Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuồng sát vợ và người thân vì ghen tuông

Thứ ba, 15:35 08/10/2013 | Pháp luật

Không chịu nổi tính ghen tuông và vũ phu của người chồng, sau thời gian dài nhẫn nhịn, người vợ cùng các con bỏ về nhà chị gái và cương quyết đòi ly dị. Gã chồng càng điên loạn hơn, khi đến nhà chị gái phát hiện có thêm một số bạn bè của vợ ở đó.

Cơn cuồng ghen nổi lên, hắn xách dao ra chém vợ và những người thân của vợ làm một người chết, bốn người bị thương nặng.

Chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TX.Long Khánh đã bắt giữ Huỳnh Khắc Trung (SN 1973, ngụ TP.Biên Hòa), hung thủ gây ra vụ cuồng sát làm 1 người chết, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cuồng sát vợ và người thân vì ghen tuông 1
Bà Võ Thị Hồng (chị gái chị Liễu) đang được cấp cứu tại bệnh viện

Án mạng lúc rạng sáng

Các nạn nhân bị Trung chém gồm: chị Võ Thị Liễu (SN 1974, ngụ TP. Biên Hòa, vợ Trung), bà Võ Thị Gái (SN 1969, ngụ ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, Thị xã Long Khánh), bà Võ Thị Hồng (SN 1962, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM), ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1968, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM) và anh Lê Văn Hoàng (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM).

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại nhà riêng của bà Võ Thị Gái ở xã Bàu Trâm. Trong đó, nạn nhân bị chém nặng nhất dẫn đến tử vong là chị Võ Thị Liễu, vợ của hung thủ. Các nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu với tình trạng thương tích rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào tối ngày 23/9, Trung đến nhà bà Gái gây gổ với mọi người ở đây vì cho rằng vợ mình dẫn theo các bạn đến nhà chị vợ chơi, trong đó có cả “tình địch” nữa. Cũng do buổi tối hôm đó, mọi người xông vào can ngăn và trong người không có hung khí nên Trung hậm hực bỏ ra về. Về nhà, hắn thủ theo con dao, quyết chí chém tất cả những ai đã ngăn cản hắn vào đêm hôm trước nên đã đến gần ngay cửa nhà bà Gái để phục sẵn bên ngoài.

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 24/9, lúc này mọi người trong nhà đã thức dậy, bà Gái vừa mở cửa thì bất ngờ bị Trung, vung dao chém tới tấp khiến bà gục xuống ngay cửa. Sẵn dao trong tay, Trung xông vào bên trong nhà vung dao chém loạn xạ. Các nạn nhân bị chém tiếp là Võ Thị Hồng, Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Văn Hoàng. Lúc này, chị Võ Thị Liễu thấy chồng mình đang vung dao chém mọi người nên sợ quá đã chui vào nhà tắm trốn. Chém mấy người mà không thấy vợ đâu, Trung lùng sục khắp nhà và phát hiện chị Liễu đang trong nhà tắm nên tông cửa xông vào chém liên tiếp khiến chị gục xuống. Sau một hồi vung dao, thấy các nạn nhân đều gục bên vũng máu, Trung tìm đường tẩu thoát.

Lúc này, những người dân xung quanh nghe tiếng la hét, cầu cứu nên chạy lại thì thấy cảnh tượng thật hãi hùng: hai người đàn ông và ba người phụ nữ đang nằm rên rỉ trên những vũng máu lênh láng. Lập tức, mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Riêng bà Liễu, do vết thương quá nặng nên được chuyển lên tuyến trên để cứu chữa nhưng đã tử vong trên đường và được chuyển trở lại để khám nghiệm tử thi.

Gã chồng vũ phu và những trận ghen

Khoảng 10 năm trước đây, kết thúc của một mối tình đẹp đẽ là đám cưới giữa chị Liễu với Trung diễn ra trong niềm hoan hỷ, ai cũng mừng cho đôi uyên ương và những lời chúc tốt đẹp dành cho họ. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong niềm hạnh phúc và lần lượt hai đứa con ra đời. Cũng từ đây, bao nhiêu mâu thuẫn cứ dần dần xuất hiện rồi những cơn ghen tuông mù quáng khiến cho Trung trở thành một con người khác hẳn. Cứ giận dỗi hay gặp chuyện gì không hay là hắn về nhà trút lên đầu vợ và những trận đòn vô cớ lại diễn ra.

Quay trở lại vụ án, theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trên xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm của chị Liễu và Trung. Trước khi xảy ra án mạng, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn nên chị Liễu đã chuyển ra ở riêng chờ ly hôn. Nguyên nhân sâu xa vì Trung là một gã chồng vũ phu lại hay ghen tuông vô cớ, khi liên tục cho rằng vợ mình dan díu với người khác nên tìm cách đánh đập.

