Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu chánh văn phòng tòa án huyện lĩnh án vì vụ "trộm vặt" 26 năm trước

Thứ tư, 15:00 29/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 29/7, TAND TP. Hòa Bình đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1973, cựu Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong) ra xét xử về tội “Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm nhân viên bảo vệ tại cửa nhận nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trương Phú Quyền (SN 1965, trú tại phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình) phát hiện việc quản lý thiếu chặt chẽ đối với bể chứa dầu thủy lực TN22 (dầu đặc chủng) nên đã nảy sinh ý định ăn trộm để bán lấy tiền. Sau đó Quyền chủ động làm quen với Đào Văn Tụ (SN 1958) và Lương Xuân Học (SN 1955, cùng trú tại phường Phương Lâm, thị xã Hòa Bình – nay là phường Thái Bình, TP. Hòa Bình) là các đối tượng hay mua bán dầu thải.

Trong việc mua bán, các đối tượng thỏa thuận cứ lấy được 1 can dầu 20 lít thì Tụ, Học phải trả cho Quyền 50.000 đồng/can. Khi bàn bạc xong, Học có rủ thêm Nguyễn Quang Huy (SN 1973, em họ của Học) cùng tham gia và được Huy đồng ý.

Các đối tượng trên đã thực hiện 3 lần trộm cắp dầu, trong đó lần thứ nhất là cuối tháng 5/1992 lấy được 120 lít; lần thứ hai cách lần thứ nhất khoảng 3 ngày, lấy được 120 lít; lần thứ ba cách lần thứ hai khoảng 10 ngày, lấy được 120 lít. Tổng 3 lần là 360 lít dầu, gây thiệt hại cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình 2.264.720 đồng.

Đối với hành vi trên, năm 1993 TAND tỉnh Hòa Bình đã xử phạt Trương Phú Quyền 4 năm tù giam; Đào Văn Tụ và Lương Xuân Học 3 năm tù giam về tội Pphá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Hiện tại 3 đối tượng đã chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương sinh sống.

Cựu chánh văn phòng tòa án huyện lĩnh án vì vụ trộm vặt 26 năm trước - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quang Huy tại tòa. Ảnh: T.Tuấn

Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Quang Huy bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Quang Huy. Tuy nhiên do không có sự rà soát, tổ chức truy bắt đối tượng truy nã nên Nguyễn Quang Huy vẫn đi học tại chức Luật tại địa phương, thi tuyển công chức và công tác trong ngành tòa án.

Đến ngày 28/11/2019 Nguyễn Quang Huy bị bắt theo quyết định truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Quang Huy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ, VKSND tỉnh Hòa Bình kết luận Nguyễn Quang Huy là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội "Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" theo khoản 1 điều 303, Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại tòa, Huy khai không nhớ rõ hành vi của mình, cho rằng được anh họ rủ đi lấy dầu và bị cáo nghĩ số dầu này được thải ra từ máy xúc, máy ủi trên sông Đà nên đồng ý. Huy nói không biết việc anh họ phải nhận án tù cũng như bản thân bị khởi tố, truy nã. Đến năm 2019, Huy được người thân thông báo đã bị khởi tố nên chủ động tới Cơ quan an ninh Công an tỉnh Hòa Bình hỏi chuyện.

Kết thúc xét hỏi, kiểm sát viên nêu quan điểm, bị cáo Huy đã xâm phạm tới công trình trọng điểm quốc gia nhưng thời điểm phạm tội còn trẻ, có nhận thức hạn chế và bị người khác rủ rê nên đề nghị tòa án phạt từ 30 – 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy án 30 tháng tù treo về tội danh nêu trên.

T.Tuấn – C.Lê

T.Tuấn - C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 15 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top