Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty quảng cáo Lạc Việt cù nhầy trong đền bù

Thứ sáu, 14:41 17/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet- Từ giữa năm 2012 đến nay, gia đình ông Trần Văn San (xóm Hồng Phong 2, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định) sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bởi căn nhà mái bằng của ông bị tấm biển quảng cáo nặng hàng chục tấn đè nát.

Công ty quảng cáo Lạc Việt cù nhầy trong đền bù 1

Biển quảng cáo của Cty Lạc Việt đè sập nàh ông San Ảnh: HC

 
Mặc dù thấy người dân lâm cảnh khốn cùng vì không nơi trú ngụ, nhưng gần năm nay đơn vị thuê đặt biển luôn cù nhầy, trốn tránh nghĩa vụ đền bù...
 
Tai ương ập đến

Theo đơn phản ánh của ông Trần Văn San gửi đến Báo GĐ&XH thì ngày 28/2/2012, Công ty cổ phần Quảng cáo và Thương mại Lạc Việt (sau đây gọi tắt là Cty Lạc Việt) đã ký hợp đồng thuê đất nhà ông để xây dựng pano quảng cáo ngoài trời. Thời gian cho thuê từ 1/3/2012 đến 31/12/2017, trên diện tích đất là 100 m2. Cty Lạc Việt đã dựng tấm biển quảng cáo nặng hàng chục tấn nằm ngay cạnh nhà ở của gia đình ông San. Tháng 10/2012, cơn bão Sơn Tinh tràn qua và quật đổ tấm biển quảng cáo này vào nhà của ông San, khiến căn nhà mái bằng diện tích khoảng 50m2 bị đánh sập. “Cột chỉ đổ lệch 1 m nữa là trúng giường ngủ của chúng tôi. Cả nhà phải di tản trong mưa bão, đến hàng xóm ở nhờ. Riêng tôi phải đội áo mưa đứng ở đầu ngõ suốt đêm để trông nhà. Sau bão, tôi gọi cho Cty Lạc Việt thì họ chỉ hỏi có ai chết không rồi dập máy”- ông San bức xúc kể.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường được Cty Lạc Việt và các bên liên quan thực hiện, toàn bộ tường phía sau nhà ông San bị sập, xô trần, hai chiếc xe máy bị hư hỏng. Biên bản này cũng khẳng định toàn bộ thiệt hại trên đều được các bên thống nhất nguyên nhân trực tiếp do cơn bão Sơn Tinh gây nên. Đại diện gia đình yêu cầu phía Cty Lạc Việt bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tuy nhiên, kể từ khi sự việc trên xảy ra cho đến nay, phía Cty Lạc Việt vẫn thoái thác trách nhiệm, không chịu bồi thường thiệt hại cho người dân. Ông San cho biết: “Phía công ty không hề xuống gặp gia đình tôi bàn bạc phương án khắc phục hậu quả mà đánh một bức thư khô khốc có nội dung hứa hẹn sẽ giải quyết sớm. Tuy nhiên, đến nay vẫn bặt vô âm tín”.
 
Đổ bừa trách nhiệm

Tìm hiểu được biết, ngày 07/01/2013, bà Doãn Thị Kim Thanh- Tổng Giám đốc Cty Lạc Việt đã gửi văn bản đến gia đình ông San. Văn bản này đã gợi ý gia đình ông San gây sức ép lên đơn vị bảo hiểm để đơn vị này chi trả đền bù cho Cty Lạc Việt. Bằng cách đùn đẩy này Cty Lạc Việt đã kéo dài thời gian thoái thác trách nhiệm đền bù với gia đình ông San.

Trả lời báo chí về vụ việc này, đại diện Cty Lạc Việt cho biết: Đơn vị đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thứ 3 của Tổng Cty Bảo hiểm Bưu Điện, vì vậy, khi Cty bảo hiểm thanh toán cho Cty Lạc Việt thì Lạc Việt mới đền bù được cho ông San. 

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên hệ với bà Tào Thị Thanh Hoa- Giám đốc Ban Tài sản kỹ thuật, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Bà Hoa khẳng định rằng: “Phía bảo hiểm đã cố gắng phối hợp với Cty Lạc Việt giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Do phía Lạc Việt chưa cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ nên chúng tôi chưa thể chi tiền được. Không có quy định nào bắt chúng tôi phải làm việc với bên thứ 3 (người dân). Lạc Việt hãy bồi thường đầy đủ cho người dân trước rồi gửi hồ sơ sang chúng tôi sẽ giải quyết theo quy định. Lạc Việt thậm chí còn nợ phí bảo hiểm của chúng tôi”.

Trong khi quả bóng trách nhiệm đền bù đang được Cty Lạc Việt đá sang chân người khác thì gia đình ông San vẫn ngày đêm phải ở trong lều. Quá bức xúc, nhiều tháng nay ông không ngừng đi gõ cửa các cơ quan chức năng kêu cứu, nhưng mọi việc vẫn chìm trong im lặng. 
 
Hà Châu
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top