Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân bức xúc vì việc cưỡng chế nhà vi phạm

Thứ sáu, 15:38 04/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Đang sinh sống và ở ổn định nhiều năm nay, 8 hộ dân thôn Kim Thượng (xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhận quyết định cưỡng chế. Điều khiến nhiều hộ dân bức xúc là cùng tình trạng vi phạm nhưng có hộ bị cưỡng chế, hộ không. Ngoài ra, khi bị cưỡng chế, nhiều hộ không có chỗ ở mới, họ mong chính quyền địa phương tạo điều kiện về vấn đề này để yên tâm tự nguyện tháo dỡ.

Hàng trăm công trình được cho là vi phạm nhưng chỉ có vài hộ dân bị cưỡng chế

Hàng trăm công trình được cho là vi phạm nhưng chỉ có vài hộ bị cưỡng chế

Trong đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH, nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Kim Thượng (xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, họ đồng loạt nhận quyết định của UBND huyện Sóc Sơn về việc cưỡng chế công trình xây dựng. “8 hộ dân chúng tôi và nhiều hộ dân khác cùng xây dựng trong một thời điểm trên cùng một dải đất, cùng một loại đất mà các hộ kia không bị cưỡng chế, còn mình thì bị cưỡng chế?” - các hộ dân đặt câu hỏi.

Theo các hộ dân, trong 8 hộ thì có 2 hộ không có đất và nhà ở, các hộ còn lại đều không có ruộng đất sản xuất, cuộc sống vô cùng khó khăn. Họ cho rằng quyết định của UBND huyện chưa công bằng . “Trong khi ra quyết định cưỡng chế đối với chúng tôi thì hàng chục công trình khác trên cùng dải đất này vẫn tiếp tục được xây dựng nhưng các cơ quan chức năng không xử lý”, một hộ dân cho biết.

Các hộ dân một mặt bày tỏ bức xúc vì việc UBND xã Kim Lũ, Thanh tra Xây dựng và đơn vị chức năng huyện Sóc Sơn làm ngơ cho sai phạm, để công trình mọc lên sau đó mới cưỡng chế. “Vì UBND xã Kim Lũ không ngăn chặn quyết liệt ngay từ đầu nên dân cứ tự phát vi phạm. Sau đó thì chính quyền cưỡng chế, nhiều người lâm vào cảnh trắng tay”, một số hộ dân hay.

Các hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm phải thật sự công bằng theo pháp luật, tránh tình trạng người bị xử lý người thì không. Người dân cũng đề nghị UBND TP Hà Nội và Huyện Sóc Sơn xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan vì buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm.

Theo khảo sát của phóng viên, toàn bộ dọc hai bên triền đê và mái đê thuộc sông Cà Lồ nằm trên địa bàn xã Kim Lũ đều được phủ kín bởi các căn hộ cao tầng kiên cố. Đáng nói, trong 8 hộ nhận quyết định cưỡng chế, mỗi hộ ở một vị trí khác nhau, xen kẽ cho đến gần hết tuyến đê. Những quyết định cưỡng chế ở các vị trí khác nhau này của UBND huyện Sóc Sơn khiến họ thiếu tin tưởng về việc thực thi pháp luật.

Theo khẳng định của lãnh đạo xã Kim Lũ, toàn bộ những căn nhà hai bên đường đều vi phạm hành lang đê điều
Theo khẳng định của lãnh đạo xã Kim Lũ, toàn bộ những căn nhà hai bên đường đều vi phạm hành lang đê điều

Đặc biệt, bất chấp các quyết định cưỡng chế đưa ra đối với 8 hộ, hàng chục các căn hộ khác vẫn đang tấp nập thi công các công trình 3-4 tầng kiên cố. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Tạ Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho rằng, để xảy ra hàng loạt những sai phạm trên có trách nhiệm của UBND xã. Giải thích việc vì sao hàng trăm hộ vi phạm nhưng chỉ tiến hành cưỡng chế 8 hộ và việc xử lý xen kẽ các hộ vi phạm trong khi nhiều hộ vẫn đang tiến hành xây dựng, nối tiếp vi phạm, ông Tạ Văn Đạo nói: “Phải làm từ từ, cái này bật ra cái khác. Các anh cứ về làm việc với xã xem thế nào, dân kiến nghị ra sao?”.

Được ông Đạo giới thiệu xuống làm việc với ông Nguyễn Duy Hồng, Chủ tịch UBND xã Kim Lũ để có thông tin khách quan nhưng mọi nỗ lực liên hệ của các phóng viên đều bất thành. Ông Nguyễn Công Kết, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lũ thừa nhận tại địa phương “hầu như 100% hộ dân sống ven đê đều vi phạm”.

Khi phóng viên phản ánh có hàng chục công trình vi phạm vẫn đang diễn ra tại sao xã không lập biên bản xử lý, lại báo cáo huyện ban hành quyết định cưỡng chế 8 hộ dân, ông Kết nói “tôi cũng đang đau đầu”. Trước câu hỏi: “Nhiều hộ dân hiện không có chỗ ở, nay chính quyền tiến hành cưỡng chế thì họ sống ở đâu?”, ông Kết cho biết đã chỉ đạo Công an xã Kim Lũ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát nguyện vọng của người dân về vấn đề này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (ngày 1/12- PV) vẫn chưa thấy các đơn vị liên quan báo cáo.

Việc hàng trăm hộ dân vi phạm nhưng chỉ xử lý 8 hộ trong khi hàng chục công trình khác vẫn tiếp tục vi phạm khiến người dân nơi đây không đồng thuận và đặt nhiều hoài nghi. “Nếu xã, huyện quyết liệt ngay từ đầu thì chúng tôi không ném cả đống tiền chắt chiu bao nhiêu năm vào đây để xây nhà ở”, một hộ dân xót xa.

Những hộ dân này cho rằng, trong khi chưa bố trí được chỗ ăn, ở cho người dân thì chính quyền địa phương cũng nên để họ được tạm sinh sống trên mảnh đất ấy. Để rồi khi có các chính sách phù hợp, người dân sẽ tự nguyện phá dỡ, không cần huyện phải cưỡng chế.

Nguyễn Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

 

Quốc Tuấn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top