Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Bắt băng trộm “nhí” thuê nhà nghỉ để “hành nghề” trộm cắp

Thứ hai, 13:17 10/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Thuê nhà nghỉ để “hành nghề” trộm cắp, băng cướp nhí với độ tuổi chỉ từ 14 đến 20 đã liên tiếp đột nhập vào các ngôi nhà cao tầng và gây ra nhiều vụ trộm tài sản lớn.

Ngày 10/4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ một băng trộm nhí chuyên gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, điều đáng nói là các đối tượng này chỉ mới từ 14 đến 20 tuổi.

Theo đó, từ đầu năm 2017 đến nay, địa bàn quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng lợi dụng sơ hở cửa tầng 2 không khóa hoặc chủ nhà đi vắng đã phá khóa vào nhà lấy trộm tài sản.


Các đối tượng trong băng trộm “nhí” tại cơ quan công an. Ảnh: T.T

Các đối tượng trong băng trộm “nhí” tại cơ quan công an. Ảnh: T.T

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Lê Văn Sang (SN 2001), Lê Chí Cường (SN 1997), Lê Văn Hiển (SN 2000), đều trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 8/4, lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Văn Sang, Lê Chí Cường, Bạch Lê Thanh Hải (SN 2002, trú tại Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Trương Công Quảng (SN 2003, trú tại Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) đang lưu trú tại nhà nghỉ Chăm (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 xe mô tô, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 ipad, 9 nhẫn vàng, 1 lắc tay bằng vàng, 2 dây chuyền vàng… Đây là số tài sản trộm cắp mà băng trộm nhí chưa kịp tiêu thụ.


“Hành trang” của băng trộm “nhí” bị thu giữ tại nhà nghỉ. Ảnh: T.T

“Hành trang” của băng trộm “nhí” bị thu giữ tại nhà nghỉ. Ảnh: T.T

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản từ 20/2 đến 6/4/2017 và lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, tiền, vàng, đồ trang sức.

Riêng vụ trộm cắp ngày 19/3/2017 tại đường Đồng Trí 1, tổ 264, Hòa Minh, Liên Chiểu, các đối tượng đã trộm 1 điện thoại Nokia, 1 đồng hồ kim loại, tiền, vàng với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Được biết, các đối tượng đều đã bỏ học, sống lang thang, không có việc làm ổn định nhưng vẫn có tiền thuê nhà nghỉ, khách sạn dài ngày. Từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2017, băng trộm nhí này đã thuê nhà nghỉ Chăm với số tiền trọ 20 triệu đồng và hiện đang còn nợ nhà nghỉ này khoảng 10 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tâm Trí

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top