Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuồng ghen, giết vợ rồi uống 100 viên thuốc tự tử

Thứ sáu, 14:21 26/07/2013 | Pháp luật

Nghi ngờ người vợ vai ấp tay kề có người đàn ông khác, trong cơn cuồng ghen, Tiếp đã chuẩn bị hung khí giết chết vợ và hỗn hợp 100 viên thuốc để tự kết liễu đời mình.

Hậu quả, Tiếp đã gây ra án mạng cho vợ, còn mình nhận án tử của pháp luật.

Ngày 25/7, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo và đại điện cho bị hại, y án sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tiếp (SN 1962, ngụ tại Long An) mức án tử hình về tội giết người.

Cuồng ghen, giết vợ rồi uống 100 viên thuốc tự tử 1
Ảnh minh họa

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Văn Tiếp và chị Nguyễn Thị Ngọc Hà là vợ chồng từ năm 1984, sống tại khu phố 3, thị trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, có 6 người con và cùng hành nghề bán vé số.

Tuy nhiên, từ năm 2001, Tiếp nghi ngờ vợ ngoại tình, nên thường xuyên đánh đập chị Hà. Ngoài sức chịu đựng, chị Hà đã làm đơn xin ly hôn và đang chờ tòa giải quyết.

Vào ngày 10/2, Tiếp mài dao định chém chị Hà, chị Hà nói lại chuyện này cho người con trai ruột. Cậu con trai này đã giật dao của Tiếp ném đi và từ đó tối nào chị Hà cũng cùng các con qua nhà con gái lớn là chị Nguyễn Thị Thanh Thuý ngủ nhờ, sáng mai mới về lại nhà.

Đêm 12/2, Tiếp gọi điện cho vợ, nhưng chị Hà không nghe máy, nổi máu ghen, Tiếp quyết Tâm sẽ giết chết chị Hà. Sau đó, Tiếp chuẩn bị 1 khúc cây tràm, 1 cây búa cán gỗ và rút xăng từ xe máy ra đựng trong chai nước và lấy các loại thuốc tây trong nhà khoảng 100 viên đem giã nhuyễn bỏ vào chén.

Đến 5h30 ngày 13/2, khi chị Hà đi về nhà, Tiếp liền căn vặn việc vợ ngủ ở đâu. Sau đó, Tiếp dùng cây tràm đánh chị Hà bất tỉnh, rồi dùng búa chém vào đầu chị Hà thêm 4 nhát. Nhìn thấy chị Hà còn động đậy, Tiếp lấy xăng tưới vào đầu vợ, rồi bật quẹt đốt. Nhưng do nhớ mình chưa uống thuốc tự tử, Tiếp dập lửa, rồi uống thuốc tự tử.

Sau đó, Tiếp đặt chị Hà nằm trên giường, Tiếp nằm kế bên. Khi các con Tiếp phát hiện truy hô, đưa Tiếp và chị Hà đi cấp cứu thì chị Hà đã tử vong do vỡ sọ não, còn Tiếp được cấp cứu đến 20h10 cùng ngày thì xuất viện và bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo VietNamNet

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top