Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La "chỉ nhờ xem điểm"

GiadinhNet – Trong ngày đầu tiên xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, lời khai của một số bị cáo cho thấy ông Trần Xuân Yên – nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La có vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, sáng 16/10, ông Yến đã phản bác.


Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: 'Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được'Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: "Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được"

Sáng 16/10, TAND tỉnh Sơn La bước vào ngày xét xử thứ 2 vụ án gian lận điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Trình bày trước HĐXX, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí) khẳng định trước kỳ thi, ông Yến  gọi bà đến để hỏi về cách nâng điểm bài thi trắc nghiệm. Sau khi trình bày phương pháp thì bà Nga về nhà chuẩn bị bút chì, đáp án để tô lại phiếu trắc nghiệm.

Tối 29/6, với sự giúp sức của bị cáo Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ công an tỉnh), bà Nga và đồng phạm đã mở cửa phòng để rút bài thi mang về nhà Đặng Hữu Thủy để sửa. Ngày hôm sau, bà Nga tiếp tục quay lại lấy bài thi của các thí sinh khác nhưng không gặp ông Hưng. 

Một lúc sau, nữ chuyên viên phòng khảo thí thấy Đinh Hải Sơn (cựu cán bộ công an) và Trưởng phòng Khảo thí Lò Văn Huynh vẫy vào. Ông Sơn đưa chìa khóa phòng để các bị cáo lên rút bài thi, mang về sửa.

Tới đêm cùng ngày, ông Huynh lấy ôtô đưa bà Nga và đồng phạm quay lại trường. Trên đường đi, Lò Văn Huynh bảo Đinh Hải Sơn mở sẵn cửa cầu thang tầng 1 để nhóm của bà Nga mang bài thi trả lại chỗ cũ.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La chỉ nhờ xem điểm  - Ảnh 2.

Ông Trần Xuân Yên tại phiên xét xử ngày 16/10. Ảnh: CTV

Các bị cáo không niêm phong bài thi sau khi chấm. Ngày 4/7, khi sửa xong điểm theo danh sách, họ mới niêm phong. Biên bản hôm đó được lập khống, thể hiện đã niêm phong toàn bộ bài thi ngay khi quét đáp án.

Bà Nga khai, khi biết thanh tra Bộ GD&ĐT tiến hành kiểm tra, ông Yến gọi bà đến nhà nói rằng dữ liệu trong thùng rác vẫn có thể khôi phục. Cựu Phó giám đốc Sở cho bà Nga xem phần mềm trên mạng và yêu cầu tải về để xóa dấu vết. Để tránh mất dữ liệu, các bị cáo đã in ra đĩa 16 CD để giao cho ông Yến trước khi xóa sạch máy tính.

Bà Nga cho hay, mình làm việc này vì cả nể và quan hệ "cấp trên, cấp dưới". Bà Nga nói: "Không ai hăm dọa bị cáo cả, nhưng cấp trên đã đưa thì bị cáo không làm cũng không được".

Khi được hỏi về việc thiết lập biên bản hợp thức ngày 4/7, bà Sọn và cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La Đỗ Khắc Hưng đều thừa nhận nội dung biên bản không đúng sự thật. Ông Hưng cho hay, chính bị cáo Yến đã gọi tất cả những người liên quan đến lập lại biên bản hợp thức.

Đứng trước toà, ông Yến phản bác những lời khai của các bị cáo trên, đồng thời cho biết mình không nhất trí các cáo buộc của cơ quan tố tụng về trách nhiệm của mình trong cáo trạng.

Bị cáo Yên cho rằng, dù là Tổ trưởng Tổ Xử lý bài thi trắc nghiệm nhưng ông ta không có trách nhiệm giám sát các thành viên cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi. Ông Yên nói đã có phân công cho từng người, việc giám sát là của lực lượng an ninh.

Về chi tiết nhờ nâng điểm cho 13 thí sinh nêu trong cáo trạng, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La phản bác và cho rằng mình không nhờ. Ông Yến chỉ thừa nhận có nhờ xe điểm và không đồng thuận, không cho phép các bị cáo khác sửa bài thi. Việc chỉ đạo bà Nga xóa dữ liệu trên máy tính ông Yến cũng nói không có.

Ông Yến khai chiều đưa cho bà Nga danh sách 13 thí sinh do ông Hoàng Tiến Đức (cựu Giám đốc Sở), Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng phòng Giáo dục trung học) và một số người khác chuyển đến để nhờ xem điểm. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo không nhận được thông tin điểm số từ bà Nga.

Khi bị HĐXX hỏi, biết ngày 11/7 Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thì còn xem để làm gì, ông Yến đáp : "Do nể nang thủ trưởng và đồng nghiệp nhờ nên chuyển cho bà Nga. Mong muốn của gia đình là biết điểm sớm".

Về biên bản ngày 4/7, ông Yên cho rằng việc không lập biên bản ngay khi mở túi thi mà phải chờ đến tận ngày 4/7 mới làm là thiếu sót của tổ chấm. Có thể các bị cáo khác không nhớ quy định hoặc thông đồng với nhau từ trước.

Nhắc tới việc tiêu hủy chứng cứ, bị cáo Trần Xuân Yên nói sau khi nghe tin có đoàn của Bộ GD&ĐT lên kiểm tra, ông này gọi cho bà Nga đến nhà và yêu cầu rà soát quy trình chấm thi đồng thời in dữ liệu ra đĩa để bảo quản, tránh trường hợp mất do máy móc hỏng…

Ngày 19/7, ông Yên nhận được túi đĩa này nhưng không rõ số lượng, nội dung bên trong. Một ngày sau, khi Bộ GD&ĐT kiểm tra thấy dữ liệu còn nguyên vẹn nên ông Yến mang lô đĩa ra nghĩa trang tiêu hủy.

Than Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top