Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đâm vợ điên cuồng vì ghen

Thứ ba, 09:19 29/07/2014 | Pháp luật

Cuối phiên xét xử chiều qua (28/7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Mạnh Tú (SN 1990, trú ở thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân của Tú chính là người vợ trẻ của đối tượng tên Kiều Thị Thúy Hằng, trú cùng địa chỉ.

Đâm vợ điên cuồng vì ghen 1
Không kiềm chế được cảm xúc, Đào Mạnh Tú “trút” dao lên người vợ.

Tại tòa, bị cáo khai nhận đối tượng và chị Hằng kết hôn vào đầu năm 2010 và đã có 2 con chung. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2013 thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn vì đối tượng nhận thấy vợ có những biểu hiện ngoại tình. Dù đã nhiều lần “đóng cửa bảo nhau”, song tình cảm chị Hằng dành cho chồng vẫn ngày một phai nhạt. Sau đó, do không muốn chung sống với chồng nữa nên chị Hằng đã bế con gái nhỏ về Hà Tĩnh gửi bố mẹ đẻ chăm sóc, rồi quay trở lại Hà Nội thuê nhà ở riêng.

Tối 29/12/2013, sau khi nhờ một người bạn đứng ra thuyết phục vợ gặp mặt nói chuyện, Tú liền đến điểm hẹn tại một quán cà phê ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. trước khi đến gặp vợ, Tú đã giắt một con dao nhọn vào người. Tại quán cà phê, phân tích và nài nỉ mãi không được, Tú còn phải nhận những lời lẽ thách thức từ người vợ... Cơn ghen nổi lên, đối tượng liền rút dao ra đâm một nhát vào lưng chị Hằng. Chưa hả “cơn điên”, Tú vừa túm tóc ghì đầu vợ xuống gầm bàn, vừa liên tiếp “bồi” thêm nhiều nhát dao nữa vào đầu nạn nhân. Do kịp thời giơ tay lên ôm đầu chống đỡ nên chị Hằng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân bị tổn hại 6% sức khỏe.

Khai báo trước HĐXX, cùng với những lời thừa nhận về hành vi giết hại vợ bất thành nêu trên, bị cáo vẫn tiếp tục nại ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án gia đình này là do chị Hằng có mối quan hệ ngoài luồng. Do đó, Tú mới có hành động “điên rồ” như thế. Khi bị HĐXX căn vặn có bằng chứng xác thực nào cho thấy vợ mình ngoại tình thì bị cáo không thể chỉ ra được… Quá trình xét xử, tòa khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đào Mạnh Tú mức án nêu trên, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.
 
Theo ANTĐ
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top