Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối tháng 6, xét xử vụ án "xác chết không đầu"

Cơ quan công an cho biết đang gấp rút tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát Hà Nội để đề nghị truy tố Nguyễn Đức Nghĩa. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào cuối tháng 6...

 
> Thông tin về vụ xác chết khỏa thân không đầu TẠI ĐÂY
 

Công an lấy lời khai của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa.

 
Ngày 31/5, Công an TP Hà Nội cho biết, công việc điều tra về vụ án mạng tại chung cư G4 Trung Yên sẽ kết thúc vào đầu tháng 6, cơ quan công an sẽ khẩn trương chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Hải Phòng) về tội giết người, cướp tài sản và Nguyễn Thị Yến (SN 1986, ở Quảng Ninh) là người yêu của Nghĩa cũng bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Công an Hà Nội đề nghị các cơ quan tố tụng xác định vụ Nguyễn Đức Nghĩa sát hại người yêu cũ vứt xác trên tầng thượng chung cư thành án điểm, xét xử trong thời gian sớm nhất.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng lộ trình dự kiến, khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Theo đó, VKS sẽ chuyển hồ sơ sang tòa ít nhất là 15 ngày trước khi mở phiên xử..

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Nghĩa, hung thủ trong vụ án, là đối tượng chưa có tiền án tiền sự nhưng đã gây ra vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Lý do Nghĩa sát hại dã man Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) người yêu cũ, ngoài vì ghen tuông vô cớ, Nghĩa còn có thêm mục đích khác là cướp tài sản.

Nghĩa  lấy xe máy của chị Linh mang đi thế chấp hiệu cầm đồ chuộc chiếc xe mà Nghĩa đã mượn của Yến (mang đi cầm đồ trước đó để lấy tiền tiêu). Ngoài ra, Nghĩa đã lấy của chị Linh một chiếc máy tính xách tay và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony Ericsson 580i. Những tang vật này Nghĩa cũng đem đi cầm cố tại các hiệu cầm đồ ở đường Láng lấy tiền tiêu xài…

Sau khi gây án giết chị Nguyễn Phương Linh tại căn hộ 1101, nhà G4, đường Trung Yên 1, quận Cầu Giấy vào đêm 4/5, Nguyễn Đức Nghĩa đã xóa sạch mọi dấu vết của vụ án, rồi trả lại chìa khóa cho chủ căn hộ là Hoàng Thị Yến, bạn gái Nghĩa.

Mặc dù mới ở quê ra, nhưng Yến đã phát hiện một số thay đổi trong căn hộ chung cư mình đang ở và hỏi Nghĩa, nhưng Nghĩa không nói gì. Đến ngày 17/5, sau khi bảo vệ và nhân dân sống ở chung cư nhà G4 phát hiện xác chết không đầu trên tầng 13 tòa nhà, Yến tiếp tục hỏi Nghĩa có liên quan đến vụ án giết người không và Nghĩa đã thú nhận với Yến hành vi giết chết chị Linh tại nhà của Yến. Tuy nhiên, Yến đã không trình báo ngay với cơ quan điều tra và chỉ đến khi được triệu tập, Yến mới khai rõ nội dung sự việc do Nghĩa kể lại…

Theo cơ quan công an, đến nay vẫn chưa thể tìm đủ các bộ phận cơ thể của chị Nguyễn Phương Linh.
 
Theo Nhà báo & Công luận
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top