Cuồng sát vợ và người thân vì ghen tuông 2
Hiện trường xảy ra vụ cuồng sát.

Do chịu không nổi, chị Liễu đã nhiều lần phải đưa con về nhà bà Gái để lánh nạn. Thế nhưng, mỗi lần như vậy thì gã chồng này xuống dưới nhà bà Gái để năn nỉ vợ mình và hứa sẽ thay đổi tính cách để gia đình hòa thuận. Tuy nhiên, đã rất nhiều lần xảy ra như vậy và cũng vì không muốn con mình sống trong cảnh thiếu cha nên chị Liễu đã cùng con trở về lại nhà ở Biên Hòa. Sau khi đưa vợ về chỉ được vài ngày đầu, hắn lại tìm mọi cách giở trò để đánh đập.

Cũng quá nhiều lần nhận những trận đòn chí tử từ sự ghen tuông vô cớ của chồng, chị Liễu đã cùng hai đứa con nhỏ ra ngoài thuê phòng trọ sống để tránh gặp mặt Trung. Tuy nhiên, kẻ cuồng ghen này đâu có buông tha cho mẹ con chị, hắn còn tìm đến tận phòng trọ và tiếp tục cho chị “nếm mùi” những trận đòn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trước mặt các con nhỏ và những người thuê trọ ở phòng kế bên. Biết vậy, nên lần này - khoảng hơn một tháng gần đây - chị Liễu cùng các con dọn đến một phòng trọ ở xa hẳn nhà mà Trung không biết.

Nhiều lần, Trung đến nhà bà Gái để tìm chị Liễu nhưng không gặp khiến cho cơn ghen của hắn lên đến tột đỉnh. Gã quyết tìm cho bằng được chị Liễu để hỏi cho ra nhẽ. Đến trưa ngày 23/9, Trung một lần nữa đến nhà bà Gái và phát hiện ra chị Liễu cùng các con đang ở đây. Đến tối cùng ngày, Trung tiếp tục đến nhà để nói chuyện với vợ về chuyện ly hôn. Lúc này, Trung phát hiện trong nhà có thêm anh Hoàng (bạn chị Liễu) mà theo hắn đó chính là “tình địch” của mình. Có lẽ vì thế mà hắn nung nấu ý định giải quyết mọi việc bằng dao. Và rạng sáng ngày hôm sau, Trung vác dao đến phục sẵn bên ngoài cửa nhà bà Gái. Chờ đến 5 giờ sáng, khi bà Gái ra mở cửa thì hắn xông vào chém mọi người, gây ra vụ trọng án trên.
 

Trước đó, một vụ án mạng kinh hoàng khác cũng đã xảy ra tại khu xóm trọ ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vào lúc sáng sớm ngày 20/9. Hung thủ gây ra vụ án mạng trên là Hoàng Văn Tiếp (SN 1983, quê Hải Dương).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào lúc sáng sớm cùng ngày, mọi người nghe tiếng kêu la cầu cứu thất thanh tại khu nhà trọ trên nên chạy đến và phát hiện chị Đào Bích Thương (SN 1987, quê Bình Định) ôm chặt vùng bụng đầy máu chạy ra. Lúc này nhiều người chạy vào phòng trọ của chị Thương thì thấy cảnh tượng hãi hùng, Tiếp và chị Đào Bích Thắm (SN 1991, em ruột chị Thương) đang nằm thoi thóp cạnh vũng máu. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành. Tuy nhiên chị Thắm đã tử vong trên đường do vết đâm thủng bụng.

Riêng Tiếp và chị Thương do vết thương quá nặng nên đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục cứu chữa. Nguyên nhân cũng được xác định: thời gian gần đây, giữa Tiếp và vợ liên tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly thân, chờ ngày ra tòa ly dị. Thời gian này, Tiếp đã quen và nảy sinh tình cảm với chị Thương. Được một thời gian, chị Thương phát hiện Tiếp có vợ con nên cương quyết nói lời chia tay. Riêng Tiếp thì vẫn cố níu kéo, hứa là ngay sau khi ly hôn sẽ cưới chị Thương nhưng chị cương quyết chia tay và cho biết mình đã có người yêu khác.

Cho rằng “người yêu” phản bội mình, sáng sớm 20/9, Tiếp thủ dao trong người đến phòng của 2 chị em rồi đâm 1 nhát vào bụng chị Thương khiến nạn nhân bỏ chạy ra đường kêu cứu. Lúc này, chị Thắm lao vào can ngăn đã bị kẻ thủ ác dùng dao đâm thẳng vào bụng làm chị chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tiếp đã dùng dao đâm vào bụng tự kết liễu đời mình nhưng được cứu sống.
 
Theo Dòng đời
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 15 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top