Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã bắt được vợ chồng “trùm nợ” ở thị trấn Phùng

Thứ ba, 08:41 27/09/2011 | Pháp luật

Cặp vợ chồng chủ tiệm vàng "ôm nợ" hàng trăm tỷ đồng của người dân ở thị trấn Phùng đã bị bắt giữ trưa 26/9.

 
Tạ Việt Quang (sinh năm 1975) và Bùi Thị Quyên (sinh năm 1976) - cặp vợ chồng chủ hiệu vàng - doanh nghiệp Quyên Quang là người đang bị hàng trăm người dân huyện Đan Phượng, Hà Nội và các vùng giáp ranh tìm kiếm.
 
Trong mắt nhiều người, vợ chồng Quang, Quyên lâu nay được xem là thành đạt. Cơ ngơi của cặp vợ chồng này gồm 1 hiệu vàng, 2 gian trưng bày ô tô và 1 công ty TNHH chuyên doanh du lịch, cho thuê xe ô tô. Quang thậm chí còn tham gia hội doanh nghiệp trẻ, giữ chức phó chủ tịch hội.

Thế nhưng sự giàu của cặp vợ chồng này từ đâu và cỡ nào, đến ngày 17/9, người ta mới biết và…ngã ngửa. Đêm 16/9, vợ chồng Quang, Quyên chính thức… biến mất khỏi nơi cư trú. Hiệu vàng, công ty, gian trưng bày ô tô đồng loạt đóng cửa.
 

Vợ chồng Quang- Quyên tại Cơ quan điều tra

 
Sáng 17/9, thông tin về sự mất tích của đôi vợ chồng này loang rộng. Hàng trăm người dân kéo đến nhà, hiệu vàng, cùng với mục đích để đòi nợ. Trong thời gian dài, rất nhiều người đã cho vợ chồng Quang, Quyên vay tiền để hưởng lãi suất cao.

Thậm chí có người đã thế chấp nhà cửa, giấy tờ nhà để có tiền cho ông bà chủ hiệu vàng… vay. Những người “thạo tin” cho biết, sự mất tích của đôi vợ chồng này liên quan đến khả năng số nợ lên đến quá lớn, không thể chi trả. Điện thoại di động của cả hai ở trong tình trạng không liên lạc được. Tiền đã cho vay, con nợ mất tích, nhiều người cho rằng vợ chồng Quang- Quyên đã xuất cảnh ra nước ngoài.
 
Sau 10 ngày “lẩn như trạch”, trưa 26/9, lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã truy xét, xác định được tung tích của Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên; đồng thời triệu tập cả 2 vợ chồng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh, khai thác.
 
Bước đầu, đôi vợ chồng này đã thừa nhận hành vi vay tiền của nhiều người cùng với hứa hẹn trả lãi suất cao. Có cả ngân hàng đã cho ông bà chủ hiệu vàng Quang Quyên vay vốn, và số tiền ấy đã được đem ra quay vòng cho các khoản vay- trả lên đến hàng tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an khai thác mở rộng.
 
Theo An ninh thủ đô
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top