Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân bị đánh gãy răng vì tội “lắm mồm”

Thứ sáu, 13:27 12/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong cuộc họp, bà Thảo phản ánh việc ông trưởng thôn cùng một số người khác chiếm dụng của công, vậy là mấy hôm sau ông trưởng thôn cùng vợ và em vợ đến nhà đánh bà Thảo vì bà này mắc tội “lắm mồm”…

Dân bị đánh gãy răng vì tội “lắm mồm” 1

Bà Liên rất bức xúc vì việc mình bị trưởng thôn đánh không được xử lý triệt để. Ảnh: VQ.

Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Thảo (SN 1947, trú tại xóm 6, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) thì vào khoảng 7h30 ngày 3/11/2012, sau khi bà đi chợ về thì bị ông Trần Xuân Liên (trưởng thôn, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã) cùng với vợ và em vợ (là các bà Trần Thị Duyên, Trần Thị Dung) đánh ngay tại sân nhà bà Thảo. Trong đó, ông Liên đã dùng một tay túm tóc bà Thảo kéo về phía sau, tay kia cầm cục đá và đánh vào mặt, mũi bà Thảo, khiến bà chảy máu và gãy 1 cái răng hàm trên.

Vẫn theo bà Thảo, ông Liên còn dùng đầu gối thúc vào lưng bà, vợ ông Liên cùng bà Dung cũng lao vào, vừa đánh vừa sỉ nhục bà Thảo. Người dân thấy bà Thảo kêu cứu chạy sang, lúc này ông Liên kéo bà Thảo ra đường, dúi bà vào hàng rào rồi mới bỏ đi. Bà Thảo sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã.

Theo bà Thảo, nguyên nhân dẫn đến việc ông Liên hành hung bà bởi bà đã phản ánh việc ông tự ý cho một số người dân lấy cát sạn còn thừa sau khi làm sân (bê tông) nhà văn hóa. Trong đó ông Liên cũng lấy cát sạn về nhà mình. Bà Thảo cho rằng cát sạn là của tập thể, sử dụng còn dư thì nên dùng vào việc khác, không thể chiếm dụng kiểu như thế. Chính vì vậy sau cuộc họp ông Liên đã cùng vợ và em gái vợ đến nhà bà Thảo đánh bà vì tội “lắm mồm”…

Sau sự việc này, bà Thảo đã gửi đơn đến cơ quan chức năng trong xã. Công an xã Quảng Liên đã làm rõ hành vi đánh người của ông Liên theo điểm a khoản 2 điều 7 Nghị định 73/2010 và xử phạt vi phạm hành chính ông Liên với số tiền là 500.000 đồng.

Sự việc sẽ không còn gì phải nói nếu Đảng ủy, UBND xã Quảng Liên có hình thức kỷ luật thích đáng với ông Liên, nhưng từ đó cho đến nay ông Liên chẳng những vẫn bình yên vô sự mà còn lên mặt thách thức nhiều người trong thôn. Khi hỏi về sự việc này, nhiều người dân ở đây tỏ ra rất e ngại. Nhiều người nói thẳng: “Mần chi được mà nói cho mệt”. Theo người dân, ngoài vụ đánh bà Thảo, ông Liên từng không ít lần dọa nạt những người làm phật ý ông.

Một trưởng thôn, một đại biểu Hội đồng Nhân dân lại có những hành vi thiếu đạo đức, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của xã Quảng Liên và huyện Quảng Trạch cần sớm có biện pháp xử lý, để lấy lại niềm tin trong dân chúng.
 
Vĩnh Quý
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top