Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cướp giật hoành hành tại lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam

Thứ ba, 16:07 03/10/2017 | Pháp luật

Lợi dụng sự đông đúc và sơ hở của người dân tham quan lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), các băng nhóm cướp giật đã tụ tập về để “hành nghề”.

Sáng ngày 3/10, Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang lấy lời khai, lập danh chỉ bản 22 nghi can để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản tại lễ hội Trung thu.


Lợi dụng sự đông đúc, chen lấn và sơ hở của người dân, các băng nhóm cướp giật tụ tập về hành nghề. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lợi dụng sự đông đúc, chen lấn và sơ hở của người dân, các băng nhóm cướp giật tụ tập về hành nghề. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Thiếu tá Ngô Việt Hưng, Đội trưởng đội tham mưu tổng hợp Công an TP. Phan Thiết, cho biết cơ quan này đã bắt 19 vụ cướp giật trong lễ hội rước đèn Trung thu 2017 tại TP. Phan Thiết tối ngày 2/10. Tạm giữ 22 nghi can, tổng số tài sản bị cướp giật được trình báo hơn 200 triệu đồng.

“Các nghi can này đều từ nơi khác đến, lợi dụng lễ hội đông người chen lấn ra tay cướp giật. Đa số những người này khai ở các tỉnh miền Tây”, thiếu tá Hưng cho biết.


Công an TP. Phan Thiết đã bắt 22 nghi can có hành vi cướp giật tài sản tại lễ hội. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP. Phan Thiết đã bắt 22 nghi can có hành vi cướp giật tài sản tại lễ hội. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an TP. Phan Thiết, một số người dân chủ quan sơ hở trong lúc quay phim chụp hình lễ hội, hay đeo trang sức ở chỗ đông người chen lấn đã tạo cơ hội cho các nhóm cướp giật ra tay.

“Tang vật sau khi cướp được bọn chúng chuyền tay nhau đưa đi mất nên rất khó thu hồi. Một số người dân cũng không hợp tác với công an khi xảy ra vụ việc”, một cán bộ công an nói.


Lực lượng công an tích cực tuần tra lúc lễ hội diễn ra nhưng sự sơ hở của người dân tạo cơ hội cho cướp giật ra tay. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lực lượng công an tích cực tuần tra lúc lễ hội diễn ra nhưng sự sơ hở của người dân tạo cơ hội cho cướp giật ra tay. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lễ hội rước đèn Trung thu tại TP. Phan Thiết được công nhận là lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam. Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 3.000 học sinh rước đèn diễu hành trên phố. Hàng nghìn người dân đã đổ về TP. Phan Thiết để tham quan, chụp hình.


Quảng trường Nguyễn Tất Thành nơi tổ chức lễ hội Trung thu. Ảnh: Google Maps.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành nơi tổ chức lễ hội Trung thu. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top