​ Đạn  vương vãi khắp đường sáng 3/1 sau khi vụ nổ xảy ra.

Đạn vương vãi khắp đường sáng 3/1 sau khi vụ nổ xảy ra.

“Đạn hiện nay vương vãi khắp nhà tôi, dưới sân, dưới bếp, ngoài vườn, trên mái nhà. Chỗ nào cũng có, nhà thì bay ngói dột như ngoài trời, muốn dọn dẹp, lấy bạt phủ lên cho khỏi bị ướt mà không dám vì biết đầu đạn nào nổ, đạn nào không. Nhỡ ra cái thì quá nguy hiểm nên tôi chưa biết phải làm sao”, anh Hộ sợ hãi.

Cũng như anh Hộ, chị M ở xóm Giếng, thôn Quan Độ nhớ lại, rạng sáng 3/1, khi cả nhà đang ngủ thì bất ngờ có tiếng nổ như xé tai khiến ngôi nhà của chị bị rung chuyển mạnh. Cửa kính cường lực nổ bung như ngô rang, những mảng mái nhà bay tung toé.

“Sáng ra thì thấy đạn nằm vương vãi khắp từ sân ra ngõ, đâu đâu cũng thấy đạn. Lúc đầu mọi người còn dám nhặt nhạnh, thu gom, sau thấy có người nhặt quả đạn bị nổ phải đi cấp cứu là không ai dám đụng vào nữa, ai cũng sợ”, chi M nói.


​ Hàng xô đạn được lực lượng công binh thu gom ngay trên mặt đường.

Hàng xô đạn được lực lượng công binh thu gom ngay trên mặt đường.

Dù được cảnh báo, nhưng theo quan sát của phóng viên, mấy ngày qua, hàng trăm hộ dân sinh sống trong bán kính 500m của vụ nổ vẫn nháo nhác thu gom đầu đạn, dọn dẹp những mảnh vỡ mà vụ nổ để lại.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 3/1, khi anh Hà (45 tuổi, quê Thanh Hoá), thợ mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Đàm ở thôn Quan Độ, trong lúc thu nhặt đầu đạn rơi vãi xung quanh xưởng mộc thì bất ngờ có một viên đạn phát nổ. Anh Hà bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ nổ xảy ra, nhiều người dân xã Văn Môn tỏ ra lo ngại bởi còn hàng nghìn đầu đạn chưa được thu gom, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Anh Hộ, chị M và nhiều người dân trong xóm Quan Độ, trong xã Văn Môn mong muốn, chính quyền và cơ quan chức năng sớm thu dọn hiện trường để ổn định cuộc sống người dân.


​Một người dân thôn Quan Độ quét những viên đạn vương vãi trên mái nhà mình sau vụ nổ.

Một người dân thôn Quan Độ quét những viên đạn vương vãi trên mái nhà mình sau vụ nổ.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Văn Môn, Yên Phong cho biết, trên địa bàn xã có khoảng 3.000 hộ gia đình, trong đó có khoảng 521 hộ kinh doanh. Tại thôn Quan Độ, có khoảng 100 hộ kinh doanh phế liệu, trong đó có tới 40 hộ là doanh nghiệp.

Ông Hậu cho biết, việc kinh doanh loại vật liệu quân đội trên địa bàn là rất hiếm, trường hợp có “quan hệ đặc biệt” mới có loại mặt hàng này. Sau vụ nổ xảy ra, qua kiểm tra, xã mới biết cơ sở của ông Nguyễn Văn Tiến kinh doanh loại hàng hoá này.

“Các đơn vị kinh doanh thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật. Ngoài ra, cấp xã không có thẩm quyền để kiểm tra các đơn vị kinh doanh trên địa bàn và cũng không có thẩm quyền để kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hoá”, ông Hộ nói.


​ Không chỉ nguy cơ đầu đạn rơi vãi, nhiều mặt hàng phế liệu khác tập kết trên địa bàn xã Văn Môn cũng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các ngả đường dẫn vào xã Văn Môn nhan nhản các loại phế liệu. Có hộ gia đình tập kết máy biến áp, có gia đình tập kết dây điện, linh kiện máy tính, dàn âm thanh…, đều đã cũ nát và được vứt ngổn ngang từ trong nhà ra đường.

Không chỉ nguy cơ đầu đạn rơi vãi, nhiều mặt hàng phế liệu khác tập kết trên địa bàn xã Văn Môn cũng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các ngả đường dẫn vào xã Văn Môn nhan nhản các loại phế liệu. Có hộ gia đình tập kết máy biến áp, có gia đình tập kết dây điện, linh kiện máy tính, dàn âm thanh…, đều đã cũ nát và được vứt ngổn ngang từ trong nhà ra đường.

Theo thống kê của UBND xã Văn Môn, tính sơ bộ đến ngày 4/1 đã có khoảng 200 gia đình bị thiệt hại, nhẹ thì tốc mái, vỡ kính, nặng thì sập nhà, chết người.

Đại diện UBND xã Văn Môn cũng cho biết, tính đến 16h, ngày 4/1, lực lượng quân đội đã thu gom được trên 3 tấn đầu đạn các loại trong vòng bán kính 500m từ vụ nổ. Tại một số điểm khó tiếp cận như kênh mương, hoặc trên mái nhà cao tầng, đầu đạn vẫn còn rất nhiều.

Nhằm đảm bảo an toàn, hiện việc tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và vật liệu nổ vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương, đồng thời tuyên truyền để người dân không được tự ý gom đầu đạn vương vãi.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top