Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an khám nhà 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng vì liên quan đến Vũ "nhôm"

Thứ tư, 11:52 18/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 18/4, cơ quan công an đã khám xét nhà ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến, 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì bị cho là có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm).

Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo vì liên quan đến vụ Vũ “nhôm” Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo vì liên quan đến vụ Vũ “nhôm”

GiadinhNet - Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng hơn 10 cán bộ công an đi xe biển số xanh đến nhà riêng ông Trần Văn Minh tại kiệt số 25/10 đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu TP Đà Nẵng để thực hiện lệnh khám xét nhà.

Cùng thời điểm đó, công an cũng xuất hiện trước nhà ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại số 2 đường Ba Đình, quận Hải Châu.


Lực lượng Công an đi từ trong nhà ông Minh ra xe, kèm theo tài liệu niêm phong.

Lực lượng Công an đi từ trong nhà ông Minh ra xe, kèm theo tài liệu niêm phong.

Đến 13h chiều, lực lượng công an đã khám xét xong nhà của ông Minh. Lực lượng công an đi từ trong nhà ra xe, trong đó kèm theo hộp tài liệu đã bị niêm phong. Đi với lực lượng công an còn có đại diện Viện Kiểm sát và đại diện Tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Minh đang sinh sống.


Lực lượng công an đang thực hiện lệnh khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Lực lượng công an đang thực hiện lệnh khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, tối 17/4, Bộ Công an ra thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước,” “Trốn thuế,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”; SN 1975; trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ông Trần Văn Minh (SN 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng (2006-2011). Ông Minh bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

V.Q

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top