Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứa cổ bạn gái trong nhà nghỉ sau khi ân ái

Thứ năm, 14:05 18/05/2017 | Pháp luật

Ngày 18/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Phạm Ngọc Sơn (SN 1984, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, thông qua mạng xã hội Facebook, khoảng tháng 3/2016, Phạm Ngọc Sơn đã quen biết với chị Đ.T. K. L. (SN 1996, trú tại thôn Lương Trụ, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Sau một thời gian tìm hiểu giữa hai người đã nảy sinh tình cảm và thường xuyên hẹn nhau vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, sau mỗi lần quan hệ tình dục xong Sơn đều cho chị L tiền.

Sau một thời qua lại với nhau, Sơn thấy chị L lạnh nhạt và thường xuyên tránh mặt mình. Nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với người khác, nên Sơn đã nảy sinh ý định giết người tình rồi tự thiêu bằng xăng.

Đến khoảng 21h ngày 26/10/2016, Sơn đi ô tô đến thuê phòng ở nhà nghỉ Châu Á (nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi đi Sơn đã mua hai chai xăng để trên ô tô và một con dao (loại dao gọt hoa quả) rồi mang lên phòng.


Bị cáo Phạm Ngọc Sơn tại phiên tòa sáng nay

Bị cáo Phạm Ngọc Sơn tại phiên tòa sáng nay

Khoảng một tiếng sau thì chị L đến gặp Sơn. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục hai người tiếp tục cùng nhau ngủ lại tại nhà nghỉ này. Đến 2h sáng ngày hôm sau, khi chị L đang ngủ thì bị Sơn dùng dao cứa vào cổ. Bị đau, theo phản xạ tự nhiên chị L đã vùng dậy chống cự và vật lộn với Sơn.

Trước sự phản kháng yếu ớt của bạn gái, Sơn tiếp tục dùng dao cứa thêm nhiều nhát vào cổ chị L và cầm lọ hoa gần đó đập liên tiếp vào đầu chị L làm nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ rằng chị L đã chết, Sơn đã lái xe đến Cơ quan Công an để tự thú.

Khi Sơn bỏ đi mọi người phát hiện chị L bị thương đã đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc Sơn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ cho hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án , các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, có tính côn đồ nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ phân tích trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sơn 12 năm tù giam và buộc bị cáo phải bồi thường cho chị L 8 triệu đồng.

Bên ngoài phòng xử, chia sẻ với phóng viên báo Công lý, chị L cho biết, hiện chị đang là sinh viên năm cuối của một trường Cao đẳng tại Hà Nội và đang đi thực tập. Chị tâm sự, bản thân không hề có ý định quan hệ yêu đương và tiến xa hơn với Sơn, mà nghĩ rằng đó chỉ là quan hệ qua lại bạn bè bình thường, còn Sơn lại luôn nghĩ chị là người yêu của Sơn.

Theo Congly.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top