Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ ông ăn xin được trả gần 6 lượng vàng bị cướp

Thứ tư, 10:52 20/08/2014 | Pháp luật

8 tháng sau khi bị cướp, cụ ông Nguyễn Văn Cưng đã được cảnh sát trả gần 6 cây vàng cùng 60 triệu đồng đã bị 5 thanh niên lấy trước đó.

Chiều ngày 19/8, Thượng tá Thái Thị Mỹ Trang - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Tam Nông trao trả cho ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng (88 tuổi) tài sản bị cướp với tổng giá trị hơn 217 triệu đồng.

Trong đó bao gồm 56 nhẫn vàng 24K, một nhẫn vàng 18K, một lắc đeo tay vàng 18K, một dây chuyền vàng 18K (tổng cộng hơn 5,5 lượng vàng các loại) và gần 60 triệu đồng do những tên cướp bán được.

Cụ ông ăn xin được trả gần 6 lượng vàng bị cướp 1
  Cụ ông Nguyễn Văn Cưng nhận lại số vàng từ cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, cuối năm 2013, ông Cưng khai báo số tài sản bị cướp lên đến 25 lượng vàng 24K. Đây là toàn bộ số tài sản ông dành dụm được sau gần 40 năm đi ăn xin và luôn giấu kín trong người. Tuy nhiên, do ông mua ở nhiều tiệm khác nhau và trong suốt một thời gian dài nên không còn giữ giấy tờ liên quan, cũng không nhớ cụ thể số vàng mua ở những tiệm nào.

Liên quan đến vụ án, Thượng tá Trang cũng cho biết, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can cướp vàng của ông Cưng, do Trần Quốc Việt (29 tuổi) cầm đầu, về các tội Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 21/12/2013, sau một ngày hành khất, ông Cưng nằm ngủ trên một sạp trong khu chợ thực phẩm huyện Tam Nông (Đồng Tháp) thì bị Việt và đồng bọn ập vào khống chế. Chúng lột quần nạn nhân, lấy đi toàn bộ số vàng cất giấu bên trong.

Cụ ông ăn xin được trả gần 6 lượng vàng bị cướp 2
  5 tên cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau đó, công an đã bắt được Việt, Danh, Tài, Duy, Sang đồng thời thu hồi phần lớn tang vật chúng cướp được.

Sau gần 2 tháng, khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thị Oanh (vợ của Việt) bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt được. Cô này thừa nhận Việt đã đưa vàng cho mình mang bán được 56 triệu đồng.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top