Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân hoang mang vì nhiều con bò bỗng dưng “biến mất”!

Thứ sáu, 15:40 18/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Khi nhóm đối tượng đang bán bò cho lái buôn thì các trinh sát ập tới bắt giữ. Từ đây, đường dây trộm bò gây hoang mang người dân thời gian qua đã bị triệt phá.

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Long (SN 1991, trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Phước Long là người cầm đầu đường dây trộm bò gây hoang mang người dân ở Quảng Nam và Đà Nẵng trong thời gian qua.

Đối tượng Nguyễn Phước Long và con bò trộm được
Đối tượng Nguyễn Phước Long và con bò trộm được

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 13h ngày 30/11, chị Đỗ Thị Mỹ Lâm (SN 1980, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) dắt một con bò cái (trị giá khoảng 20 triệu đồng) ra khu đất trống cạnh nhà để thả cho ăn. Đến 14h15 cùng ngày, chị Lâm phát hiện con bò bị mất trộm.

Sau đó, chị Lâm trình báo cơ quan công an về sự việc. Qua điều tra, lực lượng công an thu thập được thông tin, vào 14h cùng ngày, có một nam thanh niên dắt 1 con bò đi băng qua cánh đồng Điện Nam Đông, đến quán tạp hóa của một người dân bán bên đường ngồi uống nước.

Trong lúc uống nước, nam thanh niên này có điện thoại nói chuyện “Giờ mới đến Hương An, biết bao giờ đến đây”. Đến 16h, có một người phụ nữ điều khiển xe ô tô, có thùng đến chở người thanh niên và con bò nói trên đi.

Tiếp đến, vào lúc 20h30, ngày 3/12, anh Ngô Hoa (SN 1967, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) dắt 4 con bò vào chuồng bò ở khu vực gần bến xe Bắc Quảng Nam rồi về nhà ngủ.

Đến 6h ngày hôm sau, anh Hoa phát hiện bị mất trộm 2 con bò mẹ, trị giá khoảng 40 triệu đồng. Qua xác định, vào đêm 3/12, có một chiếc ô tô tải có thùng màu trắng đậu trước một nhà dân, cách chuồng bò khoảng 200m. Trên xe có một người phụ nữ ngồi và một nam thanh niên. Đến sáng hôm sau thì không thấy xe ô tô này đậu ở đó nữa nhưng tại vị trí xe ô tô đậu thì dấu vết chân bò còn rất mới.

Xét thấy đối tượng trộm bò hoạt động có tổ chức, gây thiệt hại và hoang mang cho người dân, Công an huyện Điện Bàn nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua thu thập thông tin, nổi lên nhóm đối tượng trên có 3 người (gồm 2 nam và một nữ). Các đối tượng sử dụng một xe ô tô tải có thùng, màu trắng còn mới, loại 900kg, có dòng chữ “Nhận chở hàng” trên thùng xe.

Xe ô tô tải mà đối tượng dùng để chở bò sau khi trộm
Xe ô tô tải mà đối tượng dùng để chở bò sau khi trộm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định 3 đối tượng nghi vấn gồm: Nguyễn Phước Long (SN 1991, trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), Lê Thị Xuân Vân (SN 1985, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) và Nguyễn Thành Trung (SN 1991, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn).

3 đối tượng này sử dụng xe ô tô BKS 43C-079.55 thường bán bò cho một lái buôn bò ở huyện Quế Sơn.

Sau khi mật phục theo dõi, chiều 11/12, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng này đang chở 2 con bò chạy từ huyện Nam Giang về Quế Sơn.

Khi nhóm đối tượng này đang bán bò cho người buôn bò tại lò mổ thì các trinh sát ập tới bắt giữ. Tang vật tạm giữ gồm 3 con bò, một xe ô tô và một xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp bò trên thị xã Điện Bàn. Long khai, thời gian qua, cùng với hai đối tượng giúp sức là Lan và Trung đã trộm 9 con bò của người dân huyện Đại Lộc, Nam Giang, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để bán cho các lò mổ. Trong quá trình đi trộm bò, Long còn trộm 1 xe máy ở Đà Nẵng.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top