Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại úy CSGT bị ép ngã xe thiệt mạng: Xót cảnh vợ hiền, con thơ gọi tên cha

Thứ sáu, 14:10 19/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - “Thằng bé cứ nghĩ ba nó đi bắt xe đua nên không về, nó cứ hỏi tôi ba nó đâu…”

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ ông Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) tận tình cứu chữa, Đại úy Chu Văn Sáng - cán bộ công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không qua khỏi.

Mất mát ập đến đến với thân nhân người ở lại. Tại nhà của Đại úy Sáng, nhiều người không khỏi xót thương khi thấy hình ảnh vợ hiền, con thơ đang quằn quại bên di quan lạnh lẽo.

Gia đình Đại úy Sáng nằm ở một nơi hẻo lánh của xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu). Đêm khuya vẫn không ngăn dòng người đến căn nhà nhỏ thăm viếng, chia sẻ với gia đình người chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cho đến bây giờ, chị Ngô Thị Thu Hương (SN 1990, vợ Đại úy Sáng) cũng không tin được người đàn ông yêu thương cả cuộc đời mình đã ra đi mãi mãi.


Nhiều người dân đến viếng, chia sẻ với thân nhân Đại úy Sáng

Nhiều người dân đến viếng, chia sẻ với thân nhân Đại úy Sáng

Từ nhà chị tới bệnh viện nơi anh được đồng chí đưa vào cấp cứu sau khi gặp nạn cách nhau không xa. Lúc đó, chị đang đi làm thì nhận được tin dữ. Đầu óc chỉ chẳng nghĩ được gì, chị tất tả chạy đến bệnh viện tìm chồng. “Khi gặp anh, tôi có nói “anh ơi, vợ anh đây, em mới tới” nhưng trong cơn đau không biết anh có nhận ra tôi không nữa”, chị nghẹn ngào.

Được biết, chị Hương và Đại úy Sáng đều là người dân địa phương. Năm 2010, chị lần đầu chị gặp anh khi vẫn đang là cô sinh viên năm thứ 3. Sau 4 năm yêu nhau, chị về làm vợ anh. Anh công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn chị làm việc tại địa phương, để tiện chăm sóc cho gia đình.

Do tính chất công việc, hai vợ chồng chị ít khi gặp nhau. Nhưng khi yêu và lấy anh, chị chấp nhận hy sinh đi nhiều thứ. Chị kể, hồi trước anh chị sống cùng gia đình chồng. Sau này con lớn, có một ít tiền tích cóp, cộng với vay mượn thêm, anh chị đã xây được căn nhà nhỏ này. Họ vừa dọn về đây sinh sống, tiền nợ còn chưa trả hết thì anh không may gặp nạn.

Chị kể, chồng chị hiền lắm. Anh là người người chồng mẫu mực, sống tình cảm, yêu thương vợ con hết lòng. Hôm rồi, anh còn hứa với chị đợt tới sẽ xin nghỉ phép để đưa gia đình đi du lịch đâu đó. Chị biết anh chẳng có thời gian, nhưng anh cười, nói để bù đắp cho chị và con thiệt thòi vì những đêm anh vắng nhà. Anh cũng nói với chị rằng, sẽ cố gắng công tác thật tốt tại Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thêm vài năm rồi xin chuyển về huyện Xuyên Mộc làm để gần vợ con, gia đình hơn.


Đại úy CSGT bị ép ngã xe thiệt mạng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, xót cảnh vợ hiền, con thơ gọi tên cha

Đại úy CSGT bị ép ngã xe thiệt mạng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, xót cảnh vợ hiền, con thơ gọi tên cha

“Đến bây giờ thằng bé vẫn chưa biết ba nó đã ra đi mãi mãi. Cháu liên tục hỏi ba, tôi chỉ biết ngậm ngùi gạt nước mắt, nói dối con là ba đang ngủ ngoài kia, con ra gọi ba dậy đi. Khi nhìn mặt ba lần cuối, thằng bé thấy khác lạ nên cũng sợ. Được một lúc, cháu lại hỏi ba, tôi đành phải mở clip điện thoại có hình ảnh ba để cháu xem”, chị nói trong đau đớn.

Chị kể rằng, những lần anh công tác vắng nhà, tranh thủ lúc nghỉ anh thường gọi điện về cho con trai. Hai cha con cười tít mắt. Lần nào thằng bé cũng hỏi anh một câu là “ba bắt xe đua chưa”. “Nó chỉ nghĩ ba nó làm công an là đi bắt xe đua thôI. Giờ anh đi rồi, tôi sẽ nuôi con thật tốt và sẽ kể cho con nghe về cuộc đời của ba nó đã sống và chiến đấu như thế nào”, chị nói và nhìn về di ảnh của anh.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 17/4, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51, đoạn tại khu vực ngã tư chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Tại đây, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô mang BKS 51C - 952.29 chạy hướng Đồng Nai đi TP Bà Rịa với tốc độ cao nên yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.Tuy nhiên, tài xế này đã không chấp hành, vượt đèn đỏ tiếp tục bỏ chạy về hướng TP Bà Rịa.

Lúc này, Đại úy Chu Văn Sáng cùng một chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo. Khi đến khu vực ngã ba cảng Cái Mép, ông Chủng đánh lái ép mô tô do Đại úy Sáng đang lái khiến xe và người ngã xuống đường. Lúc này, ông Chủng vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Đến gần ngã 3 Long Sơn (TP Vũng Tàu) thì xe bị nổ lốp, ông Chủng bị CSGT khống chế, bắt giữ.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top