Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân khiếu nại, phường mong "thông cảm"

Thứ hai, 12:20 17/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Nếu có hiện tượng sụt, lún nhà và mất an toàn tính mạng của chúng tôi thì ai sẽ chịu trách nhiệm, ai đứng ra bồi thường?..."

Trong thời gian này, các hộ dân  tại số 4, ngõ 8, phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội phản ánh tới Báo GĐ&XH việc tính mạng và tài sản của họ bị việc xây dựng cao ốc tại đây đe dọa. Mặc dù công trình này đã bị đình chỉ thi công, nhưng chỉ sau hơn 100 ngày, tòa nhà này lại tiếp tục được xây dựng cao hơn quy mô ban đầu.

Nay đình chỉ, mai cấp phép

Ngày 12/8/2008, Giấy phép xây dựng số 100/GPXD được Sở Xây dựng Hà Nội cho Công ty cổ phần Điện Biên (viết tắt là Công ty Điện Biên) được xây toà nhà 12 tầng (chưa tính tầng hầm, tầng lửng và tum thang) với tổng diện tích xây dựng là 335m2 tại số 4, phố Liễu Giai.

Tại văn bản này, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm chỉnh những biện pháp an toàn thi công. Thế nhưng, nhiều quy định đã bị chủ đầu tư bỏ qua, nhất là khâu khảo sát hiện trạng khu tập thể Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam liền kề tòa cao ốc. Trước tình hình đó, UBND phường Cống Vị đã lập Biên bản Dừng thi công xây dựng công trình, số 36/BB - TTXD về việc công trình trụ sở Công ty Điện Biên chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện khởi công công trình xây dựng được quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng và QĐ 14/2007 ngày 19/1/2007 về đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Tòa cao ốc đang xây dựng của Công ty Điện Biên bị nhiều người dân phản ứng.

Tiếp đó, UBND phường Cống Vị có quyết định đình chỉ thi công công trình số 4 Liễu Giai vì vi phạm trật tự xây dựng. Vậy nhưng, sau đó 4 tháng kể từ khi ban hành Giấy phép xây dựng số 100, Sở Xây dựng Hà Nội lại cấp Giấy phép số 160 đối với công trình này, nâng số tầng từ 12 (cấp phép lần một) lên 15 tầng. Tòa cao ốc này đã “nuốt gọn” không gian, ánh sáng của hàng trăm con người xung quanh và hàng ngày đe dọa tính mạng người dân.

Hiểm hoạ treo… trên đầu

Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, được chứng kiến việc rất nhiều sàn tre và lưới chắn vươn ra đè lên ban công, nóc nhà của các hộ dân. Hàng ngày, các công nhân vẫn vác gạch, khênh sắt trên đầu người dân đi lại bên dưới con ngõ nhỏ. Toà nhà đã thi công tới tầng 7, nhưng các hộ dân liền kề vẫn không hề nhận được một cam kết nào từ chủ đầu tư. Trình bày với phóng viên, nhiều người bức xúc: “Nếu có hiện tượng sụt, lún nhà và mất an toàn tính mạng của chúng tôi thì ai sẽ chịu trách nhiệm, ai đứng ra bồi thường? Chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan làm rõ, vì sao Công ty Điện Biên được cấp phép xây dựng trụ sở bất chấp các qui định của Quy chuẩn xây dựng”.

Bà Trịnh Thị Lê Dung, trú tại nhà 29 ngõ 4 nói: “Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc các giấy phép xây dựng cho Công ty Điện Biên nêu phần diện tích của công trình khác nhau. Tại Giấy phép số 100, diện tích công ty này được xây dựng là 335m2, 12 tầng (không kể tầng hầm, lửng, tum). Nhưng tại Giấy phép số 160, diện tích này là 397m2; số tầng lên 15 tầng (không kể tầng hầm, lửng, tum). Trong khi đó, ngay khi công trình bắt đầu khởi công (tức là thời điểm chưa có giấy phép xây dựng số 160) thì Công ty Điện Biên đã treo biển báo xây dựng toà nhà 19 tầng”!

Làm việc với phóng viên báo chí, lãnh đạo UBND phường Cống Vị cho biết, việc xây dựng của Công ty Điện Biên được giám sát tương đối chặt chẽ?! Việc người dân khiếu nại đi nhiều nơi là do họ  không chịu thông cảm...! Việc bình luận về sự “thông cảm” này, xin dành cho độc giả và các cơ quan chức năng TP Hà Nội.
 
Cho đến nay, nhiều công trình vi phạm các quy định tại Hà Nội vẫn chưa bị xử lý mặc dù các cơ quan chức năng hô hào kiên quyết đề nghị xử lý. Cụ thể như trường hợp nhà hàng Làng Ngói tại công viên Thủ Lệ đã từng bị tuyên bố sẽ xử lý trước ngày 31/10/2007; tòa nhà ở 223 Bạch Mai được cấp phép 7 tầng nhưng xây 12 tầng nhưng vẫn tiếp tục được xây dựng; các công trình 11 tầng tại tổ 6 phường Bưởi và 6 tầng tổ 31 Quảng An từng bị hô hào xử lý, cắt ngọn nhưng vẫn “yên vị”. Nhiều phương án xử lý sai phạm các công trình chỉ mang tính hình thức.
 
 
Mạnh Khương
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top